• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Mắc kẹt gần 1 tuần trong chuyến đi "bão táp" tại Phú Quốc: Nhiều người nóng lòng trở về, khách sạn giảm 20% giá phòng

(Tổ Quốc) - Do thời tiết xấu, toàn bộ các phương tiện vận tải hành khách từ đất liền ra Phú Quốc vẫn đang tạm dừng hoạt động. Hiện có khoảng hơn 41.000 khách đang kẹt tại Phú Quốc.

Chờ cả năm để được tắm biển nhưng đành ngậm ngùi ngắm mưa

Do ảnh hưởng thời tiết trong vài ngày qua, các phương tiện tàu đưa rước khách từ đất liền ra đảo Phú Quốc và ngược lại đã tạm ngừng hoạt động. Thời tiết xấu khiến hơn 40.000 du khách vẫn đang bị mắc kẹt tại đảo chưa thể về đất liền do khu vực biển đảo Phú Quốc có mưa rào và dông, gió giật cấp 8, biển động mạnh.

Một số dịch vụ phục vụ khách du lịch như cáp treo, lặn biển, đi bộ dưới biển ngắm san hô và tour tham quan các đảo, các dịch vụ vui chơi tắm biển tại các bãi biển đã tạm ngưng hoạt động. Du khách được khuyến cáo nên tham quan một số dịch vụ trong đất liền, tuyệt đối không nên tắm biển trong lúc này bởi hiện nay, biển có sóng lớn.

Do mưa dông nên nhiều du khách bị mắc kẹt tại Phú Quốc (Nguồn ảnh: Hoài Thương)

Chia sẻ với chúng tôi, chị Xuân (một du khách đang ở Phú Quốc) cho biết, đoàn của công ty chị ra Phú Quốc công tác và đã đặt vé trở về vào tối nay (13/7). Tuy nhiên, từ hôm qua đến giờ ngoài đảo đang mưa to và gió lớn khiến cả đoàn chưa thể đi đâu, chỉ có thể lưu trú trong khách sạn.

"Mọi người đều đang rất lo lắng vì thời tiết mưa bão, sẽ bị thay đổi giờ bay không thể về đất liền theo dự kiến ban đầu. Ngoài này vẫn mưa và có gió khá lớn, chắc sẽ phải chờ đợi thời tiết tốt hơn nhưng không biết đến bao giờ, ai ai cũng nóng lòng cả", chị Xuân cho biết.

Lần đầu tiên đi du lịch Phú Quốc lại trùng vào những ngày thời tiết trên đảo mưa lớn, kéo dài, tàu không chạy, cả gia đình hơn 10 người của bà Nguyễn Thị Kim Loan (72 tuổi, An Giang) phải tiếp tục ở lại đảo.

Mắc kẹt gần 1 tuần trong chuyến đi bão táp tại Phú Quốc: Nhiều người nóng lòng trở về, khách sạn giảm 20% giá phòng - Ảnh 2.

Không thể tắm biển và vui chơi một số dịch vụ như lặn biển, lướt sóng... Nhưng nhiều du khách vẫn tranh thủ đội mưa đi tham quan, check-in tại một số địa điểm (Ảnh: Xuân Xúp Lơ)

Còn anh Cường, 45 tuổi, ngụ Đồng Nai cho biết, anh tranh thủ dịp hè đưa vợ con đi Phú Quốc vì thời gian dài cả nhà không được đi du lịch do dịch dã. Nhưng đến nơi thì biển động, các hoạt động trên biển bị tạm ngừng, mưa dông từ ngày này qua ngày khác khiến chuyến đi của cả nhà trở thành "ác mộng".

"Bây giờ không muốn vui chơi tắm biển gì nữa chỉ mong sớm được trở về đất liền mà thôi", anh Cường than thở.

Mắc kẹt gần 1 tuần trong chuyến đi bão táp tại Phú Quốc: Nhiều người nóng lòng trở về, khách sạn giảm 20% giá phòng - Ảnh 3.

Ảnh: Hoài Thư

Chia sẻ trên báo Lao động, bà Loan cho biết, dù không về được đất liền nhưng mọi người đều an tâm vì được sự hỗ trợ nhiệt tình của chính quyền địa phương và chủ khách sạn. “Gia đình tôi đến đây cũng đã 6, 7 ngày, giờ mắc kẹt ở đây nhưng nhờ chủ khách sạn hỗ trợ giảm giá phòng nên gia đình cũng yên tâm trú ngụ tại đây”, bà Loan nói.

