Lộ diện những vị trí “đắc địa” chiêm ngưỡng pháo hoa ở Đà Nẵng: khu vực nào sẽ là nơi độc đáo nhất?

H. Trang | 02-06-2023 - 12:47 PM

(Tổ Quốc) - Trở lại sau nhiều năm chờ đợi, lễ hội Pháo hoa Quốc tế Đà Nẵng đang đến rất gần, khiến biết bao người mong ngóng để chiêm ngưỡng những đỉnh cao của công nghệ trình diễn ánh sáng trên bầu trời.

Đà Nẵng - điểm đến ấn tượng hấp dẫn du khách từ khắp mọi nơi trong suốt bốn mùa. Không chỉ sở hữu những địa điểm tham quan nổi tiếng, hay không gian ẩm thực và văn hóa đặc sắc. Mà nơi đây còn níu chân bao vị du khách gần xa bởi các lễ hội vô cùng đặc sắc. Trong số đó, có lẽ đặc biệt nhất phải kể đến lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng (DIFF), một “thương hiệu” riêng của Đà Thành mà không đâu trên mảnh đất hình chữ S này có được.

Ảnh: @hyattregencydanang, @maestro_ridwan, @grandmecure.danang

Có thể nó, từ lâu lễ hội pháo hoa Đà Nẵng đã được xem như một món ăn tỉnh thần của du khách thập phương và người dân nơi đây. Dù đã trải qua 10 kỳ tổ chức, nhưng sức hút của nó với du khách gần xa vẫn không hề suy giảm. Hơn hết, sự trở lại sau 3 năm tạm hoãn vì dịch bệnh càng khiến người dân khắp nơi háo hức được chiêm ngưỡng sự tái xuất của những "bản giao hưởng ánh sáng" trên dòng sông Hàn thơ mộng này.

Tuy không quá mới lạ, nhưng cứ đến dịp lễ hội thì các toạ độ chiêm ngưỡng pháo hoa được hàng nghìn người săn đón. Nếu đã mua được tấm vé xem lễ hội pháo hoa Đà Nẵng thì chắc hẳn bạn cũng không cần phải lăn tăn về địa điểm ngắm pháo hoa nữa. Sân khấu lễ hội rộng tới 1.050 m2, nằm ở vị trí bờ Đông sông Hàn, là khu khuôn viên ven sông đường Trần Hưng Đạo. Với sức chứa 5.000 chỗ ngồi cùng tầm ngắm cực gần, chắc hẳn đây sẽ là địa điểm mà không ai muốn bỏ qua để chiêm ngưỡng được trọn vẹn các màn tranh tài.

Ảnh: @danang.today, @anatasiya_cherchill, @itsskathier 

Là một "fan" DIFF chính hiệu, chắc hẳn bạn sẽ có một vài kinh nghiệm lựa chọn vị trí xem pháo hoa cho mình. Thế nhưng, vẫn còn những tọa độ không phải du khách nào cũng biết đến để "đặt gạch" được một vị trí đứng ngắm đẹp để tận hưởng bữa tiệc ánh sáng tuyệt đẹp này.

Du thuyền trên sông Hàn

Sông Hàn về đêm vốn đã đẹp nhờ ánh sáng phản chiếu từ những cây cầu bắc qua sông, hè này lại thêm rực rỡ hơn nhờ hàng loạt chùm pháo hoa được bắn trong khuôn khổ diễn ra lễ hội sẽ để lại cho du khách khung cảnh ấn tượng, khó quên.

Ảnh: @maestro_ridwan, @thatspot.danang 

Nếu xem pháo hoa trên khán đài bạn phải ngồi 1 chỗ thưởng thức tiết mục giải trí trên sân khấu thì đi du thuyền trên sông Hàn Đà Nẵng cũng được xem là vị trí ngắm được pháo hoa cực đẹp. Ngoài ra, Từ trên du thuyền, khách tham quan sẽ được du ngoạn sông Hàn, ngắm các cây cầu đầy lung linh màu sắc, nhâm nhi các loại thức uống yêu thích hay cùng nhau dùng bữa tối vừa chiêm ngưỡng những màn trình diễn từ các đội thi mà không bị giới hạn tầm nhìn.

