Mỹ nam trong mộng của hội chị em thập niên 90: Diễn xuất đỉnh cao, đánh mất hào quang vì bệnh tật

Lệ | 02-07-2022 - 00:00 AM

(Tổ Quốc) - Mỹ nam này từng là chàng trai trong mộng của biết bao cô gái một thời.

Ngôi sao đình đám của làn sóng Hàn Quốc những năm 2000

Ahn Jae Wook từng là chàng lãng tử nổi đình đám thập niên 90 và những năm đầu 2000 của Hàn Quốc, khi làn sóng Hallyu nở rộ tại nhiều quốc gia châu Á. Không sở hữu vẻ ngoài lãng tử giống các tài tử cùng thế hệ như Choi Soo Jong, Bae Yong Joon, Jang Dong Gun,... nhưng An Jae Wook lại rất có sức hút với nụ cười rạng rỡ, đôi mắt đầy cảm xúc. Chính bởi vậy anh trở thành chàng trai trong mộng của rất nhiều cô gái thời điểm đó.

Mỹ nam trong mộng của hội chị em thập niên 90: Diễn xuất đỉnh cao, đánh mất hào quang vì bệnh tật - Ảnh 1.

Mỹ nam trong mộng của hội chị em thập niên 90: Diễn xuất đỉnh cao, đánh mất hào quang vì bệnh tật - Ảnh 2.

Sinh trong một gia đình làm nghề kinh doanh nhiều đời, Ahn Jae Wook từng bị cấm cản theo đuổi nghệ thuật nhưng anh vẫn ghi danh vào ngành sân khấu của học viện nghệ thuật Seoul, Hàn Quốc. Những năm đầu sự nghiệp của Ahn Jae Wook không quá thuận lợi, anh chỉ nhận được những vai diễn nhỏ với mức thù lao không đáng kể. Phải tới năm 1997, anh mới tỏa sáng thành sao, được cả châu Á chú ý với bộ phim Ước Mơ Của Một Ngôi Sao. Nhân vật Min Hee do anh đảm nhận trở thành hình mẫu lý tưởng trong lòng phái nữ thời bấy giờ bởi vẻ ngoài điển trai và sự chung tình. Phim thậm chí cán mốc rating 40%, giúp Ahn Jae Wook trở thành sao hạng A. Sức hấp dẫn của phim và Ahn Jae Wook mạnh đến nỗi kiểu tóc và thời trang trong phim của anh đều trở thành xu hướng một thời. Ngoài ra, nhạc phim do chính anh thể hiện cũng trở thành ca khúc kinh điển một thời của Hàn Quốc.

Mỹ nam trong mộng của hội chị em thập niên 90: Diễn xuất đỉnh cao, đánh mất hào quang vì bệnh tật - Ảnh 3.

Nổi đình đám là vậy nhưng những năm sau đó, Ahn Jae Wook lại gặp khó khăn trong việc tìm chỗ đứng cho bản thân. Những bộ phim như Hoa Hướng Dương, Tạm Biệt Tình Yêu Của Tôi không tới nỗi thất bại nhưng không thể vượt qua cái bóng của Ước Mơ Vươn Tới Một Ngôi Sao. Anh dần đóng phim ít hơn, chuyển qua tham gia gameshow và đóng kịch.

Mỹ nam trong mộng của hội chị em thập niên 90: Diễn xuất đỉnh cao, đánh mất hào quang vì bệnh tật - Ảnh 4.

Hai lần bạo bệnh, một lần dính bê bối chấn động

Năm 2009, bi kịch ập đến khi Ahn Jae Wook cảm thấy cổ họng có vấn đề nên đã đi gặp bác sĩ và phải nhận tin dữ ở tuổi 39. Anh được chẩn đoán có khối u và phải dừng mọi công việc, nhất là chuyện ca hát để điều trị bệnh. Bốn năm sau đó, khi bệnh tật đã thuyên giảm, anh lại một lần nữa đối diện với cửa tử khi căn bệnh hen khiến sức khỏe của anh suy kiệt. Anh được bác sĩ khuyên nên dừng làm việc để điều trị, tập trung chữa bệnh. Trong một chương trình, ekip của Ahn Jae Wook đã tiết lộ việc điều trị tốn hơn 400 triệu won (khoảng 8 tỷ đồng), sau khi phẫu thuật anh có thể bị bại liệt hoặc gặp di chứng. Vì chuyện này, anh suy sụp hoàn toàn, thậm chí còn muốn tự tử.

Mỹ nam trong mộng của hội chị em thập niên 90: Diễn xuất đỉnh cao, đánh mất hào quang vì bệnh tật - Ảnh 5.

Bệnh tật đã khiến danh tiếng của mỹ nam một thời giảm sút rất nhiều. Dù có may mắn chữa khỏi bệnh, anh vẫn không thể trở lại ngành diễn một cách thuận lợi. Chưa kể vào năm 2019, Ahn Jae Wook còn vướng vụ scandal lái xe trong tình trạng say rượu và bị phạt. Sức hút đã giảm cộng thêm bê bối này khiến anh bị tẩy chay, hình ảnh nghệ sĩ kiểu mẫu cũng sụp đổ trong lòng công chúng. Sau vụ việc, anh quyết định dần rút lui khỏi làng giải trí để tập trung chăm sóc gia đình.

Năm 2021, ngôi sao 50 tuổi trở lại hoạt động nghệ thuật. Năm vừa qua, anh khá thành công với một vai phụ trong bộ phim đình đám Mouse. Trong năm nay, nam diễn viên cũng sẽ tái xuất ở hai dự án là The Empire of Law The Driver.

Nguồn: Tổng hợp

CÙNG CHUYÊN MỤC
XEM