Mẹ biến tầng thượng thành "khu vườn trong mơ" cho các con thoải mái vui chơi

Thảo Hương | 31-01-2023 - 08:07 AM

(Tổ Quốc) - Có khoảng không gian riêng để vui đùa, thoả sức sáng tạo sẽ giúp ích rất nhiều cho sự phát triển của các bé.

Vui chơi ngoài trời có nhiều tác dụng với sự phát triển toàn diện của trẻ. Thời gian các bé tiếp xúc với thiên nhiên giúp thúc đẩy trí tưởng tượng cho trẻ và làm giảm căng thẳng. Bên cạnh đó còn khuyến khích sự sáng tạo của trẻ em. Tuy nhiên hiện nay, không gian vui chơi ngoài trởi cho các bé còn hạn chế, nhiều trẻ chỉ loanh quanh trong nhà, tiếp xúc với các thiết bị điện tử...

Hiểu được tầm quan trọng của điều này, chị Nguyễn Ngọc Thuỳ (30 tuổi, sống tại Hà Nội) đã biến khoảng không gian trên tầng thượng thành khu vui chơi nhỏ cho các con. Các bé Kin (3,5 tuổi) và Ni (2 tuổi) được tha hồ vui đùa, sáng tạo tại "khu vườn trong mơ". Các em bé rất hào hứng, thích thú mỗi lần được cùng mẹ lên trông cây, nghịch đất, cát. 

Mẹ biến tầng thượng thành "khu vườn trong mơ" cho các con thoải mái vui chơi - Ảnh 1.

2 em bé hào hứng với khu đất của riêng mình.

"Khu vườn ở trên tầng thượng nhà mình có diện tích khoảng 20m2, mình trồng cây cẩm tú cầu, lavender thân gỗ, sung mỹ và nho. Tất cả những loại cây này đều do mình đặt cây về tự trồng và trang trí. Đây là nơi yêu thích nhất của gia đình, vào cuối tuần nếu không đi chơi mình sẽ cho các bé lên chơi, các con rất thích theo mẹ lên chăm sóc cây.

Được gần gũi với cây cối giúp các bé yêu thiên nhiên và tránh xa tivi, điện thoại, mình cho bé học trồng cây từ hạt đỗ đen, hoạt động này giúp các bé biết phân biệt cánh hoa, nhị hoa và lá. Ngoài ra mình còn cho bé chơi cát làm từ bột mì, các bé rất hào hứng với các hoạt động vui chơi do mẹ tổ chức. Mình gọi là khu vườn trên mây vì nơi đây là nơi cao nhất trong nhà và là nơi nhiều ánh sáng tự nhiên nhất", chị Thuỳ tâm sự. 

Những món đồ xinh yêu của các bé. 

Vườn cây của gia đình chị Thuỳ rất đẹp, cây ra lộc vào mùa xuân. Hai em bé biết chăm cây, thích nghịch đất, cát nên mẹ làm cho các con chậu đất nhỏ từ hạt đỗ đen, thêm chút hoa là có cả một khu vườn tuyệt đẹp. Lên đây vào những ngày đẹp trời để hít hà không khí thiên nhiên chắc chắn sẽ giúp các con cảm thấy vô cùng thoải mái. 

Không chỉ vui đùa, nghịch đất, cát, các bé còn được tham gia các trò chơi đóng vai như hoá thân thành bác nông dân, cùng nhau trông cây, hái quả... Trò chơi này giúp 2 em biết phân biệt đâu là cánh hoa, nhị hoa, lá, được học cách trồng cây mà lại không có chút bụi bẩn nào, các bạn hợp tác chơi cả chiều để mẹ có thời gian dọn dẹp lại sân vườn. Khoảng thời gian này mẹ sẽ cảm thấy nhàn nhã hơn mà con cũng có nơi vui chơi thoả thích. 

Mẹ biến tầng thượng thành "khu vườn trong mơ" cho các con thoải mái vui chơi - Ảnh 3.

Các em bé thoả sức chơi đùa tại khu vườn trên mây. 

Quả thực, nhìn nụ cười của các bé hạnh phúc khi được chơi đùa cùng nhau khiến ai cũng cảm thấy hạnh phúc theo. Khu vườn này chắc chắn là mơ ước của rất nhiều gia đình, là nơi để cả nhà cùng "chill", trút bỏ những muộn phiền, lo lắng. Hơn hết, các bé có không gian vui đùa, chạy nhảy và thoả sức sáng tạo đam mê của con. 

"Lan toả sự xanh mát tới mọi người, mong ai cũng thả trôi những lo lắng, căng thẳng để chào đón một năm mới vui tươi, nhiều may mắn hơn, bởi vì được sống và hít thở đã là hạnh phúc rồi", chị Thuỳ gửi gắm. 

Mẹ biến tầng thượng thành "khu vườn trong mơ" cho các con thoải mái vui chơi - Ảnh 4.

Khoảng thời gian yêu thích của các bé.

5 lợi ích khi trẻ tự trồng một cây xanh

1. Khơi gợi tình yêu thiên nhiên

Gần gũi với thiên nhiên là một trong những yếu tố quan trọng giúp tăng cường khả năng tư duy và sáng tạo của trẻ. Qua việc chăm sóc cây và nhìn chúng lớn lên từng ngày, các bé sẽ dần yêu thiên nhiên và quý trọng vẻ đẹp của cây cối.

2. Khiến trẻ cảm thấy có trách nhiệm

Khi được tự tay trồng cây, trẻ sẽ phải chăm bón, tưới nước hàng ngày để cây phát triển tươi tốt. Từ đó, trẻ học được cách có trách nhiệm với những thứ mình làm ra và rèn luyện đức tính kiên nhẫn.

3. Trẻ sống có tình cảm hơn

Thông qua việc khám phá thiên nhiên, trẻ hiểu biết được muôn loài, nhận thức được tầm quan trọng của thiên nhiên đối với đời sống con người. Từ đó, trẻ biết chăm sóc cây để bảo vệ môi trường, biết yêu quý lao động, nuôi dưỡng tình yêu với thiên nhiên, con người.

4. Trẻ cảm nhận được giá trị và ý nghĩa mỗi việc làm của mình

Thiên nhiên làm cho trẻ thích thú, kích thích trí tò mò của trẻ, quan tâm đến mọi việc xung quanh, nó còn giúp phát triển năng lực quan sát, trí thông minh và vốn sống thực tế của trẻ.

5. Trẻ được vận động lành mạnh

Trồng và chăm sóc cây giúp trẻ được vận động một cách lành mạnh, trẻ sẽ có lý do để xa cách Tivi, Ipad và những thiết bị điện tử khác. Dùng thời gian đó để tận hưởng thiên nhiên diệu kỳ, kích thích các giác quan phát triển, giúp trẻ cảm thấy vui vẻ và tràn đầy năng lượng.

CÙNG CHUYÊN MỤC
XEM