• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Lễ hội đua ngựa Bắc Hà trở thành Di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia

Văn hoá 01/06/2021 13:54

Tại Quyết định số 1732/QĐ-BVHTTDL, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã chính thức đưa vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia Lễ hội đua ngựa Bắc Hà, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai.

Lễ hội đua ngựa Bắc Hà trở thành Di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia - Ảnh 1.

Lễ hội đua ngựa Bắc Hà. Nguồn: laocaitourism.vn

Ngoài Lễ hội đua ngựa Bắc Hà, tỉnh Lào Cai còn có 2 di sản khác cũng được ghi danh vào danh mục Di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia đợt này gồm: Nghệ thuật trang trí trên trang phục của người Nùng Dín (huyện Mường Khương) và Nghệ thuật trang trí trên trang phục của người Mông Hoa (huyện Bắc Hà).

Cùng đợt này, Bộ VHTTDL cũng ghi danh thêm nhiều Di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia gồm: Lễ hội Năm làng Mọc phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân và phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội; Lễ hội kết chạ Phú Mỹ - Kiều Mai phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm và phường Phúc Diễn, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội; Lễ hội cầu ngư Nhượng Bạn xã Cẩm Nhượng, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh; Nghề làm nước mắm Phú Quốc, phường Dương Đông, phường An Thới, thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang; Lễ "Ét đông" của nhóm Giơ Lâng (Ba Na) huyện Kon Rẫy, tỉnh Kon Tum; Lễ hội xã Đại Đồng, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc; Nghề thêu ren Thanh Hà, xã Thanh Hà, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam./.

Thanh Thủy

NỔI BẬT TRANG CHỦ