Nam MC điển trai đột tử tại nhà ở tuổi 34: Quan trọng hơn cả kiếm tiền chính là được sống, khỏe mạnh và an yên

Dương Mộc | 23-01-2021 - 06:39 AM

(Tổ Quốc) - Chúng ta làm việc để sống, hay sống để làm việc, rồi đột tử lúc nào không rõ? Nếu không thể làm tốt được cả sự nghiệp và sức khỏe, hãy chỉ tập trung vào một thứ và hoàn thành nó mà thôi.

Đầu tháng 1 năm nay, truyền thông Hàn Quốc đưa tin, MC Kim Joo Young - cựu MC đài truyền hình MBN và hiện là giám đốc Viện nghiên cứu chiến lược tương lai Real Meter đã qua đời. Thông tin về cựu phát thanh viên Kim nổi tiếng đột tử ở tuổi 34 đã khiến không ít người giật mình.

Đại diện của Real Meter cho biết người thân phát hiện Kim Joo Young tử vong tại bàn làm việc tại nhà riêng.

Được biết, khi đồng nghiệp và người thân tới nhà của Kim Joo Young, họ đều cho rằng anh chỉ đang ngủ say và muốn lại gần đánh thức, mãi đến sau đó mới nhận thấy không còn dấu hiệu sự sống nào nữa.

Kim Joo Young sinh năm 1987, năm 2014, anh gia nhập và trở thành MC của Đài truyền hình MBN Maeil Broadcasting Network - Hàn Quốc. Sau đó, tới tháng 4/2019, Kim Joo Young rời MBN và bắt đầu giữ chức vụ giám đốc của Viện nghiên cứu chiến lược tương lai Real Meter. 

Ngoài ra, anh vẫn tiếp tục xuất hiện trên đài TBS với cương vị là một MC cố định trên chương trình radio FM "Kim Eo Jun’s News Factory". Trước thời điểm ra đi vài ngày, anh vẫn đang tiến hành thực hiện chương trình Real Meter TV, được đông đảo khán giả đón xem và theo dõi trên các trang mạng xã hội Hàn Quốc.

Nhiều người không khỏi khó tin về sự ra đi đột ngột của anh. Bởi chỉ cách đây 3 ngày, Kim Joo Young vẫn đăng cập nhật trạng thái cá nhân trên mạng xã hội. Trong bức ảnh được đăng tải, anh đang vui vẻ chụp hình cùng nhà tạo mẫu tóc của mình. Vậy mà chỉ vài ngày sau, người ta đã thông tin về nguyên nhân cái chết của cựu MC điển trai ở độ tuổi 34 trẻ trung phong độ là đau tim.

Trước kia, Kim Joo Young nổi tiếng là người cao ráo, đẹp trai, thường xuyên tập thể dục và đem lại ấn tượng là con người khỏe mạnh, chú trọng tới sức khỏe. Anh tham gia  nhiều môn thể thao khác nhau như tập luyện tại phòng gym, đánh bi sắt, chơi gôn, bóng rổ và đấm bốc đều là một trong những thói quen hàng ngày của anh.

Một người biết tận hưởng cuộc sống và yêu thích thể thao như thế cũng có thể đột ngột qua đời vì tình trạng sức khỏe. Thực tế này khiến mọi người không khỏi cảm thấy cuộc sống thật sự vô thường. Chúng ta không bao giờ biết được cái nào đến trước, ngày mai hay tai nạn.

Ngày càng nhiều tin tức về người trẻ tuổi đột tử xuất hiện trên truyền thông, nguyên do đa dạng, khiến người ta không khỏi thở dài.

Nam MC điển trai đột tử tại nhà ở tuổi 34: Quan trọng hơn cả kiếm tiền chính là được sống, khỏe mạnh và an yên - Ảnh 2.

Nữ diễn viên Tôn Kiều Lộ, là sao nhí nổi tiếng một thời của showbiz Hoa ngữ, qua đời ở tuổi 25 vì nhồi máu cơ tim cấp vào đêm giao thừa một cách đáng tiếc, khiến không ít fans hâm mộ giật mình.

Một nữ nhân viên trẻ 23 tuổi của một công ty công nghệ truyền thông đột ngột tử vong trên đường về nhà sau khi làm thêm giờ tới khuya.

