Manchester United lỗ nặng sau một mùa giải đầy biến động bởi đại dịch COVID-19

HUY TRƯỞNG | 17-09-2021 - 22:34 PM

(Tổ Quốc) - CLB Manchester United đang có những vấn đề ở cả trong và ngoài sân cỏ.

Theo báo cáo tài chính hàng năm  mới được công bố của Manchester United, câu lạc bộ này đã thất thu một khoản tiền lên đến 37 triệu bảng sau mùa giải 2020/2021. Nguyên nhân là do các nguồn doanh thu chính mang lại lợi nhuận cho đội bóng chủ sân Old Trafford đều bị ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch COVID-19.

Manchester United lỗ nặng sau một mùa giải đầy biến động bởi đại dịch COVID-19 - Ảnh 1.

Tình hình tài chính của MU bị ảnh hưởng nặng nề bởi COVID-19

Cụ thể, nhiều nguồn tin uy tín khẳng định rằng MU đang chịu khoản lỗ ròng rơi vào khoảng 92,2 triệu bảng, con số này được tính đến trước ngày 30/6. Trong khi đó, doanh thu hàng năm của "nửa đỏ thành Manchester" đã giảm từ 627,1 triệu bảng xuống còn 509 triệu bảng. Đó chỉ là số liệu tính riêng trong vòng 3 tháng mà đại dịch COVID-19 "đạt đỉnh" ở nước Anh.

Có nghĩa là, nếu tính trọn vẹn trong cả mùa giải 2020/2021, doanh thu đội bóng chỉ rơi vào khoảng 494,1 triệu bảng, thấp nhất kể từ năm 2015. Một phần cũng là do MU phải chơi tới 33 trận mà khán giả không được phép đến sân.

Manchester United lỗ nặng sau một mùa giải đầy biến động bởi đại dịch COVID-19 - Ảnh 2.

Quỹ lương của MU "phình to" thêm 20% vì sự xuất hiện của bộ 3 tân binh đắt giá

Quỹ lương của Man United đang ở mức 322,6 triệu bảng. Con số này bị tác động một phần bởi các cầu thủ được hưởng lợi từ việc câu lạc bộ giành vé tham dự đấu trường Champions League mùa giải năm nay. Vào tháng 8, "giới chóp bu" ở Old Trafford còn cam kết chi trả cho tất cả nhân viên thuộc câu lạc bộ mức lương cao hơn so với thực tế.

Chưa dừng lại ở đó, theo giám đốc điều hành Cliff Baty, với sự xuất hiện của 3 ngôi sao Cristiano Ronaldo, Raphael Varane, Jadon Sancho, quỹ lương của Man Utd sẽ "phình to" thêm 20%.


Video màn ra mắt MU của Ronaldo trong trận gặp Newcastle

CÙNG CHUYÊN MỤC
XEM

VCCA giới thiệu triển lãm định dạng digital các kiệt tác của trường phái lập thể

Từ ngày 20/04/2024, Trung tâm Nghệ thuật đương đại Vincom (VCCA) mở cửa triển lãm định dạng kỹ thuật số mang tên “Tái Hình Lập Ảnh”, giới thiệu kho tàng hơn 130 tác phẩm kinh điển thuộc trường phái Lập thể của 6 nghệ sĩ nổi tiếng thế giới: Pablo Picasso, George Braque, Jean Metzinger, Fernand Leger, Marie Laurencin và Marcel Duchamp.