Miền Bắc chấm dứt chuỗi ngày nắng như mùa hè, không khí lạnh tràn về gây mưa lớn diện rộng, cảnh báo lốc sét, mưa đá

(Tổ Quốc) - Trong tháng 3 miền Bắc có khả năng xuất hiện khoảng 3-4 đợt không khí lạnh (KKL) và gây ra những đợt rét ngắn ngày. Cùng với sự hoạt động của không khí lạnh sẽ xuất hiện những đợt mưa rào và giông, trong cơn giông có thể xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, tập trung ở vùng núi Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ.

Đợt không khí lạnh đầu tiên được dự báo vào đêm mai (03/3). Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hiện nay, bộ phận không khí lạnh đã báo vẫn đang di chuyển xuống phía Nam.    

Dự báo, khoảng đêm mai (03/3), bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến một số nơi ở vùng núi phía Bắc, gần sáng và ngày 04/3 ảnh hưởng đến các nơi khác ở phía Đông Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, sau đó sẽ ảnh hưởng đến Trung Trung Bộ và phía Tây Bắc Bộ.

Miền Bắc chấm dứt chuỗi ngày nắng như mùa hè, không khí lạnh tràn về gây mưa lớn diện rộng, cảnh báo mưa giông, lốc sét - Ảnh 1.

Ảnh minh họa.

Do ảnh hưởng của hội tụ gió trên cao nên trong đêm nay và sáng mai, ở Tây Bắc và Việt Bắc có mưa rào và giông. Từ chiều tối và đêm mai (03/3), do kết hợp với không khí lạnh nên mưa giông mở rộng ra toàn bộ Bắc Bộ, riêng khu vực Việt Bắc có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. 

Từ trưa ngày 04/3 ở Bắc Trung Bộ có mưa giông, sau đó mưa mở rộng xuống Trung Trung Bộ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Không khí lạnh gây mưa khiến nền nhiệt Bắc Bộ giảm mạnh. 

Từ ngày 04/3, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời chuyển rét với nền nhiệt độ thấp nhất khoảng 15-18 độ, vùng núi có nơi dưới 13 độ.

Khu vực Hà Nội: Từ đêm mai (03/3) và ngày 04/3 có mưa, mưa rào và giông. Từ ngày 04/3 trời chuyển rét với nền nhiệt độ thấp nhất khoảng 16-18 độ.    

HẠ VŨ

Tin mới