Trên mạng xã hội cũng không ít người than thở khi sắp xếp cả năm mới được chuyến du lịch Phú Quốc lại gặp đúng đợt thời tiết xấu. Không ít du khách đã bất chấp mặc áo mưa đi tham quan, check-in tại các điểm du lịch.

Bên cạnh đó, cũng không ít người sốt ruột muốn thời tiết ổn định để có thể quay trở lại đất liền thật nhanh để lo việc gia đình và các kế hoạch công việc sẽ không bị gián đoán.

Tài khoản N.T lo lắng hỏi thời gian tàu chạy từ Phú Quốc về, "Mọi người cho em hỏi hôm nay có tàu phà nào chạy không ạ. Em bầu bì ở nhà có 1 mình chồng em kẹt bên đây 1 tuần lễ rồi".

Mắc kẹt gần 1 tuần trong chuyến đi bão táp tại Phú Quốc: Nhiều người nóng lòng trở về, khách sạn giảm 20% giá phòng - Ảnh 4.

Một người phụ nữ trông ngóng có tàu để chồng trở về vì đã mắc kẹt gần 1 tuần tại Phú Quốc (Ảnh chụp màn hình)

Nhiều người đã vào phần bình luận để lại lời động viên khuyên người phụ nữ bình tĩnh và theo dõi thông báo mới nhất về tình hình thời tiết cũng như lịch trình hoạt động lại của tàu bè.

Giảm 20% giá phòng cho du khách bị kẹt lại Phú Quốc

Do ảnh hưởng của thời tiết khiến nhiều du khách mắc kẹt lại đảo, nhưng nhiều doanh nghiệp du lịch trên địa bàn TP. Phú Quốc (Kiên Giang) hỗ trợ du khách bị kẹt lại đảo ngọc bằng hình thức giảm giá hoặc giữ giá không tăng.

Theo thông tin trên báo Kiên Giang, bà Đinh Thị Thanh Thúy - chủ khách sạn Phú Hồng, TP. Phú Quốc cho biết: "Hiện khách lưu trú ở khách sạn chúng tôi khá đông và có nhiều du khách bị kẹt lại do ảnh hưởng mưa, dông hai ngày qua. Do đó, khách sạn quyết định giảm 20% giá phòng nhằm hỗ trợ khách phần nào. Số tiền không nhiều nhưng đó là tấm lòng và nghĩa tình của chúng tôi, của người Phú Quốc muốn san sẻ trước ảnh hưởng của du khách".

Bên cạnh đó, ông Bùi Áng Văn - Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch tỉnh Kiên Giang cho biết, hiện một bộ phận du khách đi du lịch Phú Quốc bị kẹt lại do tàu chạy từ đất liền ra đảo và ngược lại tạm ngưng khai thác. Trước tình hình trên, Hiệp hội Du lịch Kiên Giang khuyến cáo các doanh nghiệp thành viên có hình thức hỗ trợ du khách bị kẹt tại đảo ngọc.

"Trước mắt, Hiệp hội Du lịch tỉnh khuyến cáo các đơn vị thành viên giảm giá hoặc tối thiểu giữ nguyên giá dịch vụ hỗ trợ khách", ông Văn nói.

Cũng theo ông Văn, hiện các doanh nghiệp du lịch trên địa bàn TP. Phú Quốc vẫn đang thực hiện chủ trương bình ổn giá để kích cầu du lịch, thu hút và giới thiệu hình ảnh du lịch Phú Quốc đến du khách trong và ngoài nước.

"Giá dịch vụ du lịch tại Phú Quốc chỉ tăng 10% so với thời điểm dịch bệnh COVID-19 còn phức tạp, mức tăng rất thấp. Trong khi đó, giá cả hàng hóa đều tăng mạnh, việc giữ giá dịch vụ thời điểm này cũng là hình thức hỗ trợ thiết thực đối với khách du lịch", ông Văn nói.

Ông Bùi Áng Văn khẳng định, trường hợp nếu thời tiết diễn biến xấu hơn, đường bay tạm ngưng dịch vụ thì Hiệp hội Du lịch tỉnh Kiên Giang sẽ có hướng hỗ trợ nhiều hơn cho du khách.

PV (t/h)

NỔI BẬT TRANG CHỦ