Lê Minh Bình: Con dao sắc nhưng dễ "gãy" của HLV Park Hang-seo tại U22 Việt Nam

GG | 26-08-2020 - 16:53 PM

(Tổ Quốc) - Lê Minh Bình là một trong những tiền đạo xuất sắc nhất ở độ tuổi của mình. Tiềm năng của cầu thủ này là rất lớn, thế nhưng những chấn thương luôn khiến Minh Bình gặp khó vào lúc thăng hoa nhất.

Trong số các tiền đạo được HLV Park Hang-seo triệu tập lên U22 Việt Nam lần này, Lê Minh Bình có lẽ là cái tên quen thuộc nhất với người hâm mộ. Anh là một trong những người có thâm niên ăn cơm tuyển nhiều năm qua, tham dự rất nhiều giải đấu trẻ của khu vực và châu lục, thế nhưng đều không thật sự thành công. 

Điều cản trở Minh Bình tỏa sáng chính là những chấn thương liên miên. Với lối chơi dựa nhiều vào tốc độ, kỹ thuật, sử dụng những pha đảo chân để qua người, cổ chân cũng như đầu gối của Minh Bình luôn phải chịu lực lớn dẫn đến chấn thương đáng tiếc. Trong suốt quá trình VCK U19 Châu Á 2018 diễn ra, Minh Bình luôn phải quấn băng ở đầu gối do dây chằng bị tổn thương. Đến sát giải U22 Đông Nam Á 2019, Minh Bình lại gặp phải một chấn thương ở bàn chân và khiến anh thi đấu không thực sự tự tin, đặc biệt là khi thi đấu trên mặt cỏ nhân tạo ở SVĐ Quốc gia Campuchia. 

Lê Minh Bình: Con dao sắc nhưng dễ gãy của HLV Park Hang-seo tại U22 Việt Nam - Ảnh 1.

Minh Bình nhăn nhó rời sân khi U22 thi đấu nội bộ.

Ở giải đấu đó, U22 Việt Nam được kỳ vọng khá nhiều dù không có lực lượng mạnh (hầu hết là các cầu thủ U20) và được dẫn dắt bởi HLV Quốc Tuấn. NHM coi đây là dịp để lứa cầu thủ kế cận những Quang Hải, Thành Chung, Đức Chinh... chứng minh năng lực. Thế nhưng, Minh Bình và các đồng đội thi đấu không thực sự nổi bật và chỉ giành được huy chương đồng. 

Tại HAGL, Minh Bình cũng từng phải nghỉ thi đấu nhiều lần vì chấn thương và không thể cạnh tranh vị trí với các cầu thủ khác. Mới đây nhất, tiền đạo sinh năm 1999 này lại gặp vấn đề với cổ chân khi U22 Việt Nam thi đấu nội bộ. Các bác sĩ chẩn đoán anh phải nghỉ ngơi ít nhất 2 tuần. Chỉ cần một pha tiếp đất không thật sự chuẩn xác, Minh Bình đã phải rời sân với khuôn mặt nhăn nhó. 

Lê Minh Bình: Con dao sắc nhưng dễ gãy của HLV Park Hang-seo tại U22 Việt Nam - Ảnh 2.

Minh Bình tại giải vô địch U22 Đông Nam Á 2019.

Đây thực sự là một điều đáng tiếc với Minh Bình, khi anh đang tạo được ấn tượng tốt với HLV Park Hang-seo trong đợt tập trung này. Dường như "bóng ma" chấn thương vẫn chưa buông tha cho chàng tiền đạo này. HLV Park hẳn sẽ đau đầu với trường hợp này. Khi khỏe mạnh, Minh Bình có thể là một "con dao sắc", chỉ đáng tiếc rằng con dao đó có thể gãy bất kỳ lúc nào. Trong những giải đấu ngắn ngày như SEA Games hay U23 châu Á, chấn thương của 1 cầu thủ có thể khiến đội bóng lao đao. Hy vọng rằng, Minh Bình sẽ nhanh chóng gượng dậy, nỗ lực hơn để cải thiện thể chất để tìm cho mình một chỗ đứng trong hàng ngũ U22 Việt Nam. 

CÙNG CHUYÊN MỤC
XEM