Mỗi lần đi ngủ là 13 ngày sau mới dậy, thiếu nữ 17 tuổi bỗng nhiên trở thành "Người đẹp ngủ trong rừng"

DS | 14-04-2021 - 14:34 PM

(Tổ Quốc) - Giấc ngủ của một người bình thường chỉ khoảng vài giờ, nhưng với thiếu nữ 17 tuổi này thì nó được tính bằng ngày.

Một thiếu nữ 17 tuổi người Indonesia thỉnh thoảng vẫn chìm vào giấc ngủ kéo dài hàng ngày trời vì thế cô được gọi là "Người đẹp ngủ trong rừng ngoài đời thực" hay "Người đẹp ngủ trong rừng của Nam Kalimantan".

Mỗi lần đi ngủ là 13 ngày sau mới dậy, thiếu nữ 17 tuổi bỗng nhiên trở thành Người đẹp ngủ trong rừng - Ảnh 1.

Người bình thường ngủ vài tiếng đồng hồ, còn Echa ngủ vài ngày mới tỉnh lại.

Echa, cô bé đến từ Banjarmasin, một vùng đất nằm ở Nam Kalimantan của Indonesia, lần đầu tiên khiến dư luận nước này chấn động vào năm 2017, khi các hãng truyền thông trong nước đưa tin cô đã ngủ 13 ngày liên tục. Trước đó Echa từng có hai lần rơi vào giấc ngủ kéo dài bất thường, lần đầu giấc ngủ kéo dài một ngày rưỡi nhưng một tuần trước tình trạng của Echa trở nên tệ hơn. Cô bé ngủ liên tục bảy ngày. Vì quá lo lắng, cha mẹ cô đã đưa con gái đến khám ở bệnh viện Ansari Saleh tại địa phương, nhưng các bài kiểm tra đều không có điều gì bất thường. Echa tiếp tục ngủ thêm 9 ngày nữa, nhưng bác sĩ nói rằng cô bé hiện đang rất yếu.

Mỗi lần đi ngủ là 13 ngày sau mới dậy, thiếu nữ 17 tuổi bỗng nhiên trở thành Người đẹp ngủ trong rừng - Ảnh 2.

Ban đầu Echa ngủ khoảng 1 ngày rưỡi, sau đó là 7 ngày, 9 ngày và cuối cùng là 13 ngày liên tục. Hiện vẫn chưa có lý giải hợp lý cho trường hợp kỳ lạ của Echa.

Không ai biết lý do thực sự gây ra những giấc ngủ kéo dài bất thường của Echa, nhưng các triệu chứng cho thấy cô bé đang bị mất ngủ nghiêm trọng (hypersomnia), một chứng bệnh thần kinh rất hiếm gặp khiến người bệnh cảm thấy buồn ngủ quá mức vào ban ngày và giấc ngủ diễn ra lâu hơn bình thường. Hypersomnia có nhiều hình thức và bắt nguồn từ nhiều nguyên nhân khác nhau, từ tổn thương thần kinh, đến các yếu tố di truyền và chấn thương thể chất hoặc cảm xúc.

Cha của Echa, ông Mulyadi, trả lời báo chí rằng ông đã cố đánh thức con gái nhiều lần, nhưng không hiệu quả. Điều thú vị là Echa vẫn có thể nhai và nuốt thức ăn trong lúc ngủ, nếu bố mẹ đút cho cô ăn. Khi cần đi vệ sinh, cô bé tỏ ra bồn chồn. Nếu được đưa vào nhà vệ sinh, Echa vẫn có thể sử dụng bệ toilet.

Video của truyền thông Indonesia đưa tin về trường hợp kỳ lạ của Echa. Cô bé khá yếu nhưng hiện được gia đình chăm sóc chu đáo.

Tuy hội chứng Người đẹp ngủ trong rừng này chưa được ghi nhận gây ra bất kỳ nguy hiểm nào về mặt sức khỏe, nhưng bố mẹ Echa hi vọng rằng các triệu chứng đáng lo ngại của con gái sớm có thể cải thiện hơn. Họ muốn Echa được tận hưởng cuộc sống vui vẻ giống như bạn bè cùng trang lứa thay vì ngủ hết ngày này sang ngày khác như hiện nay.

Trên thế giới, Echa không phải là trường hợp duy nhất gặp phải hội chứng này. Người ta từng ghi nhận được cả những trường hợp nghiêm trọng hơn. Một trong số cái tên điển hình được nhắc đến là Sharik Tovar, một cô bé ở lứa tuổi thiếu niên tại Colombia cũng gặp phải rắc rối tương tự khi có những giấc ngủ kéo dài đến hai tháng liên tục.

CÙNG CHUYÊN MỤC
XEM