Mẫu xe 7 chỗ từ KIA chỉ cần 2,98 lít xăng cho 100km – Thấp hơn cả Honda SH 350i

Quang Hiếu | 20-09-2021 - 07:50 AM

(Tổ Quốc) - Đầy bình chạy 700km ngon ơ!

Trong bối cảnh tác động của môi trường tới đời sống con người ngày càng dữ dội, việc lựa chọn các mẫu xe tiết kiệm nhiên liệu nên là một lựa chọn được ưu tiên. Đáp ứng nhu cầu này, KIA cũng đã có các sản phẩm có mức tiêu thụ nhiên liệu tốt, tiêu biểu nhất chính là mẫu 2022 KIA Sorento Hybrid lai điện (tức là động cơ xăng và động cơ điện cùng xuất hiện trên xe).

Theo thông tin mà KIA công bố, mẫu KIA Sorento lai điện đời 2022 này có mức tiêu hao nhiên liệu chỉ 2,98L/100km. Mức tiêu thụ này thậm chí còn thấp hơn cả con số 3,3L/100km của chiếc Honda SH 350i.

Cả động cơ xăng và điện cùng xuất hiện trên 2022 KIA Sorento Hybrid. Ảnh: KIA

Mẫu xe 7 chỗ từ KIA chỉ cần 2,98 lít xăng cho 100km – Thấp hơn cả Honda SH 350i - Ảnh 2.

Hành khách có thể di chuyển vào / ra hàng ghế thứ 3 một cách dễ dàng

Như đã đề cập tới, 2022 KIA Sorento Hybrid sẽ có cả động cơ xăng và động cơ điện, cùng hoạt động để chiếc xe di chuyển. Theo thông tin được công bố, 2022 KIA Sorento Hybrid đủ khả năng hoạt động độc lập với cự ly di chuyển tối đa lên tới 51,5km với 1 động cơ điện có công suất 66,9kW (tương đương khoảng 90 mã lực).

Trên mẫu xe này, khối động cơ xăng vẫn sẽ là nơi cung cấp động năng chính. Đó là khối động cơ 1.6L tăng áp, đi cùng với hộp số 6 cấp tự động. Tổng công suất mà 2 động cơ xăng và điện này tạo ra lên tới 261 mã lực.

Theo tính toán của KIA, mẫu 2022 KIA Sorento Hybrid này có thể di chuyển tới 740,3km khi đầy năng lượng.

2022 KIA Sorento Hybrid trang bị phanh tái sinh có thể sản sinh điện trong khi phanh. Ảnh: KIA

Khác với hệ thống Hybrid trên Toyota Corolla Cross đang có mặt tại thị trường Việt Nam, hệ thống Hybrid trên KIA Sorento đời 2022 này có thể cắm sạc cho bộ pin cung cấp năng lượng cho động cơ điện.

Có thể bạn chưa biết, những chiếc xe có hệ thống Hybrid tự sạc (chiếc xe trích một phần năng lượng từ động cơ để sạc điện; gọi là HEV - Xe lai điện tự sạc), hệ thống Hybrid sạc ngoài (có thể cắm sạc cho bộ pin; gọi là PHEV - Xe lai điện sạc ngoài) hay những chiếc xe thuần điện (sử dụng động cơ điện và pin điện 100%; gọi là EV - Xe thuần điện) đều được coi là xe điện.


CÙNG CHUYÊN MỤC
XEM