Loạt show tuyển tú gặp vận hạn: Hết series Produce lại đến Thanh Xuân Có Bạn 3 bị "sờ gáy"!

Bell Shino | 10-05-2021 - 15:52 PM

(Tổ Quốc) - Scandal ập đến đối với những show tuyển chọn idol như series Produce hay Thanh Xuân Có Bạn 3 khiến khán giả lo lắng cho tương lai của những show tuyển tú!

Những năm gần đây, show sống còn hay còn gọi là show tuyển chọn idol đã trở thành một trong những chương trình giải trí hút khán giả, có khả năng thu về nguồn lợi nhuận lớn. Điểm thu hút nhất của thể loại show này chính là việc khán giả sẽ là người hoàn toàn quyết định thí sinh nào sẽ là thành viên của nhóm nhạc được debut thông qua cổng bình chọn. Cũng chính vì thế, hàng loạt bê bối của các show sống còn đã xảy ra khiến netizen không khỏi ngán ngẩm.

Produce 101 của Hàn Quốc đã từng thành công vang dội, khuấy đảo cộng đồng fan Kpop khi liên tục được netizen quan tâm, trở thành chủ đề bình luận trên các trang MXH. Người hâm mộ thi nhau bình chọn, doanh số bán album và lợi nhuận từ nhóm nhạc... là mỏ vàng mà bất kỳ công ty giải trí nào cũng khao khát. Thế nhưng vận hạn đã bất ngờ ập đến với chuỗi series này sau bao hoài nghi, ngờ vực của khán giả về hệ thống bình chọn và đội hình debut. Lần lượt những nhân vật có liên quan đến 4 mùa của Produce đã phải thừa nhận gian lận phiếu bầu, thao túng kết quả chung cuộc.

Loạt show tuyển tú gặp vận hạn: Hết series Produce lại đến Thanh Xuân Có Bạn 3 bị sờ gáy! - Ảnh 1.

Mnet được cho là đã thu về ít nhất 80 tỷ won (hơn 1600 tỷ đồng) từ 4 mùa của chương trình Produce 101. Trong đó số tiền các thực tập sinh đã ra mắt nhận được rơi vào khoảng 20%, tương đương 16 tỷ won (hơn 300 tỷ đồng). Với 45 thần tượng được lựa chọn ra mắt qua 4 mùa, mỗi người sẽ nhận được ít nhất là 350 triệu won (khoảng hơn 7 tỷ đồng).

Loạt show tuyển tú gặp vận hạn: Hết series Produce lại đến Thanh Xuân Có Bạn 3 bị sờ gáy! - Ảnh 2.

Tòa án Tối cao Hàn Quốc công bố danh sách 12 thực tập sinh là nạn nhân của scandal gian lận trong chuỗi chương trình Produce 101, trong đó có nhiều tên tuổi như Baekho (NU'EST), Gaeun (After School), Geum Donghyun...

Loạt show tuyển tú gặp vận hạn: Hết series Produce lại đến Thanh Xuân Có Bạn 3 bị sờ gáy! - Ảnh 3.

Ahn Joon Young - nhà sản xuất chính của series Produce đã bị bắt vào cuối năm 2019. Sau 2 năm, PD Ahn bị Toà án tối cao kết án tù 2 năm

Thanh Xuân Có Bạn 3 - show tuyển tú xứ Trung là chương trình thu hút sự chú ý của khán giả Trung Quốc lẫn quốc tế nhờ quy tụ dàn sao nổi tiếng làm HLV, trong đó có cả Lisa (BLACKPINK). Thế nhưng gần đây, chương trình đã bị Cục Quảng bá Phát thanh Truyền hình thành phố Bắc Kinh (Trung Quốc) yêu cầu ngừng sản xuất vì phát hiện nhiều sai phạm nặng nề.

Loạt show tuyển tú gặp vận hạn: Hết series Produce lại đến Thanh Xuân Có Bạn 3 bị sờ gáy! - Ảnh 4.

Dàn HLV của Thanh Xuân Có Bạn 3

Cụ thể, Dư Cảnh Thiên - thí sinh hot nhất nhì chương trình bị tố mang 2 quốc tịch Canada và Trung Quốc cũng như bố mẹ mỹ nam này bị phát hiện từng làm ăn phi pháp (kinh doanh dịch vụ KTV có liên quan đến buôn bán ma túy và cả mại dâm).

Loạt show tuyển tú gặp vận hạn: Hết series Produce lại đến Thanh Xuân Có Bạn 3 bị sờ gáy! - Ảnh 5.

Dư Cảnh Thiên đã chủ động rút khỏi Thanh Xuân Có Bạn 3 sau loạt ồn ào

Không những thế, người hâm mộ của một số thí sinh trong Thanh Xuân Có Bạn 3 cũng bị chỉ trích khi có hành động lãng phí sữa: bỏ tiền ra mua lượng lớn sữa của nhà tài trợ, quét mã QR nhằm tăng điểm cho thí sinh mình yêu thích, giúp họ được ra mắt trong nhóm nhạc mới rồi đổ xuống cống.

Loạt show tuyển tú gặp vận hạn: Hết series Produce lại đến Thanh Xuân Có Bạn 3 bị sờ gáy! - Ảnh 6.

Người cao tuổi được thuê để bóc tách mã QR và có tới 270.000 chai sữa đã bị đổ đi

Với những ồn ào đã xảy ra, trang Weibo chính thức của Thanh Xuân Có Bạn 3 cũng đã đưa ra thông báo chính thức: dừng ghi hình, huỷ bỏ đêm Chung kết chương trình. Thông tin này cũng đã khiến người hâm mộ các thí sinh trong chương trình la ó vì điều này đồng nghĩa với việc bao nhiêu công sức bình chọn của khán giả, nỗ lực của các thực tập sinh đều "đổ sông đổ bể". 

Những bê bối xuất phát từ các show sống còn cũng dự đoán tương lai tăm tối của thể loại show này. Có lẽ khán giả đã mất niềm tin hoàn toàn vào việc bình chọn cho idol cũng như mất niềm tin vào các nhà sản xuất. Nhiều đồn đoán cho hay show tuyển tú có thể bị khai tử trong thời gian sắp tới.

Ảnh: Internet

CÙNG CHUYÊN MỤC
XEM