Laporta đắc cử chủ tịch Barca lần thứ hai trong lịch sử

(Tổ Quốc) - Cuộc bầu cử chủ tịch mới của Barca kết thúc với phần thắng áp đảo nghiêng về ông Joan Laporta, người từng đảm nhiệm vị trí này trong khoảng thời gian từ năm 2003-2010.

Rạng sáng 8/3, Joan Laporta đã được bầu làm chủ tịch mới của Barcelona, vị trí mà ông từng đảm nhiệm trong khoảng thời gian huy hoàng từ năm 2003-2010 với 12 danh hiệu.

Thông tin này được tài khoản Twitter của Gã khổng lồ xứ Catalunya xác nhận lúc 23h48 theo giờ địa phương. Theo đó, các thành viên của Barca đã nhất trí bầu Laporta lên nắm quyền chủ tịch so với hai ƯCV cạnh tranh khác là Victor Font và Toni Freixa.

Laporta đắc cử chủ tịch Barca lần thứ hai trong lịch sử - Ảnh 1.

Các thành viên của Barca đã nhất trí bầu Laporta lên nắm quyền chủ tịch CLB

Cụ thể, sau quá trình kiểm phiếu kéo dài hơn hai giờ đồng hồ, ông Laporta giành chiến thắng với 30.184 phiếu bầu, Font về thứ hai và Freixa về thứ ba với lần lượt là 16.679 và 4.769 phiếu bầu. Nhiệm kỳ mới của ông Joan Laporta sẽ có thời hạn đến ngày 30/6/2026.

Phía Barca cho biết 51.765 trong số 109.531 thành viên có đủ điều kiện đã tham gia bỏ phiếu trong cuộc bầu cử này, bao gồm cả thủ quân Lionel Messi. Đây được cho là "lá bài tẩy" quan trọng giúp Laporta tái đắc cử vị trí quyền lực nhất ở sân Camp Nou.

"Việc cầu thủ xuất sắc nhất thế giới đến bỏ phiếu hôm nay cùng với con trai là bằng chứng cho thấy Messi vẫn yêu Barca như thế nào. Ngoài ra, Johan Cruyff cũng là nguồn cảm hứng cho chúng tôi đứng ở đây ngày hôm nay. Chúng ta sẽ tới Paris để lội ngược dòng", tân chủ tịch Laporta phát biểu đôi lời đầu tiên trong lễ nhậm chức.

Laporta đắc cử chủ tịch Barca lần thứ hai trong lịch sử - Ảnh 2.

Kết quả bầu cử chủ tịch Barca với phần thắng áp đảo của ông Laporta

Người đàn ông 58 tuổi này sẽ tiếp quản Barcelona vào thời điểm tương đối then chốt trong lịch sử Gã khổng lồ xứ Catalunya khi những vấn đề về nợ và thành tích trên sân cỏ đang đe dọa nghiêm trọng họ.

Báo cáo tài chính hàng năm của CLB Barcelona vừa được công bố hồi tháng một đã tiết lộ những khoản nợ rất đáng báo động do đại dịch Covid-19 cùng một số thương vụ chuyển nhượng lớn trong những mùa giải gần đây.

Cụ thể phía Barcelona tiết lộ khoản nợ của CLB đã lên tới con số hơn 1,4 tỷ USD, trong đó đáng chú ý là những khoản vay ngắn hạn rơi vào khoảng 900 triệu USD. Báo cáo cũng nhấn mạnh quỹ lương CLB vẫn chiếm đến 74% tổng thu nhập - một con số vượt quá giới hạn của giải đấu là 70%.

Laporta đắc cử chủ tịch Barca lần thứ hai trong lịch sử - Ảnh 3.

Barcelona đang trong gian đoạn tồi tệ nhất lịch sử

Được biết phía BLĐ Barca đã liên tục đàm phán với các cầu thủ để hoãn lương kể từ khi đại dịch bùng phát. Bên cạnh đó, câu lạc bộ xứ Catalan cũng đang nợ tới 19 CLB khác nhau tổng cộng 153 triệu USD xuất phát từ một số thương vụ chuyển nhượng mà đội bóng đã thực hiện trong những năm gần đây.

Trong khi đó, ngôi sao biểu tượng của đội là Lionel Messi sẽ hết hợp đồng vào tháng 6 tới và được phép ra đi theo dạng chuyển nhượng tự do nếu hai bên không thể tìm được tiếng nói chung thông qua các điều khoản mới.

Tình hình trên sân cỏ cũng không mấy lạc quan với Barca khi Gã khổng lồ xứ Catalunya vừa trải qua mùa giải trắng tay đầu tiên kể từ năm 2008, trong đó đỉnh điểm là thất bại 2-8 trước Bayern Munich tại Champions League.

Giữa tuần này, Barca sẽ hành quân đến Paris nước Pháp để một lần nữa hy vọng có thể làm nên kỳ tích trước PSG sau trận thua tan nát 1-4 ở "thánh địa" Camp Nou tại lượt đi vòng 1/8 Champions League.

Tuấn Hoàng

Tin mới