Lịch trình 3 ngày 2 đêm cho chuyến du lịch cuối năm, tận hưởng trọn vẹn cảnh sắc Đắk Lắk trong mùa đẹp nhất

Dương Dương | 10-12-2022 - 11:00 AM

(Tổ Quốc) - Cùng là đi Tây Nguyên nhưng chi phí 3 ngày 2 đêm khám phá Đắk Lắk rẻ hơn hẳn Đà Lạt.

Tây Nguyên đang vào mùa đẹp nhất trong năm, có mây, có gió, thiên nhiên hòa cùng cảnh sắc thanh bình. Chẳng thế mà, dòng người đổ về Đà Lạt vốn đã đông, cuối năm còn chật kín. Tuy nhiên, ngoài thành phố ngàn hoa, vùng đất này còn vô số những điểm đến ít xô bồ hơn hẳn. Và Đắk Lắk chính là lựa chọn lý tưởng nếu như bạn muốn có một chuyến du lịch cuối năm ý nghĩa cùng gia đình hay bạn bè.   

DI CHUYỂN THẾ NÀO? 

Đắk Lắk nằm ở trung tâm của vùng Tây Nguyên, bao gồm thành phố Buôn Ma Thuột, thị xã Buôn Hồ và các huyện khác. Nơi đây cách trung tâm TP. Hồ Chí Minh khoảng 350km và cách Hà Nội khoảng 1.300km. Do đó, máy bay và ô tô là 2 phương tiện phổ biến nhất đưa du khách tới khám phá. 

Ô tô 

Nếu đi ô tô riêng, bạn hãy chạy theo tuyến đường cao tốc TP. HCM - Long Thành - Dầu Giây - rẽ vào Quốc lộ 1 - chuyển hướng sang Quốc lộ 20 - qua Lâm Đồng - rẽ vào Quốc lộ 27 - Đắk Lắk. 

Đi từ Hà Nội, chỉ dành cho những người có nhiều thời gian cũng như sức khỏe tốt bởi bạn sẽ tốn từ 24 - 30 tiếng di chuyển. Tại bến xe Mỹ Đình và Giáp Bát đều có xe khách giường nằm và limousine phục vụ du khách đi Đắk Lắk. 

Máy bay

Để thuận tiện và an toàn nhất, du khách nên di chuyển bằng máy bay và đáp xuống sân bay Buôn Ma Thuột. Thời điểm hiện tại, mức giá mà các hãng đưa ra không chênh lệch quá nhiều. 

Từ TP. HCM đến Đắk Lắk, một ngày có ít nhất 4 chuyến bay với giá vé nằm trong khoảng 680.000 đ - 1.468.000 đ/chiều/khách. Thời gian bay từ 50 phút - 1 tiếng. 

Từ Hà Nội, một ngày có 4 chuyến bay thẳng tới Đắk Lắk, với nhiều khung giờ khác nhau. Giá vé đang dao động từ 1.289.000đ - 3.673.000đ/chiều/khách, tùy từng hạng ghế. Thời gian bay khoảng 1 tiếng 50 phút. 

Đi lại tại Đắk Lắk

Có địa hình đồi núi nhưng giao thông ở Đắk Lắk đã gần như hoàn chỉnh. Trong thành phố Buôn Ma Thuột, bạn có thể thuê xe máy hoặc gọi xe công nghệ. Tuy vậy, các địa điểm du lịch khác lại cách nhau tương đối xa, khoảng từ 30km - 60km, nên gọi taxi hoặc đặt limousine, xe riêng của người bản địa. 

Ở ĐÂU? 

Trong trung tâm thành phố Buôn Ma Thuột có rất nhiều homestay, khách sạn đẹp, nhà rông, với nhiều kiểu thiết kế độc đáo, mang đậm bản sắc văn hóa vùng đất đỏ. Du khách có thể tham khảo một số địa chỉ như: Huyền thoại Kpan, Highland House, BMT Container House hoặc resort Lak Tented Camp. 

Ảnh: Lak Tented Camp, Kpan, BMT Container House.

NHỮNG ĐỊA DANH KHÔNG THỂ BỎ QUA

Chùa Sắc Tứ Khải Đoan

Nằm giữa lòng thành phố Buôn Ma Thuột, ngôi chùa cổ lớn nhất Đắk Lắk là điểm đến thanh tịnh, mang đậm dấu ấn văn hóa lịch sử. Chưa hết, nơi đây thu hút du khách tới tham quan còn bởi là ngôi chùa cuối cùng ở nước ta được phong sắc tứ thời phong kiến. 

Ảnh: @hongoctuyett, @ngocdiepstagram.

Hồ Lắk

Được biết tới là hồ nước ngọt tự nhiên lớn thứ hai nước ta, chỉ thua hồ Ba Bể. Du khách nên căn đến đây vào lúc bình minh hoặc hoàng hôn để cảm nhận sự yên bình và thu được những tấm hình ấn tượng.

Ảnh: Ngô Thanh Thúy, Lắk Ơi.

Bảo tàng thế giới cà phê

Trong số các địa điểm tham quan ở Đắk Lắk thì đây là nơi được nhiều người ưa “sống ảo” nhất bởi không gian rộng hơn 20.000m2, được sắp xếp tinh tế, đứng vào góc nào cũng có hình đẹp. Giá vé vào cổng là 75.000đ/người và combo là 150.000đ/người. Bạn nên mua combo để được khám phá hết 3 khu vực của bảo tàng và hiểu hơn về văn hóa cũng như quy trình sản xuất những hạt cà phê ngon lành.  

