• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Một góc Italy trống rỗng, lặng lẽ vì Covid-19

Thế giới 09/03/2020 16:53

(Tổ Quốc) - Trang AFP dẫn tin, số lượng người tử vong vì Covid-19 tại Italy đã tăng từ 133 lên tới 366 người tính vào ngày hôm nay (9/3).

Trang AFP mô tả, mặt trời chiếu sáng trên quảng trường vắng vẻ ở Milan, những chiếc thuyền trống rỗng ở Venice vào ngày 8/3 khi 1/4 dân số Italy bị cách ly hạn chế nghiêm ngặt việc di chuyển trong giới hạn khu vực đỏ.

Một góc Italy trống rỗng, lặng lẽ vì Covid-19 - Ảnh 1.

Một khu phố ở Milan. Ảnh:AP

Trong khi một số người đã gói ghém đồ đạc và di dời thì phần lớn người dân ở bắc Italy đã phải cách ly theo lệnh của chính phủ trong bối cảnh diễn biến phức tạp của dịch bệnh ở quốc gia này.

Vào ngày 8/3, Italy đã ghi nhận số lượng người nhiễm Covid-19 cao thứ hai thế giới sau khi thông báo con số tử vong từ 133 lên 366 người.

Một góc Italy trống rỗng, lặng lẽ vì Covid-19 - Ảnh 2.

Ảnh: dpa

"Dịch Covid-19 đã khiến cho nhiều người dân ở phía bắc Italy phải chịu cách ly. Một nửa Italy dường như phải đóng cửa. Tuy nhiên, vẫn chưa rõ bằng cách nào chính quyền có thể ngăn người dân rời đi", tờ Stampa daily cho biết.

Quy định nêu rõ chỉ những người có lý do chính đáng mới có thể được phép ngoại lệ. Đó là những trường hợp công việc khẩn cấp hay các vấn đề gia đình sẽ được phép vào hoặc ra ngoài khu cách ly.

Pina Antinucci, một nhà phân tâm học sống tại Milan nói trên AFP rằng cô đang phải chịu ác mộng và cảm thấy như mọi bi kịch đang trút xuống với chúng tôi bởi dịch bệnh lan rộng.

"Tôi muốn biết liệu mình có bị nhiễm Covid-19 hay không. Thật không may mắn nếu mình nhìn nhận được vấn đề chuẩn xác nếu liên quan đến một vị khách không mời mà đến", ông Pina Antinucci nói.

Cho đến hiện tại, Italy đang có tỷ lệ cao người tử vong vì Covid-19 ngoài Trung Quốc. Italy thắt chặt luật sau khi thông tin số người nhiễm Covid-19 tăng lên hơn 1200 người chỉ trong 24 giờ.

Vincenzo Tosetti, một diễn viên 34 tuổi và là một người dân Venice nói trên AFP rằng, nhiều người mà tôi biết đã rời khỏi Milan.

"Bác tôi, bạn bè tôi đã mang đồ và rơi đi từ đêm hôm trước", Vincenzo Tosetti nói.

Thủ tướng Italy Giuseppe Conte lên tiếng rằng đây là điều không thể chấp nhận và nói rằng diễn biến đang diễn ra không chắc chắn và đây là vấn đề đáng lo lắng.

Chuyên gia Massimo Galli, người đứng đầu nhóm bác sĩ từ Viện Nghiên cứu y sinh tại Milan nói trên AFP rằng đây là lỗi giao tiếp nguy hiểm khiến tình hình bệnh tật trở nên nghiêm trọng vì mức độ lây lan diễn biến nhanh trong cộng đồng.

Hồng Nhung

NỔI BẬT TRANG CHỦ