• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Lần đầu công bố hướng dẫn thời lượng xem TV cho trẻ nhỏ, WHO "hứng bão" chỉ trích

Thế giới 25/04/2019 17:17

(Tổ Quốc) - Khuyến nghị của Tổ chức Y tế Thế giới chưa nhận được sự đồng tình từ giới chuyên gia.

Mới đây, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã lần đầu tiên công bố hướng dẫn về thời lượng xem các thiết bị điện tử như TV, iPad, điện thoại thông minh… của trẻ nhỏ dưới 5 tuổi.

Theo WHO, trẻ em dưới 5 tuổi không nên nhìn màn hình nhiều quá một tiếng/ngày – càng ít hơn càng tốt. Và trẻ em chưa được 1 tuổi thì tuyệt đối không nên xem chút nào.

Lần đầu công bố hướng dẫn thời lượng xem TV cho trẻ nhỏ, WHO hứng bão chỉ trích - Ảnh 1.

Trẻ em dưới 1 tuổi không nên được xem các thiết bị điện tử (ảnh: getty)

Tài liệu hướng dẫn của WHO gần như giống với lời khuyến nghị từ Viện Nhi khoa Mỹ. Tổ chức này khuyên các bậc phụ huynh nên để trẻ em dưới 18 tháng tuổi tránh xa khỏi các thiết bị có màn hình, trừ nói chuyện qua video. Trẻ em dưới 2 tuổi có thể xem những chương trình có giá trị giáo dục cao và nên có người lớn xem cùng

Tuy nhiên, một số chuyên gia cho rằng, hướng dẫn của WHO đã không cân nhắc những ích lợi tiềm tàng của truyền thông kỹ thuật số.

Andrew Przybylski, giám đốc nghiên cứu thuộc Viện Internet Oxford nhận xét, WHO đã "quá tập trung vào thời lượng xem thiết bị mà không xem xét nội dung và bối cảnh sử dụng". "Không phải tất cả thiết bị màn hình đều giống nhau", ông nói.

Còn theo Tiến sỹ Max Davie của Trường Hoàng gia Anh về Nhi khoa và Sức khỏe trẻ em, "nghiên cứu của chúng tôi chỉ ra hiện không có bằng chứng thuyết phục để chứng minh cho việc giới hạn thời lượng xem thiết bị màn hình".

WHO không đề cập chi tiết cụ thể về những tác hại của việc xem quá nhiều thiết bị điện tử, mà chỉ cho biết, hướng dẫn trên – bao gồm cả các khuyến nghị về hoạt động thể chất và ngủ nghỉ - là nhằm giải quyết vấn nạn "chỉ ngồi một chỗ" đang không ngừng gia tăng ở thanh thiếu niên. Tổ chức này cũng lưu ý, ít hoạt động thể chất là một trong những nguy cơ hàng đầu dẫn tới tử vong và là một yếu tố đóng góp cho tỷ lệ béo phì ngày càng cao trên thế giới.

Cũng theo WHO, trẻ em dưới 1 tuổi nên nằm sấp ít nhất nửa giờ mỗi ngày; còn trẻ em lớn hơn nên có các hoạt động thể chất ít nhất 3 giờ đồng hồ hàng ngày.

Minh Đức

NỔI BẬT TRANG CHỦ