Liên tục thua Việt Nam, phóng viên Thái ngán ngẩm: "Bóng đá Thái Lan đang đi thụt lùi"

Linh Đan | 11-08-2022 - 14:06 PM

(Tổ Quốc) - Suốt 5 năm qua, bóng đá trẻ Thái Lan không một lần giành được chiến thắng khi đối đầu với Việt Nam, từ cấp độ U16, U19 đến U23. Đó là điều làm dư luận Thái Lan rất thất vọng.

"Tại sao đội U nào của Việt Nam cũng đều có những cầu thủ mạnh mẽ, chất lượng như vậy?", phóng viên Tanit Earbsuk đến từ đài Thai PBS cảm thán với chúng tôi khi nói về các cuộc đối đầu giữa bóng đá Việt Nam và Thái Lan trong thời gian qua.

Chiều 10/8, bóng đá Thái Lan một lần nữa phải đón nhận tin không vui khi đội U16 nước này để thua U16 Việt Nam 0-2 tại bán kết giải U16 Đông Nam Á.

Trước đó 1 ngày, U19 Thái Lan cũng để thua U19 Việt Nam 0-1, qua đó không thể giành vé vào chơi trận chung kết giải U19 Quốc tế tại Bình Dương.

Thống kê xa hơn, lần gần nhất bóng đá trẻ Thái Lan thắng được Việt Nam đã diễn ra từ SEA Games 29 (năm 2017). Kể từ đó tới nay, từ cấp độ U16, U19 đến U23, các đội tuyển trẻ Việt Nam chưa một lần phải chịu thất bại trước người Thái.

Lên tục thua Việt Nam, phóng viên Thái ngán ngẩm: Bóng đá Thái Lan đang đi thụt lùi - Ảnh 1.

U16 Việt Nam xuất sắc hạ đội nhất bảng B là U16 Thái Lan để vào chung kết (Ảnh: VFF).

"Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT) không có sự quan tâm đủ mức cần thiết cho bóng đá trẻ. Họ để ý quá nhiều đến việc giành chiến thắng ở AFF Cup rồi quên mất rằng nền tảng của mọi thứ phải là bóng đá trẻ", phóng viên Tanit Earbsuk bày tỏ.

Ký giả người Thái Lan nói tiếp: "Ở Thái Lan từng có Youth League dành cho các cầu thủ trẻ (thi đấu hàng tuần giống Thai League), nhưng nó đã bị dừng lại suốt 3 năm qua vì nhiều vấn đề khác nhau. Ngoài ra cũng có vài giải trẻ khác, nhưng nói chung rất ít.

FAT không quan tâm nhiều đến điều đó. Họ dường như đang không có lối thoát và phải chịu chỉ trích nặng nề từ dư luận. Có nhiều vấn đề được nói tới, ví dụ như trách nhiệm của FAT trong việc bảo vệ các cầu thủ, hoặc là ít khi hồi đáp những thắc mắc từ người hâm mộ. Bóng đá Thái Lan thực sự đang đi thụt lùi".

Theo quan điểm của phóng viên người Thái Lan, người hâm mộ bóng đá nước này đang cần đến một vị chủ tịch mới để điều hành FAT. Đây cũng là vấn đề đang được truyền thông Xứ chùa vàng nhắc tới. Chủ tịch Somyot Phumphanmuang phải nhận nhiều chỉ trích và đứng trước làn sóng yêu cầu từ chức.

Thành tích đối đầu của bóng đá trẻ Việt Nam và Thái Lan kể từ sau SEA Games 29

- Cấp độ U23

2017: Thái Lan 1-2 Việt Nam (M-150 Cup)

2019: Thái Lan 0-4 Việt Nam (Vòng loại U23 châu Á 2020)

2019: Thái Lan 2-2 Việt Nam (SEA Games 30)

2022: Thái Lan 0-1 Việt Nam (U23 Đông Nam Á - vòng bảng)

2022: Thái Lan 0-1 Việt Nam (U23 Đông Nam Á - chung kết)

2022: Thái Lan 0-1 Việt Nam (SEA Games 31)

2022: Thái Lan 2-2 Việt Nam (VCK U23 châu Á)

- Cấp độ U19

2018: Thái Lan 0-0 Việt Nam (U18 Đông Nam Á)

2019: Thái Lan 0-1 Việt Nam (VFF Cup)

2019: Thái Lan 0-1 Việt Nam (GSB Bangkok Cup)

2019: Thái Lan 0-0 Việt Nam (U18 Đông Nam Á)

2022: Thái Lan 1-1 Việt Nam (U19 Đông Nam Á - vòng bảng)

2022: Thái Lan 1-1 (PEN: 3-4) Việt Nam (U19 Đông Nam Á - tranh hạng Ba)

2022: Thái Lan 0-1 Việt Nam (giải U19 Quốc tế)

- Cấp độ U16

2017: Thái Lan 0-0 (PEN: 2-4) Việt Nam (U15 Đông Nam Á)

2022: Thái Lan 0-2 Việt Nam (U16 Đông Nam Á)

CÙNG CHUYÊN MỤC
XEM