Một startup giáo dục vừa gọi vốn thành công 14 triệu USD

Khoản đầu tư này giúp tổng số vốn mà startup EDUPIA huy động được kể từ khi thành lập lên 16 triệu USD.

Mới đây, startup Edtech Việt Nam EDUPIA công bố đã huy động thành công 14 triệu USD tại vòng gọi vốn Series A do quỹ đầu tư mạo hiểm Jungle Ventures dẫn đầu, cùng với quỹ đầu tư eWTP Capital do Alibaba hậu thuẫn và ThinkZone Ventures có trụ sở tại Việt Nam. Khoản đầu tư này giúp tổng số vốn mà EDUPIA huy động được kể từ khi thành lập lên 16 triệu USD. Với số vốn này, công ty sẽ đầu tư vào công nghệ và sản phẩm, tuyển dụng nhân sự chất lượng cho các vị trí quan trọng và mở rộng thị trường sang các quốc gia trong khu vực Đông Nam Á.

Được thành lập vào năm 2018 bởi CEO - Founder Trần Đức Hùng, EDUPIA khởi đầu là một nền tảng tự học, sau đó dần mở rộng và phát triển thành hệ thống đào tạo online toàn diện bao gồm các nền tảng khác như gia sư trực tuyến. Các chương trình học của EDUPIA dành cho các trẻ em nhiều lứa tuổi, từ mầm non đến tiểu học và trung học cơ sở.

Hiện nền tảng này đang là thương hiệu hàng đầu trong lĩnh vực Edtech tại Việt Nam với hơn 5.000.000 người dùng. Ngoài Việt Nam, công ty còn mở rộng thị trường sang các quốc gia như Indonesia, Thái Lan, Myanmar, cho thấy tiềm năng phát triển lớn trong tương lai.

Ông Trần Đức Hùng, CEO - Founder EDUPIA cho biết: "Tôi tin rằng học ngoại ngữ là một trong những cách nhanh nhất để mọi người dân tiếp cận với tri thức thế giới, nâng cao dân trí, từ đó thúc đẩy xã hội tốt đẹp hơn. Hiện Việt Nam có hơn 20 triệu học sinh, góp phần trang bị cho hơn 20 triệu học sinh này có được khả năng ngoại ngữ tốt là mục tiêu, sứ mệnh và động lực của chúng tôi trong hành trình đưa công nghệ thu hẹp khoảng cách giáo dục mà EDUPIA đã và đang thực hiện. Chúng tôi rất tự hào được hợp tác cùng Jungle Ventures trong sứ mệnh xây dựng nền tảng giáo dục trực tuyến lớn nhất khu vực Đông Nam Á".

Bà Trần Nguyên Thúy My, Phó Chủ tịch Quỹ đầu tư Jungle Ventures cho biết: "EDUPIA là khoản đầu tư thứ hai của Jungle vào lĩnh vực Edtech tại châu Á, sau LEAP (ở Ấn Độ). Thông qua các giải pháp hỗ trợ công nghệ, EDUPIA đã góp phần rút ngắn khoảng cách về chất lượng giáo dục giữa các tỉnh, thành phố ở Việt Nam. Chúng tôi rất trân trọng cơ hội hợp tác với ông Trần Đức Hùng và EDUPIA. Mong rằng với kiến thức chuyên môn và mạng lưới toàn cầu, chúng tôi có thể đồng hành, phát triển và gặt hái các thành công cùng EDUPIA trong chặng đường sắp tới."

Chiến lược của EDUPIA trong tương lai là tập trung xây dựng các sản phẩm dành cho học sinh từ mẫu giáo đến lớp 12. Bên cạnh thế mạnh về tiếng Anh, EDUPIA đã và đang mở rộng sang các môn học khác như Toán, Lập trình… Công ty cũng luôn cập nhật các tính năng, cập nhật giải pháp công nghệ mới và mở rộng thị trường sang các quốc gia khác.

Hoàng Thuỳ

Tin mới