Lần đá chính "bất đắc dĩ" và thế tiến thoái lưỡng nan của Quang Hải tại Pau FC

Tiểu Lâm Mộc | 07-02-2023 - 10:15 AM

(Tổ Quốc) - Xuống đội B để thi đấu ở giải hạng 5 nhưng chưa thể tỏa sáng, Quang Hải đang gặp khó khăn ngày càng lớn tại Pau FC.

Tín hiệu đáng ngại

Vài ngày sau khi không được ra sân ở trận đấu giữa Pau FC gặp Bordeaux (vòng 22 giải Ligue 2), Quang Hải đã phải chuyển xuống đội B của Pau FC thi đấu với CLB Neuville ở vòng 14 Championnat National 3, giải đấu tương đương hạng 5 tại Pháp.

HLV Didier Tholot để Quang Hải và một số cái tên không được đá thường xuyên ở đội 1, xuống chơi tại giải hạng 5 là để giúp các cầu thủ duy trì thể lực và cảm giác bóng. Tuy nhiên, HLV Tholot ít chỉ đạo trực tiếp các học trò thi đấu tại giải hạng 5 do tính chất không quá quan trọng của giải đấu này. Đội B của Pau chủ yếu được dẫn dắt bởi một trợ lý của nhà cầm quân người Pháp.

Ở trận đấu mới nhất gặp CLB Neuville, dù thi đấu với thời gian khá dài (82 phút) nhưng Quang Hải chưa để lại nhiều dấu ấn. Đây cũng là trận đấu mà hàng công của hai đội đều không thể ghi bàn và cuộc chiến khép lại với tỷ số 0-0.

Trận đấu ở giải hạng 5 và thế tiến thoái lưỡng nan của Quang Hải tại Pau FC - Ảnh 1.

Quang Hải trong lần "bất đắc dĩ" phải đá ở giải hạng 5 tại Pháp.

Quang Hải đá tiền vệ trái trong sơ đồ 4-4-2, đảm nhận hầu hết những quả phạt hàng rào hay phạt góc của Pau B tuy nhiên dấu ấn của tiền vệ người Việt Nam là không mấy nổi bật. Theo hãng truyền thông La Rep của Pháp, tỷ số 0-0 là kết quả gây thất vọng với đội Pau B khi họ phải dừng chuỗi 4 trận thắng liên tiếp.

Với Quang Hải, có thể nói anh đang trải qua một bước ngoặt không mấy tích cực ở Pau FC. Từ việc đá chính rồi liên tục phải dự bị ở đội 1, tiền vệ sinh năm 1997 đã bất đắc dĩ phải xuống chơi ở giải hạng 5. Tất nhiên, giữa giải hạng 5 và giải Ligue 2 có sự chênh lệch lớn về chất lượng chuyên môn và việc Quang Hải không thể tỏa sáng khi chuyển xuống chơi ở hạng 5 có thể là một tín hiệu không mấy lạc quan cho tiền vệ 26 tuổi.

Tiến thoãi lưỡng nan

Ngoài lần đá chính "bất đắc dĩ" ở giải hạng 5 thì tại giải Ligue 2 kể từ thời điểm Quang Hải trở lại Pháp sau AFF Cup 2022, Pau FC trải qua 4 trận đấu. Quang Hải dự bị 3 trận, 1 trận không được đăng ký và chỉ đá hơn 1 phút (thời điểm cuối khi Pau hòa 2-2 với Annecy).

Việc Quang Hải không thể hiện được khả năng của bản thân khi chơi ở đội Pau B sẽ càng khiến anh gặp thêm khó khăn trước mục tiêu tìm cơ hội thi đấu cùng đội 1.

Ở kỳ chuyển nhượng mùa Đông vừa kết thúc, Pau FC có động thái tăng cường sức mạnh hàng tấn công với việc chiêu mộ thêm 3 tân binh đều là những cầu thủ chơi tấn công. Đáng chú ý nhất phải kể tới Quentin Boisgard, sinh năm 1997, cũng là một tiền vệ tấn công giống như Quang Hải. Sự bổ sung này chắc chắn càng khiến vị trí của Quang Hải bị đe dọa thêm.

Hai cầu thủ còn lại mà Pau vừa bổ sung gồm tiền đạo có thiên hướng thi đấu đa năng Yanis Begraoui và một tiền đạo khác là Loick Lespinasse. Với việc bổ sung thêm những cầu thủ tấn công, HLV Tholot trong thời gian tới sẽ có thêm sự lựa chọn để xoay tua đội hình. Tất nhiên, điều này sẽ càng làm hẹp đi cơ hội ra sân của Quang Hải.

Trận đấu ở giải hạng 5 và thế tiến thoái lưỡng nan của Quang Hải tại Pau FC - Ảnh 2.

Quang Hải đang ở vào thế tiến thoãi lưỡng nan tại Pau FC.

Thời gian qua, có nhiều ý kiến khác nhau về việc Quang Hải nên tiếp tục gắn bó với Pau FC hay nghĩ tới một bến đỗ mới để phát triển sự nghiệp. Việc nên đi hay ở rõ ràng đang là một bài toán khó với Quang Hải ở thời điểm hiện tại.

Nếu gắn bó với Pau đến thời điểm hết hợp đồng, Quang Hải sẽ phải chấp nhận việc ngồi dự bị ở CLB, tiếp tục nỗ lực tập luyện với hy vọng được ra sân thi đấu ở giải Ligue 2. Còn trong trường hợp quyết định rời CLB, phía Quang Hải sẽ phải bỏ tiền để đền bù hợp đồng cho Pau FC rồi mới có thể lựa chọn một bến đỗ mới.

Có thể thấy, đây là lúc mà Quang Hải cần giữ được lập trường vững vàng và xác định rõ mục tiêu của mình. Một quyết định đúng đắn có thể sẽ giúp Quang Hải thoát khỏi khó khăn, tìm lại cảm giác, niềm cảm hứng chơi bóng và tiếp tục phát triển sự nghiệp.