Lại thêm tình trạng "ăn cắp" thiết kế của người khác để đi thi trang phục dân tộc cho Trân Đài!

Hải Lan | 13-04-2021 - 17:55 PM

(Tổ Quốc) - Có lẽ ban tổ chức Miss International Queen Vietnam cần phải làm gắt hơn ở phần thi trang phục dân tộc này!

Cuộc thi tuyển chọn trang phục dân tộc cho Trân Đài - đại diện Việt Nam tại Miss International Queen 2021 đang diễn ra vô cùng sôi động. Rất nhiều bài thi với những thiết kế đặc sắc đã được gửi về cho ban tổ chức, xem ra ê-kíp sẽ rất đau đầu để chọn ra mẫu trang phục đạt giải Nhất đây!

Có lẽ vì số lượng bài thi gửi về quá nhiều nên ban tổ chức đã không thể kiểm soát được hết mới dẫn đến một sự cố. Cụ thể, một bản vẽ bưng nguyên bài thi của thí sinh thiết kế trang phục dân tộc cho H'Hen Niê từ tận năm 2017 bất ngờ lọt qua vòng kiểm duyệt. Thí sinh này thậm chí chỉ thêm tên cho tác phẩm, còn lại giữ nguyên mọi thứ, kể cả dấu mộc logo của công ty giữ bản quyền... Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam.

Lại thêm tình trạng ăn cắp thiết kế của người khác để đi thi trang phục dân tộc cho Trân Đài! - Ảnh 1.

Bản vẽ gốc ra đời từ năm 2017

Lại thêm tình trạng ăn cắp thiết kế của người khác để đi thi trang phục dân tộc cho Trân Đài! - Ảnh 2.

Bản bê nguyên xi thì mới đây, còn có hẳn logo của công ty giữ bản quyền Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam ở trên

Đây là thiết kế thứ 2 bê nguyên xi sản phẩm của người khác để đi thi. Trước đó, một thí sinh khác đã biến trang phục nàng Tấm thành... Âu Cơ gây xôn xao cộng đồng mạng. 

Lại thêm tình trạng ăn cắp thiết kế của người khác để đi thi trang phục dân tộc cho Trân Đài! - Ảnh 3.
Lại thêm tình trạng ăn cắp thiết kế của người khác để đi thi trang phục dân tộc cho Trân Đài! - Ảnh 4.

Thiết kế bê nguyên xi bị tố trước đó

Ảnh: Internet

CÙNG CHUYÊN MỤC
XEM