Lingard tiết lộ "bí kíp hồi sinh" ở West Ham

Trần Giang | 21-07-2021 - 20:06 PM

(Tổ Quốc) - "Làm thế nào để từ một cầu thủ thất sủng tại Manchester United lại có thể chơi thăng hoa khi chuyển sang West Ham ở mùa giải trước?", câu hỏi đang được rất nhiều Manucians thắc mắc đã được Jesse Lingard giải đáp trên trang Instagram cá nhân của anh.

Chỉ vài tuần sau khi rời West Ham để quay trở về CLB chủ quản là MU để chuẩn bị cho mùa giải mới, Lingard đã hé lộ những yếu tố giúp tiền vệ người Anh chơi ấn tượng trong màu áo đội bóng thành London ở giai đoạn nửa cuối mùa bóng 2020/21.

Đầu tiên, Lingard đã chủ động thuê riêng cho mình một HLV cá nhân. Đó là Alexandros Alexiadis - người hiện đang giữ chức HLV trưởng đội tuyển U17 Hy Lạp và đã được UEFA (Liên đoàn bóng đá Châu Âu) cấp bằng Pro. Đây cũng là cấp độ cao nhất trong hệ thống chứng chỉ HLV của UEFA. 

Lingard tiết lộ "bí kíp hồi sinh" ở West Ham - Ảnh 1.

Dù nghề nghiệp chính là HLV, nhưng khi đồng hành cùng Lingard (trái), Alexiadis (giữa) đóng vai trò là một chuyên viên phân tích và tư vấn

Alexiadis đã lập ra kế hoạch mang tên "Jesse 2.0" cho Lingard. Nếu như trước đó, Lingard đang bị xem là người thừa ở MU, là "Jesse 1.0", thì HLV 37 tuổi muốn "nâng cấp" tân binh mang áo số 11 của West Ham trở thành một "phiên bản" tốt hơn của chính bản thân anh. Kế hoạch này được Alexiadis ghi chép một cách ngắn gọn ra hai chiếc bảng trắng. 

Lingard tiết lộ "bí kíp hồi sinh" ở West Ham - Ảnh 2.

Kế hoạch "Jesse 2.0" mà HLV Alexiadis xây dựng cho Lingard, chiếc bảng này được đặt trong căn hộ của tiền vệ sinh năm 1992

Ở cột bên trái phía trên cùng là mục tiêu mà Alexiadis đề ra cho Lingard. 4 mục tiêu này bao gồm: ghi 6 bàn thắng, có 4 đường kiến tạo; được triệu tập lên đội tuyển Anh vào tháng 3; được tham dự Euro 2020; có ít nhất 1 lần nhận giải thưởng cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu.

Chia tay West Ham, Lingard hoàn thành 3/4 mục tiêu này. Anh "bỏ túi" 9 pha lập công và 5 đường chuyền thành bàn. 

Lingard tiết lộ "bí kíp hồi sinh" ở West Ham - Ảnh 3.

Nhờ phong độ thuyết phục trong màu áo West Ham, Lingard đã được quay trở lại đội tuyển quốc gia sau hơn 2 năm vắng bóng

Ở đợt tập trung hồi tháng 3 của đội tuyển Anh chuẩn bị cho vòng loại World Cup 2022 khu vực Châu Âu, Lingard được chơi cả 3 trận (Anh 5-0 San Marino, 90 phút; Albania 0-2 Anh, 9 phút; Anh 2-1 Ba Lan, 1 phút).

Lingard tiết lộ "bí kíp hồi sinh" ở West Ham - Ảnh 4.

Cựu tiền vệ Derby County là chủ nhân của danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất tháng 4/2021 của giải Ngoại Hạng Anh

Trong kế hoạch "Jesse 2.0" của HLV Alexiadis, cột bên phải phía trên là những yêu cầu mà ông dành cho Lingard. 3 yêu cầu này bao gồm: giữ tinh thần lạc quan, tự tin, nhất quán. Phần dưới của kế hoạch là phần ghi chép của HLV Alexiadis về màn trình diễn của cựu cầu thủ Brighton qua từng trận đấu. 

Những số liệu thống kê được ghi chú bao gồm: bàn thắng, kiến tạo, số cú sút và số lần đi bóng qua người thành công. Chưa dừng lại ở đó, chiếc bảng trắng thứ 2 của HLV người Hy Lạp cũng có rất nhiều chi tiết thú vị. 

Lingard tiết lộ "bí kíp hồi sinh" ở West Ham - Ảnh 5.

Không chỉ giúp Lingard cải thiện chuyên môn, HLV Alexiadis còn làm công tác tâm lý cho tiền vệ trưởng thành từ lò đào tạo trẻ Carrington

"Khát khao", "cố lên", "tập trung", "không được bỏ cuộc", "hãy là chính mình", "hãy tin tưởng vào bản thân mình", "hãy bước ra khỏi vùng an toàn",... HLV Alexiadis đã viết rất nhiều cụm từ tích cực để truyền cảm hứng và thúc đẩy tinh thần để Lingard tiếp tục "chân cứng đá mềm" trong phần còn lại của mùa giải 2020/21.

Hiện tại, tiền vệ mang áo số 14 đã quay trở lại MU. Chia sẻ với giới truyền thông sau trận giao hữu với Derby County hôm 18/7 vừa qua, HLV trưởng Ole Gunnar Solskjaer đánh giá cao Lingard và khẳng định anh đang nằm trong kế hoạch ở mùa giải 2021/22 của ông. 

CÙNG CHUYÊN MỤC
XEM