Lần đầu tiên tổ chức lễ hội khinh khí cầu tại Hà Nội: Cơ hội hiếm có để ngắm nhìn thành phố từ trên cao

(Tổ Quốc) - Du khách sẽ lần đầu tiên được trải nghiệm ngắm nhìn thành phố từ khinh khí cầu.
Lần đầu tiên tổ chức Ngày hội khinh khí cầu tại Hà Nội: Nhanh chân đến để trải nghiệm khoảnh khắc hiếm có ngắm thành phố từ trên cao - Ảnh 1.

Trong khuôn khổ chương trình "Du lịch Hà Nội chào 2022 - Get on Hanoi 2022", lễ hội khinh khí cầu "Hà Nội muôn màu" được tổ chức từ ngày 25-27/3/2022 tại Khu vườn nhãn Long Biên, ven sông Hồng, khu vực chân cầu Vĩnh Tuy, quận Long Biên, Hà Nội. Đây là hoạt động nhằm tiếp tục giới thiệu, quảng bá hình ảnh du lịch Thủ đô là điểm đến "An toàn - Thân thiện - Chất lượng - Hấp dẫn", "Hà Nội - Đến để yêu".

Lần đầu tiên tổ chức Ngày hội khinh khí cầu tại Hà Nội: Nhanh chân đến để trải nghiệm khoảnh khắc hiếm có ngắm thành phố từ trên cao - Ảnh 2.

Trong đó chương trình chính vào 20h ngày 25/3 tại khu vườn hoa Lý Thái Tổ và tuyến phố Đinh Tiên Hoàng, quận Hoàn Kiếm. Có 10 khinh khí cầu bay cao 10m và 22m để du khách chụp ảnh, trải nghiệm.

Lần đầu tiên tổ chức Ngày hội khinh khí cầu tại Hà Nội: Nhanh chân đến để trải nghiệm khoảnh khắc hiếm có ngắm thành phố từ trên cao - Ảnh 3.

Từ 8h đến 21h các ngày 25-27/3, tại khu vườn nhãn quận Long Biên có 22 quả khinh khí cầu các loại, bay lơ lửng ở các độ cao trên sông Hồng. Du khách tới đây được trải nghiệm ngắm Hà Nội từ trên cao hay tham quan, chụp ảnh ngay trong khinh khí cầu nhiều màu sắc.

Lần đầu tiên tổ chức Ngày hội khinh khí cầu tại Hà Nội: Nhanh chân đến để trải nghiệm khoảnh khắc hiếm có ngắm thành phố từ trên cao - Ảnh 4.

Ngay trong sáng 25/3, đã có rất nhiều người dân đến để trải nghiệm. Đây là ngày mở cửa đầu tiên nên trải nghiệm hoạt động bay khinh khí cầu miễn phí.

Lần đầu tiên tổ chức Ngày hội khinh khí cầu tại Hà Nội: Nhanh chân đến để trải nghiệm khoảnh khắc hiếm có ngắm thành phố từ trên cao - Ảnh 5.

Từ ngày 26/3, vé vào cửa là 60.000 đồng/người, trẻ em dưới 1,1m miễn phí, vé tham quan khinh khí cầu giá 25.000 đồng, vé bay 150.000 đồng/trẻ em và 300.000 đồng/người lớn.

Tất cả được chuẩn bị kỹ càng để đảm bảo an toàn cho du khách.

Lần đầu tiên tổ chức Ngày hội khinh khí cầu tại Hà Nội: Nhanh chân đến để trải nghiệm khoảnh khắc hiếm có ngắm thành phố từ trên cao - Ảnh 7.

Lần đầu tiên tổ chức Ngày hội khinh khí cầu tại Hà Nội: Nhanh chân đến để trải nghiệm khoảnh khắc hiếm có ngắm thành phố từ trên cao - Ảnh 7.

Ngoài ra, vào tối 26/3 sẽ có chương trình "Đêm hoa đăng" khi 22 khinh khí cầu tỏa sáng, soi bóng bên dòng sông Hồng cùng đêm nhạc. Đó là đêm hoa đăng lung linh với hình khinh khí cầu in bóng xuống sông Hồng.

Lần đầu tiên tổ chức Ngày hội khinh khí cầu tại Hà Nội: Nhanh chân đến để trải nghiệm khoảnh khắc hiếm có ngắm thành phố từ trên cao - Ảnh 8.

Bên cạnh đó, du khách còn được tham gia các buổi trình diễn âm nhạc trẻ trung, sôi động với live music, world music.

Lần đầu tiên tổ chức Ngày hội khinh khí cầu tại Hà Nội: Nhanh chân đến để trải nghiệm khoảnh khắc hiếm có ngắm thành phố từ trên cao - Ảnh 9.

Nhiều gia đình mang theo con nhỏ đến trải nghiệm. 

Lễ hội khinh khí cầu lần đầu được tổ chức tại Hà Nội

Lần đầu tiên tổ chức Ngày hội khinh khí cầu tại Hà Nội: Nhanh chân đến để trải nghiệm khoảnh khắc hiếm có ngắm thành phố từ trên cao - Ảnh 12.

Toàn cảnh nơi tổ chức lễ hội khinh khí cầu nhìn từ trên cao.

Lần đầu tiên tổ chức Ngày hội khinh khí cầu tại Hà Nội: Nhanh chân đến để trải nghiệm khoảnh khắc hiếm có ngắm thành phố từ trên cao - Ảnh 14.

Lần đầu tiên tổ chức Ngày hội khinh khí cầu tại Hà Nội: Nhanh chân đến để trải nghiệm khoảnh khắc hiếm có ngắm thành phố từ trên cao - Ảnh 15.

GIA ĐOÀN

Tin mới