Ảnh: @dothaonguyen19, @hangocanhtu, @once.coffeeandmore, @ylanlee504.

Thác Dray Nur - Dray Sap

Hai cụm thác hùng vĩ - niềm kiêu hãnh của người dân Tây Nguyên mà bạn không thể bỏ qua. Vé vào thác Dray Nur là 30.000đ/người. Từ đây, du khách có thể đi bộ theo đường rừng để sang tới thác Dray Sap.

Ảnh: Ngô Thanh Thúy, @n.bella94, @hi_amkieu, @tommieznguyen.

Núi đá voi Yang Tao

Từ thành phố Buôn Ma Thuột, đi khoảng 40km, bạn sẽ đến xã Yang Tao, huyện Lắk và sẽ thấy ngay tảng đá voi mẹ cao sừng sững, đi tiếp 5km nữa là đá voi cha. Mặc dù chỉ tốn khoảng 15 phút để lên tới điểm cao nhất nhưng du khách vẫn nên cẩn thận vì tảng đá khá dốc, ít chỗ bám mà gió lại rất mạnh. Cũng không mất vé tham quan nhưng bạn sẽ tốn 5.000đ gửi xe máy hoặc 20.000đ gửi ô tô.  

Ảnh: @bb.vnk, @phuongthao.97.

Vườn quốc gia Yok Đôn

Một điểm đến mới được nhiều du khách lựa chọn cho chuyến du lịch Tây Nguyên trong năm nay. Vườn quốc gia Yok Đôn cách thành phố Buôn Ma Thuột khoảng 40km, nằm giữa 2 ngọn núi Reheng và Yok Đôn. Đây cũng là một trong những khu bảo tồn thiên nhiên có quy mô “khủng” ở Việt Nam, trải dài qua địa phận Đắk Lắk và Đắk Nông, với diện tích 115.000 ha. Trong đó,  rừng nguyên sinh chiếm tới 90% và là nơi duy nhất còn bảo tổn được rừng khộp. 

Chưa kể, nơi đây còn có nhiều sông, suối, thác nước, thích hợp cho du khách trải nghiệm các hoạt động trekking, đạp xe xuyên vườn quốc gia hay đi thuyền độc mộc. 

Ảnh: Cuộc sống Đắk Lắk.

ĂN GÌ Ở ĐẮK LẮK

Lịch trình 3 ngày 2 đêm cho chuyến du lịch cuối năm, tận hưởng trọn vẹn cảnh sắc Đắk Lắk trong mùa đẹp nhất - Ảnh 6.

Kể cả bạn có đang ăn chay hay ăn theo chế độ thì cũng đừng lo bởi theo kinh nghiệm của nhiều vị khách du lịch, ở quanh thành phố Buôn Ma Thuột không thiếu quán ăn chay. Thậm chí, nhiều quán sẵn sàng "biến tấu" với các loại nguyên liệu phục vụ cả những món ăn thông thường lẫn món theo yêu cầu. 

GỢI Ý LỊCH TRÌNH 3 NGÀY 2 ĐÊM

Ngày 1: 

- Đi chuyến bay sáng tới Buôn Ma Thuột.

- Gửi đồ ở khách sạn, đi ăn sáng bằng bún chả chìa. 

- Đi bảo tàng thế giới cà phê. Trong vé combo thăm quan đã bao gồm 1 cốc cà phê. Lời khuyên rằng, nếu ai thích uống cà phê sữa và cảm nhận vị thanh thanh, hơi chua nhẹ thì hãy gọi Arabica. Còn nếu thích uống nguyên chất, nên gọi Robusta. 

- Ăn lẩu bò nhúng me cho bữa tối. 

Ngày 2: 

- Đi núi đá voi Yang Tao.

- Đi hồ Lắk.

- Ăn trưa bằng món lẩu cua đồng và chả cá thác lác tại hồ Lắk. 

- Trên đường về ghé thăm Buôn Hồ (bản Đôn) nếu còn thời gian.

- Ăn tối bằng bánh ướt chồng đĩa và dạo quanh thành phố bằng xe máy, chọn một quán nước trên cao để ngắm bầu trời và thành phố Buôn Ma Thuột về đêm. 

Ngày 3:

- Đi vườn quốc gia Yok Đôn.

- Đi cụm thác Dray Nur - Dray Sap.

- Trả phòng và ra sân bay, trở về với cuộc sống và công việc thường ngày. 

CHI PHÍ 

- Vé máy may: 1.289.000đ/chiều/người.

- Di chuyển giữa các nơi: 350.000đ.

- Giá vé tham quan các địa điểm: 300.000đ

- Chỗ ở: 500.000đ/người.

- Ăn uống: 1.350.000đ/người.

Không tính khoản mua quà và chi phí phát sinh thì chỉ với gần 4 triệu đồng là bạn có một chuyến du lịch trọn vẹn ở vùng đất Tây Nguyên đại ngàn. Chần chờ gì nữa, gác lại công việc và lên đường thôi!

CÙNG CHUYÊN MỤC
XEM