“Messi Indonesia” quyết định rời châu Âu sau 5 năm, Quang Hải nên tính sao?

Hải Anh | 30-01-2023 - 16:35 PM

Sau 5 năm thi đấu tại châu Âu nhưng không thực sự thành công, Egy Maulana Vikri đã quyết định trở về Indonesia và đầu quân cho CLB Dewa United.

5 NĂM CHẬT VẬT CỦA "MESSI INDONESIA"

Trưa 30/1, truyền thông xứ Vạn đảo đồng loạt đưa tin tiền về Egy Maulana Vikri sẽ rời châu Âu để về nước chơi bóng. Điểm đến của cầu thủ có biệt danh ‘’Messi Indonesia" là Dewa United, đội bóng đang thi đấu tại giải vô địch quốc gia Indonesia – Liga 1. Trang chủ CLB cũng đã xác nhận thông tin này.

“Messi Indonesia” quyết định rời châu Âu sau 5 năm, Quang Hải nên tính sao? - Ảnh 1.

Egy ra mắt đội bóng mới.

Quyết định của Egy mang đến những phản ứng trái chiều với người hâm mộ Indonesia. Không ít người tiếc nuối với lựa chọn của Egy, tuy nhiên việc cầu thủ này hồi hương sau 5 năm chật vật tại châu Âu cũng là điều có thể hiểu được.

Vào tháng 3/2018, ở tuổi 18, Egy Maulana quyết định xuất ngoại. Điểm đến của anh là CLB Lechia Gdańsk của Ba Lan. Tuy nhiên trong 3 năm rưỡi thi đấu cho đội bóng này, Egy không có nhiều cơ hội thi đấu. Cầu thủ người Indonesia chỉ có vỏn vẹn 10 lần ra sân, không ghi được bàn thắng nào.

Tới ngày 30/8/2021, Egy chuyển sang CLB Senica của Slovakia. Tại đây, "Messi Indonesia" chơi 20 trận, ghi 2 bàn. Tuy nhiên anh đã không được giữ lại sau khi mùa giải 2021/2022 kết thúc.

Egy tiếp tục đầu quân cho một CLB Slovakia khác là ViOn Zlaté Moravce. Nhưng chỉ sau chưa đầy 4 tháng, hai bên đã quyết định kết thúc hợp đồng trước thời hạn.

“Messi Indonesia” quyết định rời châu Âu sau 5 năm, Quang Hải nên tính sao? - Ảnh 2.

Egy gặp nhiều khó khăn ở châu Âu.

Tổng cộng trong gần 5 năm thi đấu tại châu Âu, Egy có 46 lần ra sân, ghi 5 bàn và 2 lần kiến tạo. Ở tuổi 23, tiền vệ này quyết định hồi hương.

Trước đó tại AFF Cup 2022, vai trò của Egy tại đội tuyển Indonesia không quá nổi bật. Tiền vệ này thi đấu 4 trận, ghi 2 bàn. Tuy nhiên ở 2 trận bán kết gặp Việt Nam, anh đã không được HLV Shin Tae-yong sử dụng một phút nào.

Tại Dewa United, Egy Maulana Vikri sẽ được dẫn dắt bởi huấn luyện viên đẳng cấp thế giới, Jan Olde Riekerink, người được mệnh danh là cựu kiến trúc sư của Galatasaray ở giải VĐQG Thổ Nhĩ Kỳ.

Việc ký hợp đồng 4 năm với Dewa United cho thấy Egy mong muốn có được một bến đỗ ổn định để đảm bảo thời gian được thi đấu ở cấp CLB. Tuy vậy, tờ Bola cho biết cầu thủ này vẫn có bỏ ngỏ khả năng quay lại châu Âu nếu tìm được một đội bóng đảm bảo được số phút thi đấu cho mình.

“Messi Indonesia” quyết định rời châu Âu sau 5 năm, Quang Hải nên tính sao? - Ảnh 3.

