Mặc vừa điệu vừa chất, bé gái Sài Gòn được nhiều mẹ xin gia nhập hội fan

(Tổ Quốc) - Nhóc tỳ đáng yêu được mẹ diện cho nhiều trang phục váy áo từ tiểu thư, công chúa đến phong cách đơn giản hay tomboy.

Diện đồ công chúa dường như là phong cách của hầu hết các bé gái. Nhưng với nhóc tỳ Lê Nguyễn Anh Sa (3,5 tuổi, tên gọi thân mật là Mi, ở TP.HCM), ngoài những chiếc váy điệu đà, cô bé còn sở hữu nhiều bộ đồ chất lừ như fashionista nhí.

Cô bé Sài thành Lê Nguyễn Anh Sa diện đồ tiểu thư vừa dịu dàng lại cá tính nhờ cách phối đồ siêu khớp.

Nhóc tỳ đáng yêu này còn được khen ngợi với khuôn mặt xinh xắn, đôi mắt to tròn và những biểu cảm cực vô cùng tự nhiên trong từng bộ ảnh.

Mỗi khoảnh khắc của Mi do mẹ tự chụp đều được hội các ông bố, bà mẹ hết lời khen ngợi. Nhiều người còn hài hước bình luận xin được gia nhập hội fan của cô bé.

Nói về những bộ đồ xinh xỉu của Mi, được biết, chị Hương Nguyễn đã "săn" ở nhiều shop quần áo hay những trang web của các brand thời trang nhí nổi tiếng trên thế giới rồi đặt về.

Đôi khi, cô bé cũng xuất hiện với những bộ đồ cá tính.

Mẹ khá chịu chi sắm cho con gái những bộ đồ xinh xắn.

"Tủ quần áo của Mi cũng đa dạng từ thiết kế Việt Nam, các hãng bình dân Zara, HM đến thương hiệu Gucci, Dolce & Gabbana,...", chị Hương tiết lộ.

Vì bé có sở thích với váy áo, phụ kiện và thích điệu đà hay tự chọn váy, mang túi giày mỗi khi ra ngoài nên bà mẹ trẻ cũng không ngần ngại để chi cho con.

Sau mỗi mùa, chị cũng thường thanh lý những món đồ đã chật của Mi cho các mẹ có con nhỏ hơn để tiết kiệm chi phí và bảo vệ môi trường.

Mi thường diện những chiếc váy nhiều màu sắc theo đúng sở thích của mình.

Cô nàng 3,5 tuổi xuất hiện như 1 tiểu thư quý tộc.

Mi cực chất chơi trong bộ đồ mang phong cách tomboy kết hợp kính mắt và giày sneaker năng động.

"Mình mua cho Mi khá nhiều đồ nhưng vì chúng hợp với bé chứ không hề chạy theo đồ đắt tiền hay hàng hiệu. Mình nghĩ không quan trọng ở giá trị của chúng mà hơn hết dành tình cảm, sự trân trọng vào những món đồ lựa chọn cho con là đủ", chị Hương chia sẻ.

Nói thêm về cô con gái đáng yêu, mẹ trẻ tiết lộ "nàng thơ" của mình đặc biệt hứng thú với màu sắc. Bé có sở thích vẽ, tô màu và đã biết đếm số.

"Con cũng là cô bé biết nghe lời nhưng ở độ tuổi này, con đang giai đoạn ương bướng nên đôi khi cũng nghịch nghợm và nũng nịu, giận dỗi.

Vì là con đầu lòng nên sinh Mi chào đời 2 tuần nhưng trộm vía được 3,4 kg. Hiện tại, Mi đã có em và cũng tỏ ra là chị hai đảm đang khi thường nhận việc lấy tã, kem hăm, khăn ướt mỗi khi mẹ tắm cho em", chị Hương kể thêm về bé Mi.

Minh Nguyệt

Tin mới