Mẹ tôi có món gà chiên sả, ai đến nhà ăn cũng hỏi cách làm

(Tổ Quốc) - Thịt gà chiên sả áo bột khô nêm sẵn gia vị, khi kết hợp cùng lá chanh dậy lên vị thơm đặc trưng, ăn hoài không ngán.
THỊT GÀ CHIÊN SẢ LÁ CHANH - Ảnh 1.

Nguyên liệu:

- 500gr thịt má đùi gà (loại đã rút xương)

- 3 cây sả

- Lá chanh

- Bột tẩm khô chiên giòn

- Bắp cải, cà rốt, dưa leo

- Xốt mayonnaise, ớt bột, dầu ăn.

THỊT GÀ CHIÊN SẢ LÁ CHANH - Ảnh 2.

Cách làm:

1. Sả cây cắt lát xéo mỏng, áo sả với một lớp mỏng bột tẩm khô. Lấy 1/2 lượng lá chanh băm nhỏ. Gà rửa sạch thấm khô, cắt gà thành những que dài, dày 1.5cm. Ướp gà với lá chanh băm nhỏ và ớt bột, bột khô. Trộn đều. Do bột khô đã có sẵn gia vị nên chúng ta không nêm gì cả nhé!

THỊT GÀ CHIÊN SẢ LÁ CHANH - Ảnh 3.

- Bắp cải và cà rốt bào sợi, dưa leo cắt khoanh. Cho salad vào đĩa, bọc màng thực phẩm cất trong tủ mát để giữ salad tươi giòn.

2. Với món gà chiên này chúng ta cần chiên ngập dầu. Các bạn có thể dùng chảo sâu lòng hoặc nồi nhỏ để tiết kiệm dầu nha.

Đun nóng dầu và cho lá chanh vào chiên giòn, kế tiếp cho sả vào chiên giòn, rồi vớt ra cho lên đĩa có lót giấy thấm dầu. 

THỊT GÀ CHIÊN SẢ LÁ CHANH - Ảnh 4.

Kế tiếp cho gà vào chiên vàng giòn. 

THỊT GÀ CHIÊN SẢ LÁ CHANH - Ảnh 5.

Gắp ra rây cho ráo dầu.

THỊT GÀ CHIÊN SẢ LÁ CHANH - Ảnh 6.

3. Với món này chúng ta sẽ chấm với xốt mayonnaise, nếu các bạn thích vị ngọt chua cay nhẹ các bạn có thể pha 2 muỗng canh xốt mayonaise, 1 muỗng canh tương ớt, 1 muỗng canh tương cà và trộn đều.

Lấy đĩa sâu lòng, rải 1/2 sả chiên giòn, trang trí lá chanh lên, kế tiếp xếp gà chiên giòn, rải đều hết phần sả chiên còn lại và chén xốt mayonaise. 

THỊT GÀ CHIÊN SẢ LÁ CHANH - Ảnh 7.

Dọn kèm đĩa salad là các bạn đã có một món ăn chơi cuối tuần cho cả nhà hoặc cho anh xã lai rai cuối tuần. Quan trọng là dùng làm món mặn ăn cơm cũng rất tuyệt nhé!

THỊT GÀ CHIÊN SẢ LÁ CHANH - Ảnh 8.

Chúc cả nhà ngon miệng!

Diep Nguyen - Nhịp sống Việt

Tin mới