Mỹ nhân hơn Cha Eun Woo 26 tuổi ở phim mới: Biểu tượng nhan sắc lừng danh tái xuất sau 5 năm ở ẩn

Lệ An | 02-06-2023 - 08:30 AM

(Tổ Quốc) - Bạn diễn của Cha Eun Woo ở phim mới là một gương mặt vô cùng quen thuộc với khán giả.

Nam idol, diễn viên đình đám Cha Eun Woo mới đây đã chính thức xác nhận sẽ hợp tác với đàn chị Kim Nam Joo trong bộ phim truyền hình kinh dị mới Wonderful World. Khán giả vô cùng bất ngờ với màn hợp tác này bởi đây là lần đầu tiên Cha Eun Woo hợp tác với một diễn viên thuộc thế hệ khác, hơn mình tới 26 tuổi. Trong phim, anh vào vai Kwon Sun Yool, một người lớn lên trong gia đình giàu có nhưng đã mất cha mẹ sau một loạt biến cố khiến anh phải từ bỏ việc học và đối diện với cuộc sống khó khăn. Nữ chính Kim Nam Joo vào vai Eun Soo Hyun, một giáo sư tâm lý học kiêm nhà văn nổi tiếng. Đằng sau vẻ ngoài hào nhoáng của một người phụ nữ thành công, cô phải chịu đựng nỗi đau khi mất đi đứa con trai nhỏ. Kwon Sun Yool và Eun Soo Hyun vô tình vướng phải nhau và cả hai bắt đầu chữa lành vết thương cho đối phương và cho chính mình.

photo-1

Khán giả vô cùng tò mò, liệu mối quan hệ giữa hai nhân vật này sẽ phát triển theo hướng nào, rằng liệu có chuyện tình cảm nam nữ nào giữa hai người hay không. Vì khoảng cách tuổi tác giữa hai diễn khá lớn nên cư dân mạng vô cùng hoài nghi về kịch bản này. Thêm vào đó, những thông tin liên quan đến Kim Nam Joo cũng được nhiều người chú ý bởi đã 5 năm rồi mới có một dự án nhận được cái gật đầu của cô.

Từ tuổi thơ cơ cực đến sự nghiệp rực rỡ

Kim Nam Joo sinh ngày 10/5/1971 ở Seoul, Hàn Quốc. Khi cô hai tuổi, bố cô phá sản, gia đình chuyển đến tỉnh Gyeonggi sinh sống. Cuộc sống của gia đình cô lúc này vô cùng khó khăn, đến chỗ ở tử tế cũng chẳng có. Có thời điểm còn túng quẫn tới độ phải sống dựa vào tiền trợ cấp xã hội. Khó khăn là vậy nhưng gia đình vẫn nỗ lực để cô được ăn học tử tế. Sau khi tốt nghiệp trung học phổ thông, Kim Nam Joo được học múa ở một trường cao đẳng. Năm 1992, khi đang là sinh viên năm hai, cô giành danh hiệu hoa khôi tỉnh Gyeonggi. Cũng từ đây, sự nghiệp người mẫu của cô rộng mở. Khán giả yêu thích khi cô gái tuổi đôi mươi sở hữu vẻ đẹp trong trẻo nhưng lại rất quyến rũ với gương mặt trái xoan, sống mũi cao, đôi môi đầy đặn.

 

photo-1

Tới năm 1994, Kim Nam Joo quyết định tham gia cuộc thi tìm kiếm tài năng của đài SBS và xuất sắc giành vị trí thứ tư, chính thức trở thành một diễn viên. Dù trước đó chưa từng được đào tạo bài bản về diễn xuất nhưng Kim Nam Joo không hề tỏ ra bỡ ngỡ. Cô nhanh chóng chinh phục các nhà sản xuất, có cơ hội đóng chính trong nhiều dự án lớn như Người Mẫu, Ông Trùm, Áo Cưới, Vợ Tôi Là Số 1, Con Tim Đa Tình... Trong những bộ phim này, đa phần Kim Nam Joo đều vào vai những quý cô sang chảnh, xinh đẹp thế nên cô vô tình trở thành hình tượng mẫu mực của một phụ nữ sành điệu, thành thị trong những năm 1990 ở Hàn Quốc.