Ảnh: @danangdidaudo43 

Tuy nhiên, vé du thuyền sông Hàn cũng nhanh chóng hết trong thời gian ngắn sau khi mở bán. Vì vậy du khách nên đặt vé trước để tránh bị hết chỗ. Giá vé du thuyền sông Hàn Đà Nẵng những đêm tổ chức bắn pháo hoa dao động từ 400.000đ – 600.000đ/lượt.

Các khách sạn cao tầng 2 bên bờ sông Hàn

Nếu mua được vé xem pháo hoa trực tiếp thì chẳng còn gì bằng, nhưng nếu bạn muốn xem pháo hoa theo một cách chẳng giống ai, từ chính giường ngủ hay vừa xem vừa thưởng thức buffet chẳng hạn, thì các khách sạn, nhà hàng cao tầng ở 2 bên bờ sông là toạ độ độc đáo dành cho những ai không thích sự đông đúc như trên khán đài, sự say tàu như xem trên du thuyền.

Với view nhìn từ trên cao bao quát được thành phố về đêm, chẳng hạn như từ sân thượng của khách sạn Novotel, khách sạn Mường Thanh Đà Nẵng, khách sạn Chicland,… cũng là địa điểm hợp lý để bạn kết hợp lưu trú và xem pháo hoa trực tiếp tại phòng của mình. 

Ảnh: @medanang, @thatspot.danang, @QuangLinh, @sky36

Pháo hoa bung nở bên ô cửa kính trong veo, vừa thưởng thức màn trình diễn của ánh sáng trên bầu trời, mặt nước sông Hàn, vừa nhâm nhi một ly vang cùng một chút thịt nguội, phô mai… Ngắm pháo hoa theo phong cách thượng lưu như thế, hẳn là rất khó chối từ.

Tuy nhiên do mùa lễ hội lượng khách du lịch đổ xô đến khá lớn, bạn nên đặt khách sạn trước để tránh tình trạng hết phòng hoặc giá tăng quá cao.

Thưởng thức bữa tiệc ánh sáng bên bờ sông Hàn

Không giống như buổi countdown khép lại năm cũ chào đón năm mới sang với những tiết mục pháo hoa cao vút trên bầu trời. Tại lễ hội pháo hoa Quốc tế Đà Nẵng thường có những màn trình diễn pháo hoa tầm thấp cực kỳ đẹp. Chính vì vậy, khu vực vỉa hè với vị trí sát hai bờ sông Hàn được đông đảo người dân lựa chọn. 

Ảnh: @chinwanxuan, @anatasiya_cherchill, @thatspot.danang, @tai_dang

Dù không quá cao sang nhưng đây lại là nơi có tầm nhìn xem pháo hoa lý tưởng. Trên tuyến đường Bạch Đằng – Như Nguyệt nối dài này cũng có các dàn hoa và màn hình lớn, cảm giác "nín thở" khi từng nhịp pháo hoa đầu tiên bay lên trời theo tiếng nhạc chắc chắn sẽ là một kỷ niệm đáng nhớ.

Các cây cầu bắc qua sông Hàn tại Đà Nẵng

Nếu bạn muốn tận hưởng cảnh quan đẹp và không gian thoáng đãng, thì các điểm cầu cũng là một nơi lý tưởng để xem pháo hoa. Đây là địa điểm được người dân yêu thích nhất, bởi ở đây vào mùa hè bạn sẽ tận hưởng được không khí mát mẻ. Từ đó, bạn có thể ngắm nhìn toàn cảnh thành phố Đà Nẵng về đêm và cùng tận hưởng khoảnh khắc thật đặc biệt khi những tràng pháo hoa rực rỡ bắn lên trên bầu trời. 

Ảnh: @medanang, @thatspot.danang

Bạn có thể lựa chọn các cây cầu bắc qua sông Hàn như cầu Rồng, cầu Sông Hàn, cầu Trần Thị Lý, cầu Nguyễn Văn Trỗi, cầu Thuận Phước. Tuy nhiên khu vực này sẽ không có ghế ngồi để bạn ngồi xem.

