Lan hồ điệp vừa xuống phố đón Tết đã bắt đầu cháy hàng, chậu từ 5 - 20 triệu đồng đắt khách

(Tổ Quốc) - Năm nay, dù bị ảnh hưởng chung do dịch bệnh Covid-19, thế nhưng ở thời điểm này, thị trường Lan Hồ Điệp đã bắt đầu sôi động, một số nhà vườn cháy hàng nên lo thiếu hàng phục vụ khách trong dịp Tết Nguyên Đán.

Hoa lan hồ điệp từ lâu đã được nhiều người yêu thích và lựa chọn để trang trí ngày Tết nhằm cầu mong những điều tốt lành, may mắn cho gia đình. Bên cạnh đó, hoa lan hồ điệp còn tượng trưng cho vẻ đẹp hoàn hảo, mềm mại và quyến rũ nhưng lại không kém phần sang trọng.

Thị trường hoa lan năm nay chia ra làm 3 phân khúc chính là tầm thấp từ 5 - 20 triệu đồng/chậu, tầm trung từ 30 - 80 triệu đồng/chậu, tầm cao là trên 100 triệu đồng/chậu.

Lan hồ điệp vừa xuống phố đón Tết đã bắt đầu cháy hàng, chậu từ 5 - 20 triệu đồng đắt khách - Ảnh 2.

Khu vực bán hoa hồ đẹp khá tấp nập khách tới mua.

Nhiều khách hàng tranh thủ ghé vào hỏi mua chậu lan hồ điệp.

Những ngày giáp Tết Nguyên đán, theo ghi nhận tại khu vực chợ hoa trên đường Tố Hữu, phường Vạn Phúc, quận Hà Đông, Hà Nội tối 13/1, người dân ra vào mua lan tấp nập. Nhân viên phải làm việc liên tục để kịp giao tới khách hàng.

Một người dân đến mua hoa lan chia sẻ trưng 1 chậu lan hồ điệp có thể chơi được gần 2 tháng. Trưng chậu lan hồ điệp khiến cho không gian phòng khách thêm sang trọng hơn. “Năm nào gia đình tôi cũng mua lan hồ điệp về chơi Tết và năm nay cũng không ngoại lệ. Lan hồ điệp bày trong nhà thấy rất đẹp và sang trọng. Tranh thủ đi làm về tôi đi lựa một chậu về chơi sớm vì sợ ít hôm nữa sẽ đông với mua sớm thì thoải mái lựa chọn được nhiều chậu hoa đẹp”, chị Lan Anh chia sẻ.

Lan hồ điệp vừa xuống phố đón Tết đã bắt đầu cháy hàng, chậu từ 5 - 20 triệu đồng đắt khách - Ảnh 4.

Thị trường hoa lan năm nay chia ra làm 3 phân khúc chính là tầm thấp từ 5 - 20 triệu đồng/chậu, tầm trung từ 30 - 80 triệu đồng/chậu, tầm cao là trên 100 triệu đồng/chậu.

Lan hồ điệp vừa xuống phố đón Tết đã bắt đầu cháy hàng, chậu từ 5 - 20 triệu đồng đắt khách - Ảnh 6.

Lan hồ điệp vừa xuống phố đón Tết đã bắt đầu cháy hàng, chậu từ 5 - 20 triệu đồng đắt khách - Ảnh 7.

Theo anh Trịnh Đắc Hoàn (chủ vườn hoa Nam Hoàn, Hoài Đức, Hà Nội) chia sẻ, tuy dịch Covid-19 có ảnh hưởng đôi chút đến công việc buôn bán nhưng năm nay số lượng khách mua hoa lan hồ điệp về chơi Tết vẫn rất đông.

“Năm ngoái vườn chúng tôi cung cấp ra thị trường hơn 1 vạn cây trong dịp Tết, năm nay dự kiến sẽ tăng lên 2 vạn vì nhu cầu khách mua đang tăng hơn so với năm ngoái. Tuy dịch nhưng sức mua của người dân tôi thấy vẫn bình thường vì cả năm chỉ có một cái Tết, nhà nào cũng muốn đẹp, lộng lẫy thì hoa lan hồ điệp nó đáp ứng nhu cầu đó nên người mua về chơi Tết vẫn rất đông. Năm nay người dân mua hoa lan hồ điệp về chơi Tết vẫn rất đông chứ không hề kém so với năm ngoái. Như gia đình tôi năm nay tầm này đã có rất nhiều người đặt mua, khách chủ yếu là khách quen nên cứ đến dịp là họ đặt”, anh Hoàn chia sẻ.

Lan hồ điệp vừa xuống phố đón Tết đã bắt đầu cháy hàng, chậu từ 5 - 20 triệu đồng đắt khách - Ảnh 8.

Lan hồ điệp bày trong nhà thấy rất đẹp và sang trọng nên vẫn được nhiều người dân thủ đô chuộng mua về.

Lan hồ điệp vừa xuống phố đón Tết đã bắt đầu cháy hàng, chậu từ 5 - 20 triệu đồng đắt khách - Ảnh 9.

Năm nay người dân mua hoa lan hồ điệp về chơi Tết vẫn rất đông chứ không hề kém so với năm ngoái.

Theo anh Hoàn, năm nay giá thành lan hồ điệp vẫn không có nhiều thay đổi so với các năm trước. Các chậu có giá thành cao bởi cách trang trí chậu lan tốn kém hơn. Trung bình 1 cành lan hồ điệp có giá từ 180.000đ đến 200.000đ/cành.

Chị Lê Thị Hạnh (chủ vườn lan) chia sẻ, xu hướng chơi lan năm nay không chọn theo kích thước chậu to, chậu bé mà tùy thuộc vào không gian trong nhà của mỗi gia đình khác nhau sẽ lựa chọn mua chậu hoa phù hợp.

Lan hồ điệp vừa xuống phố đón Tết đã bắt đầu cháy hàng, chậu từ 5 - 20 triệu đồng đắt khách - Ảnh 10.

Trung bình 1 cành lan hồ điệp có giá từ 180.000đ đến 200.000đ/cành.

Năm nay khách hàng mua hoa lan về chơi Tết vẫn rất đông, vườn nhà tôi đã bắt đầu cháy hàng, cũng đang lo không đủ để phục vụ khách trong dịp Tết. Như năm nay khách người ta vẫn đi mua hoa rất sớm vì sợ đông, sợ mua muộn không còn hoa đẹp.Nhu cầu chơi hoa lan hồ điệp trong dịp Tết này nhìn chung vẫn như mọi năm. Có chăng ví dụ năm ngoái khách mua chậu 30 cành về chơi, năm nay ít tiền hơn họ mua chậu 20 cành. Người dân vẫn rất thích mua hoa lan về chơi Tết chứ không bỏ”, chị Hạnh chia sẻ.

Lan hồ điệp vừa xuống phố đón Tết đã bắt đầu cháy hàng, chậu từ 5 - 20 triệu đồng đắt khách - Ảnh 11.

Như năm nay khách vẫn đi mua hoa rất sớm vì sợ đông, sợ mua muộn không còn hoa đẹp.

Lan hồ điệp vừa xuống phố đón Tết đã bắt đầu cháy hàng, chậu từ 5 - 20 triệu đồng đắt khách - Ảnh 12.

Lan hồ điệp vừa xuống phố đón Tết đã bắt đầu cháy hàng, chậu từ 5 - 20 triệu đồng đắt khách - Ảnh 13.

Gia Đoàn

Tin mới