photo-1

Sự nghiệp đang phát triển vô cùng thuận lợi thì Kim Nam Joo bất ngờ ngưng đóng phim sau tác phẩm Her House. Thay vào đó, cô chỉ nhận đóng quảng cáo, chủ yếu là mỹ phẩm và hàng xa xỉ. Thời điểm đó, cô xuất hiện nhiều đến độ người ta còn gọi Kim Nam Joo với cái tên nữ hoàng quảng cáo. Đến năm 2005, Kim Nam Joo kết hôn và suốt một thời gian dài lui về ở ẩn để chăm lo cho gia đình.

photo-1

Năm 2007, cô tái xuất màn ảnh nhưng phải đến 2009 mới gặt hái được thành công trở lại nhờ dự án Queen of Housewives. Ba năm sau đó, Kim Nam Joo đều đặn đóng phim mới, thậm chí còn phát hành cuốn sách về cuộc đời mình. Thành công liên tục mỉm cười nhưng Kim Nam Joo tiếp tục chọn cách ở ẩn suốt từ năm 2012 đến 2018 mới tái xuất ở bộ phim Misty. Thành công vang dội của Misty tưởng đâu sẽ giữ chân Kim Nam Joo ở lại với phim ảnh, ai ngờ cô tiếp tục chọn cách rời xa màn ảnh suốt 5 năm qua và chuẩn bị tái xuất khi đã 53 tuổi.

Biểu tượng dao kéo với hôn nhân viên mãn

Dù sở hữu nhan sắc xinh đẹp nhưng Kim Nam Joo vẫn quyết định can thiệp dao kéo để bản thân thêm hoàn hảo. Cô cũng sẵn sàng thừa nhận việc mình đẹp hơn và đắt show hơn là nhờ thẩm mỹ. Chính bởi việc này nên Kim Nam Joo từng được mệnh danh là một trong số những biểu tượng dao kéo của làng giải trí Hàn. Và đến nay Kim Nam Joo vẫn được coi là nghệ sĩ Hàn đầu tiên dám công khai chuyện dao kéo, không ngại đối diện với quá khứ của chính mình.

photo-1

Ngoài nhan sắc, cuộc hôn nhân hạnh phúc cũng là điều khiến Kim Nam Joo được chú ý. Thực tế, vào năm 2003, khi Kim Nam Joo và Kim Seung Woo công khai hẹn hò, khán giả từng phản đối cho rằng Kim Seung Woo không xứng với một nữ minh tinh xinh đẹp lại đang ở đỉnh cao của sự nghiệp. Kim Seung Woo tuy cũng là diễn viên có tiếng tăm nhưng anh đã từng kết hôn và li dị, khán giả lo nếu Kim Nam Joo quen anh thì sẽ không có được cái kết trọn vẹn. Bỏ ngoài tai những lời can ngăn, đàm tiếu, Kim Nam Joo vẫn hạnh phúc bên Kim Seung Woo, hai người kết hôn sau 2 năm hẹn hò. Hiện tại, hai người vẫn hạnh phúc bên nhau còn Kim Seung Woo thì luôn dành những mỹ từ để nói về bà xã.

photo-1

photo-1

Nguồn ảnh: Naver

CÙNG CHUYÊN MỤC
XEM

Ngại đường xa, nắng nóng, nhiều người chọn vui hè tại gia với bầu không khí không khác gì Đà Lạt

Cuối tháng 3, người người, nhà nhà bắt đầu lên "plan" cho những chuyến đi chơi xa. Thế nhưng, ngán cảnh nắng nóng gay gắt kéo dài ở miền Nam hay thất thường "sáng nắng, chiều mưa" ở miền Bắc, năm nay, thay vì Đà Lạt, nhiều gia đình quyết định chọn địa điểm quen thuộc này làm điểm đến, vừa tiện nghi, mát mẻ, lại thoải mái bên nhau.