Một số lưu ý khi đi xem pháo hoa Quốc tế Đà Nẵng

Không chỉ là "bữa tiệc nghệ thuật" đầy mãn nhãn của ánh sáng và âm nhạc, mỗi phần trình diễn pháo hoa của các đội đều kể những câu chuyện thú vị, mang tới cho khán giả nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau. Để có được một buổi tối chiêm ngưỡng những đỉnh cao của công nghệ trình diễn ánh sáng trên bầu trời một cách trọn vẹn nhất thì du khách nên chú ý những điều sau:

- Nên đến sớm để có thể tìm chỗ đứng, vị trí xem tốt vì càng đi trễ thì lượng người đi xem pháo hoa càng đông nên khi đó rất khó để có vị trí xem pháo hoa đẹp. Ở khu vực vỉa hè đường Trần Hưng Đạo vào dịp lễ hội pháo hoa thường có một số người cho thuê ghế nhựa sát bờ sông giá khoảng 15-20k/cái. Bạn có thể thuê những người này để tránh bị mỏi chân khi đứng quá lâu.

- Nên mang theo đủ nước uống, thức ăn nhẹ trong quá trình xem pháo hoa để đề phòng trong trường hợp quá đông người dễ bị mất sức và tránh việc phải mua với giá cao tại các quán kinh doanh tại khu vực lễ hội. Hãy đảm bảo giữ gìn vệ sinh môi trường để không gây ô nhiễm tại khu vực lễ hội.

- Tránh mang theo các vật dụng có giá trị cao, nhưng nếu phải mang theo thì hãy giữ chúng cẩn thận để tránh mất mát hoặc mất cắp.

Ảnh: @diff - danang international fireworks festival

- Tìm một chỗ gửi xe ô tô hoặc xe máy cũng là một vấn đề bạn cần chú ý: Nếu bạn đi xem pháo hoa Quốc tế Đà Nẵng tại khu vực đường Trần Hưng Đạo thì có một số bãi gửi xe của thành phố hoặc người dân ở các đường nhánh lân cận như đường Nguyễn Trung Trực, Trương Hán Siêu, Lưu Hữu Phước… hoặc các bãi gửi xe xa hơn một chút ở đường Phạm Văn Đồng, Ngô Quyền. Các năm trước thành phố Đà Nẵng đều niêm yết giá gửi xe.

- Nhiều tuyến đường bị ngừng lưu thông, trong khoảng thời gian chuẩn bị và cuộc thi diễn ra. Một vài tuyến đường bị cấm như đường Bạch Đằng, Trần Phú và các đường nhánh giữa đường Bạch Đằng và Trần Phú…

- Đừng chủ quan về thời tiết, cho dù Đà Nẵng đang ở thời tiết nắng nóng và khô ráo nhưng vào buổi tối sẽ thay đổi hơn so với ban ngày. Vì vậy, bạn đừng quên kiểm tra trước thời tiết tại buổi trình diễn và đem theo 1 chiếc áo mưa bên cạnh mình.

Ảnh: @diff - danang international fireworks festival, @maestro_ridwan 

Tối 2/6/2023, Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng- DIFF 2023 sẽ chính thức khai mạc. Trở lại sau 3 năm gián đoạn bởi đại dịch, lễ hội pháo hoa năm nay với chủ đề "Thế giới không khoảng cách" được kỳ vọng thổi bùng lên không khí lễ hội, đồng thời giúp mọi người xích lại gần nhau hơn. Với các lễ hội đậm nét văn hóa và vô vàn hoạt động thú vị xoay quanh DIFF 2023, du khách ghé Đà Nẵng hè này hẳn sẽ muốn ở lại thành phố suốt cả một mùa pháo hoa.

CÙNG CHUYÊN MỤC
XEM

Săn lùng các món hàng độc đáo tại Civic District Singapore như người bản địa

Nếu bạn là người yêu thích khám phá và mong muốn sở hữu những món đồ độc đáo, đừng bỏ qua cơ hội mua sắm tại Civic District. Thiên đường mua sắm này quy tụ loạt cửa hàng nội địa siêu "chất", kết hợp giữa sự sáng tạo, đổi mới và di sản văn hóa.