Lộ diện kẻ thực hiện vụ hiếp dâm, cướp của táo tợn trên Quốc lộ 19

Ngọc Bảo | 28-06-2022 - 10:46 AM

(Tổ Quốc) - Kẻ thủ ác phát hiện chị T đang chạy xe máy vào lúc rạng sáng nên ép ngã ra đường rồi kéo vào bụi cây đánh đập, thực hiện hành vi đồi bại, sau đó cướp tài sản.

Ngày 28/6, Trung tá Nguyễn Văn Đây, Trưởng Công an huyện Tuy Phước (Bình Định), cho biết lực lượng công an vừa triệt phá vụ án đặc biệt nghiêm trọng về cướp tài sản, hiếp dâm xảy ra tại tuyến Quốc lộ 19 đoạn qua địa bàn xã Phước Thuận (huyện Tuy Phước).

Theo cơ quan điều tra, vụ án xảy ra vào khoảng 2h ngày 26/6. Vào thời điểm trên, chị T.T.T (SN 1977, trú huyện Tuy Phước) đi xe máy một mình trên Quốc lộ 19 để đến chợ Diêu Trì. Chị T khi qua địa phận xã Phước Thuận thì bất ngờ bị một đối tượng đi xe máy ép ngã ra đường.

Kẻ ác sau đó kéo lê chị T vào bụi cây bên đường, đánh đập tàn nhẫn và hiếp dâm. Chị T chống cự quyết liệt thì liên tục bị đánh dã man. Kẻ ác sau khi thực hiện hành vi hiếp dâm đã cướp toàn bộ số nữ trang gồm 6 chỉ vàng rồi bỏ trốn.

Người dân sau đó phát hiện chị T đang nguy kịch nên đưa đến cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định. Chị T may mắn thoát chết.

Công an huyện Tuy Phước ngay sau khi nhận tin báo về vụ án đã nhận định đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng nên đã lập tức truy tìm manh mối. Đến trưa ngày 26/6, Cơ quan điều tra xác định nghi phạm là Nguyễn Tấn Lân (SN 1997, trú xã Phước Thuận). Đây là đối tượng vừa ra tù ngày 15/52022 về tội "Trộm cắp tài sản".

Lân được đưa về trụ sở cơ quan công an làm việc. Tại đây, Lân đã khai nhận chính là hung thủ gây ra vụ án hiếp dâm cướp của nêu trên. Lân khai thời gian qua liên tục đi trên tuyến Quốc lộ 19 để tìm con mồi nhằm cướp tài sản. Số tài sản cướp được Lân đã mang xuống TP Quy Nhơn (Bình Định) bán cho một hiệu vàng được 13.400.000 đồng.

Công an huyện Tuy Phước đã thu hồi toàn bộ số tài sản trên, đồng thời tạm giữ hình sự Nguyễn Tấn Lân để điều tra, làm rõ vụ án.

CÙNG CHUYÊN MỤC
XEM