Egy phải ngồi dự bị ở 2 trận đấu quan trọng của đội tuyển Indonesia tại AFF Cup 2022.

TƯƠNG LAI NÀO ĐANG CHỜ QUANG HẢI?

46 trận cho vòng 5 năm, bình quân chưa nổi 10 trận/năm ở cấp CLB, chỉ nhìn những con số này cả Egy cũng thấy được khó khăn mà một cầu thủ Đông Nam Á phải đối mặt tại trời Âu.

Nhìn sang Việt Nam, tương lai của Quang Hải tại Pau FC cũng liên tục được nhắc đến trong thời gian qua.

Đêm 29/1 vừa qua, tiền vệ người Việt Nam đã được ra sân trở lại khi Pau FC gặp Annecy. Tuy nhiên Quang Hải chỉ có hơn 1 phút trên sân và không có lần chạm bóng nào.

“Messi Indonesia” quyết định rời châu Âu sau 5 năm, Quang Hải nên tính sao? - Ảnh 4.

Quang Hải ngày càng ít được ra sân tại Pau FC.

Nhìn rộng hơn, trận đấu vừa rồi mới là lần đầu tiên kể từ ngày 22/10/2022, Quang Hải được ra sân cho Pau. Nếu xét về số lần đá chính, Quang Hải đã không có tên trong đội hình xuất phát từ tháng 8/2022 đến nay.

Trước đó, tiền vệ này đã quyết định về tham dự AFF Cup 2022. Đây là giải đấu không mấy thành công của Quang Hải, đồng thời cũng khiến anh bỏ lỡ 7 trận đấu của Pau FC. Ngoài ra ở kỳ chuyển nhượng mùa đông, đội bóng này cũng liên tục đưa về các bản hợp đồng mới để tăng cường sức sáng tạo cho hàng công. Điều này càng khiến Quang Hải phải cạnh tranh gắt gao hơn.

“Messi Indonesia” quyết định rời châu Âu sau 5 năm, Quang Hải nên tính sao? - Ảnh 5.

Quang Hải chơi không quá nổi bật tại AFF Cup 2022. (Ảnh: Như Đạt)

Nói về trường hợp của Quang Hải, chuyên gia Vũ Mạnh Hải mới đây đã có những nhận xét khá thẳng thắn:

"Cứ tình hình thế này mà không cải thiện ở cấp CLB, Quang Hải khó đủ sức chơi cho đội tuyển Việt Nam. Những ai tham mưu cho Quang Hải cần góp ý với cậu ấy, có nên tiếp tục ở châu Âu hay không? Nếu cứ ở Pau FC mà dự bị thì không ổn.

Tôi nghĩ chuyện xuất ngoại của Quang Hải tới lúc này là thất bại. Nếu tiếp tục ở Pau FC thì sẽ chỉ làm giá trị của cậu ấy bị ảnh hưởng. Nếu cậu ấy ở lại, chưa chắc Pau FC sẽ dùng. Khả năng họ chấm dứt hợp đồng sớm với Quang Hải cũng có thể xảy ra".

"Nếu Quang Hải rời Pau FC thì tôi nghĩ nên trở lại V.League, để tìm phong độ đỉnh cao. Hiện tâm lý cậu ấy bất ổn, về đá AFF Cup lại không thành công thì càng bất ổn. Nếu xuất ngoại tiếp thì như là cố đấm ăn xôi vậy. Thế nên Quang Hải nên về Việt Nam, trở lại môi trường quen thuộc, lấy phong độ đỉnh cao. Sau đó Quang Hải nếu có đi tiếp thì lại tính toán điểm đến phù hợp".

Người hâm mộ chắc chắn luôn hi vọng Quang Hải sẽ thành công ở châu Âu. Nhưng với những gì đang diễn ra, liệu có thể có một phương án tốt hơn cho tiền vệ này?

Dấu ấn xuất ngoại của Huỳnh Như và sứ mệnh đặc biệt cùng tuyển Việt Nam ở World Cup 2023