Mắc lỗi sơ đẳng, chèo thuyền Anh suýt đâm vào đối thủ và mất đi cơ hội giành huy chương

L8 | 28-07-2021 - 15:20 PM

(Tổ Quốc) - Đội chèo thuyền Anh suýt đâm vào đối thủ vì 4 thành viên quên lái thuyền và bỏ lỡ cơ hội giành vàng sau 25 năm chờ đợi.

Thuyền của đội Anh lệch hướng suýt đâm vào thuyền Italy

Sáng ngày 28/7, chung kết nội dung thuyền bốn 1 mái chèo đã diễn ra vô cùng kịch tính. Ở chặng đua cuối, bất ngờ hy hữu đã xảy ra khi các tay chèo bên phía Anh bất ngờ đưa thuyền rời khỏi làn đua và lao về phía thuyền của đội Italy với tốc độ cao, rất may không có tai nạn nào đáng tiếc xảy ra.

Cụ thể, ở 500m đua cuối, các đội đều tăng tốc để có thể về đích sớm nhất, tuy nhiên việc quá mải mê vào tốc độ đã khiến các tay chèo của đội Anh quên mất nhiệm vụ lái thuyền và hậu quả là chiếc thuyền bị chuyển hướng áp sát với thuyền của đội Italy. 

Mắc lỗi sơ đẳng, chèo thuyền Anh suýt đâm vào đối thủ và mất đi cơ hội giành huy chương - Ảnh 2.

Nhận thấy tình hình, đội Anh buộc phải giảm tốc độ để đưa thuyền trở lại đúng làn đua, điều này khiến cho họ bị bỏ lại phía sau và chỉ về đích ở vị trí thứ 4 chung cuộc, kết quả này đồng nghĩa với việc đội đua thuyền Anh sẽ không có huy chương vàng sau 25 năm chờ đợi.

Mắc lỗi sơ đẳng, chèo thuyền Anh suýt đâm vào đối thủ và mất đi cơ hội giành huy chương - Ảnh 3.

Trả lời phỏng vấn sau cuộc thi, đại diện của đội chèo thuyền Anh bật khóc sau thất bại của mình: "Tôi đã đưa ra quyết định sai lầm. Ở đoạn đua cuối, chúng tôi quyết định tăng tốc và quên mất nhiệm vụ lái thuyền. Cảm ơn mọi người đã cổ vũ cho chúng tôi, thật tiếc vì đã không kịp trở lại và giành huy chương cho đoàn thể thao Anh".

Ở chặng đua này, các tay chèo của Australia là người về đích đầu tiên với thành tích 5 phút 42 giây 76, xếp sau lần lượt là các đội Romania, Italy và Anh.

Mắc lỗi sơ đẳng, chèo thuyền Anh suýt đâm vào đối thủ và mất đi cơ hội giành huy chương - Ảnh 4.

 

CÙNG CHUYÊN MỤC
XEM