Mặc kệ Messi rê bóng "đâm đầu vào tường", 6 đồng đội lững thững đứng nhìn

Thành An | 16-09-2021 - 11:42 AM

(Tổ Quốc) - Thiếu sự hỗ trợ từ các đồng đội, siêu sao người Argentina bất lực trước hàng thủ số đông của Club Brugge.

Trong bối cảnh PSG bị Club Brugge (Bỉ) cầm hòa 1-1 sau 45 phút đầu, Lionel Messi nỗ lực tạo ra sự khác biệt. Tuy nhiên, chỉ mình Leo là không đủ tạo ra đột biến khi các đồng đội xung quanh thi đấu khá hời hợt.

Một khoảnh khắc trong hiệp 2 đã phần nào lột tả điều đó. Messi cầm bóng ở giữa sân và cố gắng vượt qua hàng thủ với số đông của đội chủ nhà. Tuy nhiên, sau vài nhịp rê bóng, siêu sao người Argentina đành bất lực chuyền về, khi các vệ tinh xung quanh gần như chỉ đứng quan sát, không chịu lao lên chiếm khoảng không và tìm cách phối hợp.

"Tôi không chắc lắm nhưng dàn tiền vệ của PSG với Marco Verratti, Idrissa Gueye, Georginio Wijnaldum rất chất lượng. Họ đủ khả năng đưa bóng đến chân những tiền đạo tuyệt vời phía trên. Điều quan trọng, PSG cần sự kết nối nhiều hơn giữa các tuyến. Đôi khi họ làm việc chưa đủ chăm chỉ", cựu danh thủ Rio Ferdinand nhận định trên sóng BT Sports sau trận.

Thiếu sự hỗ trợ từ các đồng đội, Messi bất lực trước bức tường phòng ngự của Club Brugge

Messi thi đấu nỗ lực trong trận ra mắt PSG ở sân chơi Champions League. Cựu sao Barcelona tung ra tổng cộng 3 cú dứt điểm, trong đó có cú sút dội xà trong hiệp 1, và 3 lần tạo cơ hội nhưng các đồng đội không thể tận dụng.

 Thậm chí, phải nhờ tới tài năng của thủ thành Keylor Navas trong khung gỗ, PSG mới ra về 1 điểm. Ở lượt trận tiếp theo vào ngày 29/9, Messi cùng các đồng đội sẽ có cuộc tiếp đón đối thủ rất mạnh Manchester City trên sân nhà Công viên các Hoàng tử.

CÙNG CHUYÊN MỤC
XEM

VCCA giới thiệu triển lãm định dạng digital các kiệt tác của trường phái lập thể

Từ ngày 20/04/2024, Trung tâm Nghệ thuật đương đại Vincom (VCCA) mở cửa triển lãm định dạng kỹ thuật số mang tên “Tái Hình Lập Ảnh”, giới thiệu kho tàng hơn 130 tác phẩm kinh điển thuộc trường phái Lập thể của 6 nghệ sĩ nổi tiếng thế giới: Pablo Picasso, George Braque, Jean Metzinger, Fernand Leger, Marie Laurencin và Marcel Duchamp.