Làng hoa nổi tiếng Đà Nẵng hối hả vào vụ Tết

Hà Nam | 28-12-2022 - 08:00 AM

(Tổ Quốc) - Chỉ còn 1 tháng nữa là tới Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, làng hoa Dương Sơn (xã Hòa Châu, huyện Hòa Vang, Đà Nẵng) đang tất bật chăm sóc những luống hoa để kịp cung ứng ra thị trường.

Làng hoa lớn nhất Đà Nẵng tất bật vào vụ Tết - Ảnh 1.

Làng hoa Dương Sơn có diện tích 4,5ha, đây là nơi trồng hoa lâu năm và lớn nhất tại Đà Nẵng, cung cấp hoa Tết cho thành phố này và nhiều địa phương khắp miền Trung.

Làng hoa lớn nhất Đà Nẵng tất bật vào vụ Tết - Ảnh 2.

Những ngày này, các cánh đồng hoa tại làng Dương Sơn lúc nào cũng nhộn nhịp. Tranh thủ những ngày thời tiết thuận lợi, các chủ vườn đang tăng cường chăm sóc hoa như: vô phân, tưới nước... để hoa kịp trổ trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Làng hoa lớn nhất Đà Nẵng tất bật vào vụ Tết - Ảnh 3.

Để cây ra hoa đúng thời gian như ý muốn, nhiều chủ vườn cho biết "bí quyết" là dùng đèn để điều chỉnh. Ban đêm, họ sẽ bật đèn cho sáng vườn để cây khỏi ra búp sớm.

Làng hoa lớn nhất Đà Nẵng tất bật vào vụ Tết - Ảnh 4.

“Làm cái nghề này cả năm trông chờ vào cái Tết. Trồng cả năm nhưng dù chỉ còn mấy ngày vẫn lo nở sớm, lo thời tiết, sợ bệnh,... Vất vả cả năm, chỉ mong hoa đẹp, bán được giá để có một cái Tết no đủ...", ông Nguyễn Hữu Ký, một người trồng hoa chia sẻ.

Làng hoa lớn nhất Đà Nẵng tất bật vào vụ Tết - Ảnh 5.

Dương Sơn được xem là thủ phủ hoa ở TP Đà Nẵng. Năm nay làng hoa này có thêm nhiều loài hoa mới, đa dạng phong phú...

Làng hoa nổi tiếng Đà Nẵng hối hả vào vụ Tết - Ảnh 6.

Hoa được trồng trong nhà lưới với hệ thống tưới tiêu, chăm sóc khoa học.

Làng hoa lớn nhất Đà Nẵng tất bật vào vụ Tết - Ảnh 6.

Hoa sau khi vào chậu được treo lên giàn thành từng hàng, được kết nối với các ống tưới nhỏ lắp đặt sẵn tại vườn.

Làng hoa lớn nhất Đà Nẵng tất bật vào vụ Tết - Ảnh 7.

Mọi công đoạn chăm sóc cho hoa đều hết sức tỉ mỉ, cẩn thận.

Làng hoa lớn nhất Đà Nẵng tất bật vào vụ Tết - Ảnh 8.

Dùng sơn để đánh dấu, phân loại các loại hoa.

Làng hoa lớn nhất Đà Nẵng tất bật vào vụ Tết - Ảnh 9.

Thị trường tiêu thụ của các loại hoa treo đa phần là Đà Nẵng, Quảng Nam, Thừa Thiên Huế, Quảng Trị,... Ngoài ra, các đơn vị kinh doanh du lịch, giải trí cũng thường lựa chọn các loại hoa này để trang trí tại các điểm du lịch.

Làng hoa lớn nhất Đà Nẵng tất bật vào vụ Tết - Ảnh 11.

Không khí tất bật diễn ra trên khắp cánh đồng hoa.

Làng hoa lớn nhất Đà Nẵng tất bật vào vụ Tết - Ảnh 12.

Do thời tiết năm nay hơi thất thường, nắng nóng kéo dài nên những người trồng hoa rất lo lắng hoa nở không đúng Tết.

Làng hoa lớn nhất Đà Nẵng tất bật vào vụ Tết - Ảnh 13.

Mưa lớn kéo dài đã ảnh hưởng tới sự sinh trưởng phát triển của cây hoa cúc nên người dân phải tỉa bớt nhành, cho cây tập trung dinh dưỡng phát triển chiều cao.

Làng hoa lớn nhất Đà Nẵng tất bật vào vụ Tết - Ảnh 14.

Để có những bông hoa đẹp, các nụ không cần thiết cũng được ngắt tỉa bớt.

Làng hoa lớn nhất Đà Nẵng tất bật vào vụ Tết - Ảnh 15.

Anh Ngọc Mỹ, chủ vườn hoa cúc cho biết, năm nay nhà anh chuẩn bị gần 1.000 chậu cúc đưa ra thị trường, với giá bán dự kiến từ 300.000 đến hơn 1 triệu đồng/cặp. Giá hoa cúc không tăng so năm ngoái. Hiện tại đã có một số thương lái đã liên hệ với anh để đặt hàng.

Làng hoa lớn nhất Đà Nẵng tất bật vào vụ Tết - Ảnh 16.

Để cây ra hoa đúng thời gian như ý muốn, nhiều chủ vườn cho biết "bí quyết" là dùng đèn để điều chỉnh. Ban đêm, họ sẽ bật đèn cho sáng vườn để cây khỏi ra búp sớm.

Làng hoa lớn nhất Đà Nẵng tất bật vào vụ Tết - Ảnh 17.

Khoảng 2-3 tuần nữa, những chậu hoa này sẽ theo chân các thương lái ra thị trường.