Hay như Bác sĩ Vương Hiểu Dương, Giám đốc Khoa nội, Bệnh viện Thành phố Lạc Dương, người mới tham gia hưởng ứng phong trào hiến giác mạc ít ngày trước đó, đột ngột qua đời.

Phó tổng biên tập tờ báo Khoa học kỹ thuật Sơn Tây, kiêm giám đốc Công ty sáng tạo Khoa học Sơn Tây Trương Kiến Vĩ cũng bị nhồi máu cơ tim và tử vong bất ngờ.

Nhà sáng lập tập đoàn Xuân Vũ nổi tiếng Trung Quốc, CEO Trương Nhuệ bất ngờ đột tử do nhồi máu cơ tim đúng vào giai đoạn đỉnh cao của sự nghiệp, khi mới ở vào độ tuổi 44.

Chính phủ Nhật Bản mới đây đã công bố Sách trắng về Chính sách đối phó với hiện tượng chết do làm việc quá sức để cảnh báo cộng đồng về những cái chết trẻ. Trong đó, số liệu năm 2015 cho thấy, có không ít lao động làm việc 80 giờ/tuần (gấp đôi khuyến cáo). Đồng thời,tỉ lệ tử vong do làm việc quá sức, kể cả tự tử do áp lực công việc ở mức khá cao.

Rốt cuộc, chúng ta làm việc để sống hay sống chỉ để làm việc?

Lòng ham muốn không làm cho con người ta hạnh phúc, bởi vì dục vọng sẽ không bao giờ được thỏa mãn. Chúng ta càng cố gắng tiến xa hơn trên nấc thang danh vọng, nuông chiều dục vọng bản thân thì chỉ giống như dùng dao liếm mật. Tuy có vẻ ngọt ngào nhưng không biết rằng nguy hiểm đang từng bước đến gần, từng bước dẫn người ta đến vực sâu.

Stefan Zweig, một nhà văn người Áo nổi tiếng trên thế giới, từng nói: “Khi còn trẻ, người ta luôn nghĩ rằng, bệnh tật và cái chết sẽ chừa mình ra.”

Nhưng nhìn vào những ví dụ điển hình này, bạn sẽ sâu sắc nhận ra rằng, không ai có thể coi thường sức khỏe của mình nữa.

Trong năm 2021 này, điều quan trọng hơn cả việc kiếm tiền là được sống một cách an bình và khỏe mạnh. Đứng trước sinh tử cuộc đời, mọi thứ trên đời này đều trở nên tầm thường hơn cả.

Nam MC điển trai đột tử tại nhà ở tuổi 34: Quan trọng hơn cả kiếm tiền chính là được sống, khỏe mạnh và an yên - Ảnh 3.

Quả thật, trong cuốn "This Life Is Not Complete" có câu:

"Trải qua thời điểm đứng giữa sự sống và cái chết, bạn sẽ cảm thấy toàn bộ danh vọng, tài sản và quyền lực đều trở thành hư vô. Kỳ thực, tất cả những thứ đó chỉ là danh lợi bề ngoài, là đề tài trà dư tửu hậu cho người ngoài mà thôi.” 

Nếu cứ để cuộc sống của mình xâm chiếm bởi một loạt những điều vô nghĩa, ngược lại, không có đủ không gian và thời gian dành cho những gì bạn thực sự muốn làm, thì chắc chắn cuộc sống của bạn sẽ trở nên quá ngắn ngủi.

Các giáo sư Harvard thường nhắc nhở sinh viên của mình rằng: Năng lượng của một người luôn có giới hạn. Việc phân tán năng lượng cá nhân vào quá nhiều sự việc một lúc không phải là một lựa chọn khôn ngoan và thực tế.

Ngược lại, nếu biết cách thay đổi giá trị thời gian của bản thân, thay đổi lối sống, bạn sẽ có cơ hội thay đổi rất nhiều khía cạnh trong tương lai. Nếu chúng ta không thể làm tốt 10 việc, thì hãy tập trung vào một việc duy nhất và hoàn thành tốt việc đó trước tiên.

Hãy nhớ trân trọng cơ thể của bạn, đó là tiền đề vững chắc nhất để tạo nên cuộc sống tương lai. Làm việc và nghỉ ngơi đều đặn, ăn uống lành mạnh là những món quà tuyệt vời nhất mà bạn ban tặng cho cuộc sống. 

CÙNG CHUYÊN MỤC
XEM