Chia sẻ
(Tổ Quốc) - BridgeFest 2020 – Lễ hội âm nhạc Thu hẹp khoảng cách lần thứ năm đã diễn ra tối 31/10 tại Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, phố đi bộ Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Lễ hội âm nhạc BridgeFest 2020: Tôn vinh sự đa dạng và bình đẳng

(Tổ Quốc) - BridgeFest 2020 – Lễ hội âm nhạc Thu hẹp khoảng cách lần thứ năm đã diễn ra tối 31/10 tại Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, phố đi bộ Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Lễ hội âm nhạc BridgeFest 2020: Tôn vinh sự đa dạng và bình đẳng - Ảnh 1.

Sự kiện âm nhạc thường niên do Oxfam tại Việt Nam kết hợp cùng Đại sứ quán Mỹ tại Việt Nam; Bộ Văn hóa, Thể thao & Du lịch tổ chức, nhằm tôn vinh sự đa dạng và bình đẳng, truyền cảm hứng tới hàng nghìn bạn trẻ để lan tỏa những giá trị nhân văn và hành động thiết thực đóng góp cho xã hội.

Cũng tại chương trình, BTC BridgeFest 2020 cùng các nghệ sĩ đã ủng hộ quỹ hỗ trợ hướng về miền trung của Hội chữ thập đỏ Hà Nội.

Lễ hội âm nhạc BridgeFest 2020: Tôn vinh sự đa dạng và bình đẳng - Ảnh 3.

Đây là lễ hội âm nhạc đầy màu sắc dành cho giới trẻ, quy tụ những nghệ sĩ được mến mộ từ các dòng nhạc Pop, Ballad, Indie, Rock như ban nhạc Ngũ Cung, Thái Thùy Linh, Ngọt, Kimmese, ban nhạc Bức Tường...


Trong đêm nhạc BidgeFest 2020 Ban nhạc Ngũ Cung đã lần đầu tiên giới thiệu 2 sáng tác mới là "Yêu" và "Mẹ Thiên Nhiên" bên cạnh những tác phẩm quen thuộc của mình.

Lễ hội âm nhạc BridgeFest 2020: Tôn vinh sự đa dạng và bình đẳng - Ảnh 5.

Tác phẩm "Mẹ Thiên Nhiên" là sự lột tả những nỗi đau như thét gào, sự mất mát trước nạn tàn phá thiên nhiên, chặt cây rừng, lấp sông hồ khiến cuộc sống con người bị đe dọa bởi hiểm họa do chính mình. Sáng tác này Ngũ Cung đã hoàn thiện xong từ khá lâu cùng phần lời của ca sĩ Tăng Ngân Hà, tuy nhiên đây mới là thời điểm biểu diễn trước công chúng khi các cơn bão liên tục hoành hành tại nước ta. Tác phẩm này đã lấy được rất nhiều sự đồng cảm từ phía khán giả. có thể nói màn kết hợp hòa quyện giữa ca sĩ hát chính của Ngũ Cung Hoàng Hiệp và nhạc sỹ Nguyễn Đức Cường, cũng là người viết phần lời cho tác phẩm này, cùng bản phối khí tuyệt vời đã tạo một điểm nhấn mới trong chương trình Bridgefest 2020.

Qua những ca khúc từng “làm mưa làm gió” tại các bảng xếp hạng với ca từ mang đậm hơi thở thời đại, các nghệ sĩ đã lột tả đầy đủ sắc thái những tâm tư, suy nghĩ của người trẻ và lan rộng khát vọng sống được là chính mình.

Lễ hội âm nhạc BridgeFest 2020: Tôn vinh sự đa dạng và bình đẳng - Ảnh 7.

Sự kiện nhằm tôn vinh sự đa dạng và bình đẳng, truyền cảm hứng tới hàng nghìn bạn trẻ để lan tỏa những giá trị nhân văn và hành động thiết thực đóng góp cho xã hội.

Lễ hội âm nhạc BridgeFest 2020: Tôn vinh sự đa dạng và bình đẳng - Ảnh 8.

