Lầu Năm Góc: Hành vi Trung Quốc đâm chìm tàu cá Việt Nam đi ngược lại tầm nhìn của Mỹ

Minh Khôi | 10-04-2020 - 08:53 AM

(Tổ Quốc) - Thông cáo của Bộ Quốc phòng Mỹ nhấn mạnh, hành vi của Trung Quốc đi ngược lại tầm nhìn của Mỹ về một khu vực Thái Bình Dương cởi mở và tự do.

Bộ Quốc phòng Mỹ vừa có thông cáo bày tỏ quan ngại sâu sắc bởi va chạm của tàu Hải cảnh Trung Quốc và tàu cá Việt Nam, khiến tàu cá Việt Nam bị chìm trong vùng biển của quần đảo Hoàng Sa trên Biển Đông.

Hành vi của Trung Quốc đi ngược lại tầm nhìn về một khu vực Ấn Độ - Thái Bình Dương cởi mở và tự do của Mỹ, trong đó, tất cả các quốc gia, lớn và nhỏ, đều an toàn trong lãnh thổ của mình, không bị ép buộc và có khả năng theo đuổi phát triển kinh tế phù hợp với quy định và luật pháp quốc tế. Mỹ sẽ tiếp tục ủng hộ các nỗ lực của các đối tác và đồng minh đảm bảo tự do hàng hải và cơ hội kinh tế trong toàn bộ khu vực Ấn Độ - Thái Bình Dương, thông cáo của Bộ Quốc phòng Mỹ viết.

Lầu Năm Góc cũng nhấn mạnh, đại dịch COVID-19 càng nhấn mạnh tầm quan trọng của trật tự quốc tế dựa trên luật pháp, bằng cách tạo điều kiện cho phép chúng ta giải quyết mối đe dọa chung theo cách minh bạch, tập trung và hiệu quả.

Lầu Năm Góc kêu gọi tất cả các bên kiềm chế các hành động gây mất ổn định khu vực, làm chệch hướng phản ứng toàn cầu đối với đại dịch hoặc có nguy cơ góp phần không cần thiết vào tổn thất tính mạng và tài sản.

Trước đó, Bộ Ngoại giao Mỹ cũng có tuyên bố bày tỏ thái độ quan ngại với hành vi của tàu Hải cảnh Trung Quốc.

CÙNG CHUYÊN MỤC
XEM