Chia sẻ
(Tổ Quốc) - Tối 20-4 (tức ngày 9-3 âm lịch), tại hồ Công viên Văn Lang, thành phố Việt Trì (Phú Thọ), Ban Tổ chức Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng 2021 tổ chức bắn pháo hoa tầm cao trong vòng 15 phút phục vụ người dân về dự lễ giỗ Tổ.
Mãn nhãn với pháo hoa rực rỡ lung linh trên bầu trời Đất Tổ - Ảnh 1.

Tối 20/4, UBND tỉnh Phú Thọ tổ chức một điểm bắn pháo hoa tầm cao với thời lượng 15 phút tại thành phố Việt Trì nhân dịp Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2021. Khoảng 21h tối, hàng vạn người đã đổ về đây để thưởng thức màn pháo hoa tầm cao.

Mãn nhãn với pháo hoa rực rỡ lung linh trên bầu trời Đất Tổ - Ảnh 2.

Rất đông người dân có mặt từ sớm theo dõi chương trình nghệ thuật với chủ đề “Linh thiêng nguồn cội - Đất Tổ Hùng Vương” diễn ra từ 20h00 đến 21h30’ ngày 20/4/2021 (tức ngày 9/3 âm lịch) tại hồ Công viên Văn Lang, thành phố Việt Trì. Mọi tuyến đường đổ về khu vực bắn pháo hoa đều ùn tắc nghiêm trọng.

Mãn nhãn với pháo hoa rực rỡ lung linh trên bầu trời Đất Tổ - Ảnh 3.

21h30p, những loạt pháo hoa rực rỡ được bắn lên trời, đông đảo người dân và nhiều du khách reo hò, thích thú.

Mãn nhãn màn pháo hoa trên bầu trời TP Việt Trì, Phú Thọ nhân dịp lễ Giỗ tổ Hùng Vương 2021.

Mãn nhãn với pháo hoa rực rỡ lung linh trên bầu trời Đất Tổ - Ảnh 5.

Người dân reo hồ trước màn bắn pháo hoa tầm cao có quy mô nhất trong năm.

Những "bông hoa" khoe sắc trên bầu trời Phú Thọ trước ngày Quốc giỗ.

Mãn nhãn với pháo hoa rực rỡ lung linh trên bầu trời Đất Tổ - Ảnh 7.

Hào hứng với màn pháo hoa hoành tráng.

Rất đông người dân sử dụng thiết bị di động để ghi lại khoảnh khắc pháo hoa lung linh màu sắc.

Mãn nhãn với pháo hoa rực rỡ lung linh trên bầu trời Đất Tổ - Ảnh 9.

Sau màn pháo hoa, người dân chật vật ra về tuy nhiên trên khuôn mặt ai nấy đều cảm thấy thích thú.

Mãn nhãn với pháo hoa rực rỡ lung linh trên bầu trời Đất Tổ - Ảnh 10.

Nam Nguyễn