Lắng nghe gương mặt kỳ cựu trong làng coder giải đáp những thắc mắc kinh điển về nghề lập trình

Quang Vũ | 06-03-2021 - 15:23 PM

(Tổ Quốc) - Lập trình viên có phải nghề khô khan như mọi người thường nghĩ? Và chỉ mấy anh "đầu to mắt cận" mới theo đuổi nghề này ư?

Sự bùng nổ của cuộc cách mạng 4.0 đã khiến ngành Công nghệ thông tin trở thành một trong những ngành nghề thu hút nguồn nhân lực trong những năm gần đây. Ngày càng có nhiều bạn trẻ mong muốn trở thành một kỹ sư phần mềm hay lập trình viên, thế nhưng các bạn vẫn còn nhiều băn khoăn, thắc mắc hay hiểu nhầm về công việc này.

Cùng trò chuyện với Huỳnh Nguyễn Minh Thông (Tom Huynh) - gương mặt kỳ cựu của làng coder Việt và lắng nghe những chia sẻ của anh chàng về nghề lập trình.

Lắng nghe gương mặt kỳ cựu trong làng coder giải đáp những thắc mắc kinh điển về nghề lập trình - Ảnh 1.

Minh Thông hiện là Giám đốc mảng đào tạo về Máy Học tại trường đào tạo lập trình CoderSchool ở TP. HCM. Anh chàng đã có nhiều năm học tập và làm việc ở Úc, từng đảm nhiệm vị trí trưởng bộ phận phát triển ứng dụng web (Head of Web Development) tại Weboptimizer, thành phố Melbourne. Anh chàng cũng đã "bỏ túi" cho mình kha khá giải thưởng nổi bật khi tham gia các cuộc thi về lập trình tại Úc: Giải nhất cuộc thi IoT Solution Pitch Night, giải nhất cuộc thi lập trình Robot Nao Hackathon...

Theo Minh Thông, những thắc mắc mà các bạn trẻ thường đặt ra cho anh chàng về nghề lập trình là:

1. Nghề lập trình thường bị cho rằng rất khô khan và áp lực, liệu điều này có đúng?

Khi nhìn thoáng qua, mọi người thường nghĩ rằng công việc này khá khô khan, áp lực. bởi tính chất đặc thù của công việc nên sản phẩm IT thường chỉ là sự kết hợp của một chuỗi các đoạn code với nhau, đồng thời các lập trình viên cũng phải liên tục chịu áp lực từ nhiều deadline cùng lúc từ các dự án.

Nhưng trên thực tế, lập trình viên là người tham gia việc thiết kế, xây dựng, bảo trì các chương trình phần mềm và ứng dụng máy tính/di động với những tính năng khác nhau để phục vụ người dùng. Nói nôm na, lập trình viên giống như người soạn nhạc, biên soạn những nốt nhạc để sáng tác ra một bài hát làm thỏa mãn người nghe.

"Có thể thấy, lập trình viên là một trong những ngành rất thú vị, tự do sáng tạo trong một môi trường thoải mái, năng động và chuyên nghiệp, đặc biệt ở thời kỳ công nghiệp 4.0", Minh Thông chia sẻ.

2. Có phải lập trình chỉ dành cho những ai đam mê công nghệ?

Lập trình viên không hẳn dành cho người đam mê công nghệ. Có rất nhiều bạn trẻ đã từng đi làm ở những lĩnh vực khác, quyết định chuyển hướng để theo đuổi nghề lập trình, làm web và khoa học dữ liệu.

Lý giải cho sự chuyển hướng này, Minh Thông cho rằng, bên cạnh việc tìm kiếm một nghề nghiệp mới với mức thu nhập tốt hơn, các bạn trẻ cũng mong muốn được thử sức mình ở những môi trường mới mẻ, nhiều thử thách và thú vị hơn.

Lắng nghe gương mặt kỳ cựu trong làng coder giải đáp những thắc mắc kinh điển về nghề lập trình - Ảnh 2.

3. Đâu là những kỹ năng và tố chất cần thiết của một lập trình viên?

Minh Thông liệt kê 4 đặc điểm của một lập trình viên giỏi bao gồm:

● Khả năng tư duy tốt: Bạn cần cái nhìn tổng quan về dự án và đưa ra hướng giải quyết hiệu quả cho những vấn đề gặp phải;

● Khả năng làm việc nhóm: Biết cách "teamwork", có kỹ năng thuyết trình, giao tiếp và ứng xử là những yêu cầu đối với nghề lập trình, đặc biệt là đối với các dự án cần có sự phối hợp của nhiều người;

● Khả năng tự học: Thế giới công nghệ thay đổi rất nhanh so với những ngành khác. Những kiến thức hiện tại sẽ lỗi thời trong vài năm tới, nên khả năng tự học qua tài liệu, sách vở, internet, các khóa học, đào tạo online và bạn bè xung quanh là cực kỳ quan trọng;

● Kỹ năng mềm: Bạn có thể hiểu những gì đồng nghiệp hay khách hàng nói, và nói cho họ hiểu. Điều này sẽ tạo nên sự khác biệt lớn khi bạn muốn phát triển khả năng quản lý dự án về sau.

Lắng nghe gương mặt kỳ cựu trong làng coder giải đáp những thắc mắc kinh điển về nghề lập trình - Ảnh 3.

Vào ngày 09/03/2021 sắp tới, Minh Thông sẽ tham gia dẫn dắt một buổi hội thảo chuyên đề về Basic Sentiment Analysis with TensorFlow. Buổi hội thảo nằm trong khuôn khổ cuộc thi lập trình trực tuyến Shopee Code League 2021 mà CoderSchool đang là đối tác đào tạo.

Thông qua Shopee Code League, các bạn sinh viên và các chuyên gia trong khu vực sẽ có thêm cơ hội trau dồi những kỹ năng và chuyên môn lập trình thiết yếu để chuẩn bị cho nền kinh tế kỹ thuật số. Shopee Code League sẽ đưa cộng đồng công nghệ đến gần nhau hơn bằng cách giải quyết vấn đề và chia sẻ kiến thức toàn khu vực. Đồng thời, cuộc thi này sẽ mang đến cho những người tham gia cơ hội làm việc trên các bộ dữ liệu thực tế cũng như những thử thách thực sự trong ngành công nghiệp Internet. Bạn có thể tham khảo thông tin chi tiết tại đây: https://careers.shopee.vn/codeleague/#about.

Cùng chờ đón sự xuất hiện của anh chàng tại buổi hội thảo đầy bổ ích này nhé!

CÙNG CHUYÊN MỤC
XEM