Chương trình còn có sự họp mặt của ban nhạc Rock đình đám Bức Tường.

Ban nhạc đã thể hiện các ca khúc của cố nhạc sĩ Trần Lập. Cũng tại chương trình, Ban nhạc Bức Tường cùng với các fan hâm mộ đã ủng hộ quỹ hướng về miền Trung với số tiền gần 50 triệu đồng.

Lễ hội âm nhạc BridgeFest 2020: Tôn vinh sự đa dạng và bình đẳng - Ảnh 10.

Dù mới trở về từ chuyến đi cứu trợ từ thiện tại miền Trung, nhưng ca sĩ Thái Thùy Linh vẫn khiến người hâm mộ phải "bay" theo những giai điểu âm nhạc điện tử của cô. " Dù chuyến đi vừa qua khiến tôi mất khá nhiều sức lực nhưng vì đồng bào miền Trung đang phải chịu nhiều khổ cực vì bão lũ, vì vậy tôi mong các bạn sẽ cùng chương trình chung tay ủng hộ hướng về đồng bào miền Trung" - nữ ca sĩ chia sẻ.

Trong chương trình, nữ ca sĩ Thái Thùy Linh đã song ca với con gái bài hát " Mặt trời bé con".

Lễ hội âm nhạc BridgeFest 2020: Tôn vinh sự đa dạng và bình đẳng - Ảnh 12.

Người hâm mộ hò reo vỗ tay với bàn hòa giọng đáng yêu của hai mẹ con nữ ca sĩ Thái Thùy Linh.


Lễ hội BridgeFest 2020 còn có sự góp mặt của các tiết mục biểu diễn đặc sắc từ tổ chức Sáng kiến Thủ lĩnh Trẻ Đông Nam Á (YSEALI), Dự án Sáng kiến Ung thư muối (The Salt Cancer Initiative), the Hanoi Brass Community, Nhóm Khát vọng, Nhóm Tiên phong, Mạng lưới Người chuyển giới Việt Nam (VNTG), Trung tâm Ngôn ngữ Ký hiệu Hà Nội, và Hội cha mẹ trẻ khiếm thính Việt Nam. Nếu như thông điệp “Thu hẹp khoảng cách” với ý nghĩa giảm bất bình đẳng đã được các bạn trẻ đón nhận tích cực và trở thành bản sắc của BridgeFest những năm trước đây, BridgeFest 2020 mong muốn tạo được cú hích cho những chuyển biến thực sự trong cộng đồng qua khẩu hiệu “Be the change” – “Thay đổi bắt đầu từ chính bạn”. BridgeFest 2020 nhấn mạnh tầm quan trọng của việc các bạn trẻ quan tâm đến những vấn đề xã hội trong và ngoài nước, tham gia vào các thảo luận xã hội tích cực và hành động thiết thực.

Lễ hội âm nhạc BridgeFest 2020: Tôn vinh sự đa dạng và bình đẳng - Ảnh 14.

Cùng vói sự kiện chính, hơn 30 tổ chức xã hội tham gia BridgeFest 2020 sẽ giới thiệu về các hoạt động mà họ đang triển khai nhằm hỗ trợ giải quyết nhiều vấn đề trong xã hội thông qua không gian trải nghiệm đa dạng. Buổi tọa đàm “Không để ai bị bỏ lại phía sau” trong khuôn khổ BridgeFest 2020 là cuộc trò chuyện với những người hùng thầm lặng đã cống hiến trong cuộc chiến phòng chống đại dịch Covid-19, đồng thời cung cấp những góc nhìn đa chiều về những vấn đề như bình đẳng, trách nhiệm cộng đồng, tầm quan trọng việc đầu tư cho dịch vụ y tế và chăm sóc sức khỏe toàn dân.

Lễ hội âm nhạc BridgeFest 2020: Tôn vinh sự đa dạng và bình đẳng - Ảnh 15.

Nam Nguyễn