• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Lê Văn Xuân (U23 Việt Nam) phải phẫu thuật chữa chấn thương gặp ở SEA Games 31

Thể thao 14/06/2022 22:34

(Tổ Quốc) - Chiều 14/6, VFF cùng phía bệnh viện đã phối hợp tổ chức buổi hội chẩn về tình trạng chấn thương của hậu vệ Lê Văn Xuân.

Hậu vệ Lê Văn Xuân gặp chấn thương nặng trong trận đấu bán kết SEA Games 31 giữa U23 Việt Nam và U23 Malaysia trên SVĐ Việt Trì (Phú Thọ). Hình ảnh Lê Văn Xuân chống nạng lên bục nhận huy chương vàng cùng U23 Việt Nam trên sân Mỹ Đình khiến bao người xót xa. 20 ngày sau khi SEA Games khép lại, việc điều trị chấn thương của cầu thủ này mới được chính thức tiến hành.

Theo kết quả khám lâm sàng và chẩn đoán của chuyên gia y tế cho thấy, Văn Xuân bị đứt dây chằng chéo trước gối trái và còn cần theo dõi tổn thương điểm bám sừng sau sụn chêm trong. Các chuyên gia y tế tham gia hội chẩn chiều 14/6 đã thống nhất phương án điều trị cho cầu thủ U23 Việt Nam. 

Cụ thể, Lê Văn Xuân sẽ phải phẫu thuật nội soi tái tạo dây chằng sử dụng mảnh ghép gân bánh chè tự thân, khâu/cố định tổn thương sụn chêm (nếu có).

Lê Văn Xuân (U23 Việt Nam) phải phẫu thuật chữa chấn thương gặp ở SEA Games 31 - Ảnh 1.

Văn Xuân chống nạng đến sân Mỹ Đình cổ vũ U23 Việt Nam giành HCV SEA Games 31 (Ảnh: Hiếu Lương)

Sau phẫu thuật, quá trình hồi phục của Văn Xuân sẽ diễn ra với sự giám sát của các chuyên gia. Quá trình này chia làm 3 giai đoạn: tập phục hồi chức năng tại bệnh viện Vinmec, tập luyện phục hồi tại một trung tâm bóng đá trước khi trở lại CLB Hà Nội để tập luyện và trở lại thi đấu.

Rose

NỔI BẬT TRANG CHỦ