Chia sẻ
(Tổ Quốc) - Trao đổi với Báo Điện tử Tổ Quốc, TS. Nguyễn Trí Hiếu - chuyên gia tài chính ngân hàng cho rằng, năm 2020 có nhiều lựa chọn nên tránh “bỏ trứng vào một giỏ". Ông khuyến cáo, nguyên tắc của đầu tư phải đạt 3 chỉ tiêu: an toàn vốn, sinh lời, có tính thanh khoản.

 (Tổ Quốc) - Trao đổi với Báo Điện tử Tổ Quốc, TS. Nguyễn Trí Hiếu - chuyên gia tài chính ngân hàng cho rằng, năm 2020 có nhiều lựa chọn nên tránh "bỏ trứng vào một giỏ". Ông khuyến cáo, nguyên tắc của đầu tư phải đạt 3 chỉ tiêu: an toàn vốn, sinh lời, có tính thanh khoản.

Gửi tiết kiệm ngân hàng

Theo TS. Nguyễn Trí Hiếu, năm 2020 có 5 kênh đầu tư sinh lời gồm:  Gửi tiết kiệm ngân hàng, vàng, ngoại tệ, bất động sản và chứng khoán.

Trong đó, kênh đầu tiên ai cũng nghĩ đến là ngân hàng. Nói rằng đây là kênh đầu tư thì không hẳn đúng vì đầu tư là phải  "lời ăn lỗ chịu", nhưng  gửi tiết kiệm ngân hàng cũng chỉ như cho vay và trả lãi suất. Dù vậy, với người dân bình thường thì họ đã xem  việc gửi tiền tiết kiệm vào ngân hàng vẫn luôn là kênh đầu tư an toàn và có khả năng bảo toàn được nguồn vốn của nhà đầu tư cao nhất.

Mặc dù có nhiều mức lãi suất khác nhau phụ thuộc vào thời gian gửi tiết kiệm ngân hàng, nhưng dù sao kênh này sẽ đem lại lợi nhuận tương đối tốt nếu các ngân hàng tiếp tục trả lãi suất vào khoảng 7-8%/năm.

Năm 2020: Đầu tư vào đâu để sinh lời? - Ảnh 1.

Đầu tư vàng

TS. Nguyễn Trí Hiếu dự báo năm 2020, giá vàng sẽ biến động tăng do tác động của nhiều yếu tố. Một khi giá vàng thế giới tăng thì vàng trong nước cũng sẽ tăng theo. Vì thế đây cũng là kênh đầu tư đáng quan tâm. Kênh này cũng có thể đáp ứng được các chỉ tiêu đầu  tư nói trên.

TS. Nguyễn Trí Hiếu cũng khuyến cáo các nhà đầu tư không nên "lướt sóng" vàng trong năm 2020, nghĩa là mua đi bán lại một cách nhanh chóng, điều này sẽ dẫn tới thua lỗ.

Đầu tư bất động sản

Theo TS. Nguyễn Trí Hiếu, kênh bất động sản năm 2020 có thể chậm lại nhưng cũng là kênh nhà đầu tư nên quan tâm bởi đây không chỉ là kênh mang giá trị đầu tư cao, mà còn là tài sản mang tính cố định.

Năm 2020: Đầu tư vào đâu để sinh lời? - Ảnh 2.

Trong năm 2020, nếu ai có kế hoạch mua nhà để ở thì nên thực hiện ngay kế hoạch. Còn để đầu tư vào bất động sản nhằm kiếm lời thì nên chọn vào những địa điểm tốt và tránh đầu cơ vào đất nền, bất động sản du lịch…

Ngoại tệ và chứng khoán

Đối với kênh đầu tư chứng khoán, ông Hiếu cho rằng thị trường này chỉ dành cho những nhà đầu tư chuyên nghiệp, trường hợp không hiểu biết sâu về chứng khoán thì không nên đầu tư.

"Ở thị trường này, nếu không hiểu rõ mà đầu tư theo tính "bầy đàn" thì sẽ dễ thua lỗ, mất vốn".

Với kênh ngoại tệ, trong năm 2020 sẽ ổn định như năm 2019, do vậy đầu tư vào kênh này khả năng sinh lời sẽ không nhiều. Cùng với đó, kinh doanh ngoại tệ là kinh doanh có điều kiện, chính vì thế, đây cũng là kênh dành cho những nhà chuyên môn, nếu không hiểu biết gì về thị trường ngoại hối thì rất nguy hiểm và dễ dàng phạm pháp.

Năm 2020: Đầu tư vào đâu để sinh lời? - Ảnh 3.

Theo TS. Nguyễn Trí Hiếu,với mục tiêu đặt ra là đầu tư phải an toàn, sinh lời hoặc có tính thanh khoản cao nhất thì mỗi cá nhân nên tùy thuộc vào số tiền mình có để lựa chọn cho mình kênh phù hợp.

Nhà đầu tư phải chấp nhận đầu tư thời gian, công sức, cũng như khả năng tiếp cận thông tin, nắm bắt thị trường… thì mới thành công.

"Ngoài ra, nhà đầu tư không nên "bỏ trứng vào một giỏ" mà phải phân bổ sao cho phù hợp. Ví như có 10 tỷ đồng thì nên đầu tư vào 3 kênh để tránh rủi ro. Còn không, gửi tiết kiệm là lựa chọn an toàn và đơn giản nhất", TS. Nguyễn Trí Hiếu khuyến cáo.

Hà Giang 

Ảnh: Nam Nguyễn