Lễ trao giải Quả Bóng Vàng 2020 và 2021 có thể đồng tổ chức vào tháng 12 năm nay

Trần Giang | 26-07-2021 - 22:25 PM

(Tổ Quốc) - Báo chí Pháp đưa tin về quyết định chưa từng có trong lịch sử lễ trao giải Quả Bóng Vàng Châu Âu.

Tờ L'Equipe (Pháp) tiết lộ, tạp chí France Football đang lên kế hoạch cho việc trao giải thưởng danh giá QBV Châu Âu của năm 2020 và 2021 trong cùng một buổi lễ. Buổi lễ này dự kiến diễn ra vào ngày 5/12 năm nay. 

Lễ trao giải Quả Bóng Vàng 2020 và 2021 có thể diễn ra vào tháng 12 năm nay - Ảnh 1.

France Football là đơn vị tổ chức lễ trao giải QBV kể từ năm 1956

Theo thông lệ hàng năm, lễ trao giải QBV diễn ra mỗi năm một lần. Tuy nhiên, vào năm 2020, buổi lễ được hàng triệu fan bóng đá ngóng chờ bị hủy bỏ vì ảnh hưởng của dịch COVID-19. 

Theo đó, ban tổ chức giải đưa ra lý do tới từ việc nhiều giải đấu lớn trên thế giới bị tạm hoãn hoặc kết thúc sớm (Ligue 1), nên không có đủ điều kiện công bằng cho mọi ứng cử viên khi tổ chức lễ trao giải. 

Lễ trao giải Quả Bóng Vàng 2020 và 2021 có thể diễn ra vào tháng 12 năm nay - Ảnh 2.

Trong lịch sử, 2020 là năm đầu tiên lễ vinh danh cá nhân xuất sắc nhất Châu Âu bị hủy bỏ

Trong năm 2020, danh sách ứng cử viên sáng giá cho giải thưởng QBV bao gồm: Virgil Van Dijk, Raheem Sterling, Sadio Mane, Mohamed Salah, Cristiano Ronaldo, Kevin De Bruyne, Lionel Messi và đặc biệt là Robert Lewandowski.

Ở năm 2021, Messi, Giorgio Chiellini, Romelu Lukaku, Ronaldo, N'Golo Kante, Jorginho, Lewandowski,.. đều có tên trong danh sách ứng viên. Tuy nhiên, Messi đang tỏ ra khác biệt hoàn toàn so với phần còn lại. 

Lễ trao giải Quả Bóng Vàng 2020 và 2021 có thể diễn ra vào tháng 12 năm nay - Ảnh 3.

Sẽ có 2 QBV được trao trong cùng một buổi lễ diễn ra vào tháng 12 tới?

 

CÙNG CHUYÊN MỤC
XEM

Giới trẻ đếm ngược đến ngày vui chơi tới bến, check-in mỏi tay tại phố Hàn K-Town

Chính thức ra mắt ngày 26/4 tới đây, K-Town với chuỗi hoạt động khai trương hấp dẫn cùng những trải nghiệm đặc sắc đang khiến cộng đồng yêu thích văn hóa Hàn Quốc mong ngóng. Sự kiện cũng làm tăng nhiệt khu vực bờ Đông Hà Nội, vốn dĩ đang rất “nóng” với vũ trụ giải trí Grand World.