Nam sinh 19 tuổi tốt nghiệp ĐH ở Anh, từng đỗ 5 trường tại Mỹ, biết 8 thứ tiếng

Diệu Thu - Ảnh: NVCC | 31-01-2023 - 23:00 PM

(Tổ Quốc) - Ngô Hải Nhất Minh tốt nghiệp khoa điện ảnh, phim và kịch nghệ nhân văn của Đại học Manchester tại Anh chỉ sau 1 năm theo học.

Ngô Hải Nhất Minh sinh năm 2003 tại Hà Nội, hiện đang là du học sinh tại Mỹ. Cậu bạn từng gây ấn tượng với 10 năm học tại trường quốc tế Pháp - Alexandre Yersin với thành tích luôn ở top đầu. Nam sinh còn giành nhiều giải thưởng về hàng loạt lĩnh vực như: Toán học, cờ vua, võ thuật, thể thao, ngôn ngữ... Nhưng điều khiến mọi người phải xuýt xoa ngưỡng mộ Nhất Minh không dừng lại đó!

"Thiên tài chỉ có 1% năng khiếu bẩm sinh, 99% còn lại là mồ hôi"

Nhất Minh có thể nói 8 thứ tiếng và thông thạo 5 ngôn ngữ: tiếng Việt, tiếng Pháp, tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Latinh. Sau 10 buổi tự ôn luyện trên YouTube, cậu bạn xuất sắc đạt điểm thi TOEFL IBT là 115/120 và SSAT là 2334/2400. Nam sinh từng trúng tuyển vào cả 5 trường PTTH nội trú danh giá tại Mỹ nhưng cuối cùng, Nhất Minh lựa chọn trường trung học phổ thông nội trú Iolani (bang Hawaii) với suất học bổng toàn phần trị giá 240.000 USD tương đương 5,6 tỷ VNĐ.

"Tất cả các môn học ở Mỹ đều bằng tiếng Anh trong khi mình học tiếng Pháp, ngay cả các đơn vị đo lường trong toán học của châu Âu cũng khác châu Mỹ. Mình là học sinh duy nhất ở trường phải bắt đầu từ vạch xuất phát trong khi tất cả các học sinh còn lại đã có nhiều năm được trang bị tiếng Anh, hoặc đó là tiếng mẹ đẻ của các học sinh Mỹ ở đây. Khối lượng bài tập khổng lồ hằng ngày cộng thêm mục tiêu phải đạt điểm số gần như tối đa trong tất cả các môn để giữ được học bổng...", nam sinh cho hay.

Tiến sỹ Jason - người dạy môn Vật lý ở Mỹ đã viết trong bản nhận xét của Minh rằng: "Minh làm việc như 1 nhà khoa học thực sự, em ấy có tâm trí uyên bác của 1 bác học và tâm hồn của 1 linh mục, trường chúng tôi rất may mắn khi có em ấy...".

Minh tốt nghiệp THPT với mức GPA gần như tuyệt đối 3.95/4.0. Chị Nguyễn Hải Bình, mẹ của Nhất Minh, cho biết gia đình chưa bao giờ phải thúc giục Minh trong học tập bởi cậu bạn độc lập, tự giác trong mọi việc. Bố mẹ chỉ việc dõi theo, đồng hành, cổ vũ và ủng hộ Minh.

"Mình tự nhủ phải nỗ lực không ngừng, bởi chúng ta đều biết rằng: Thiên tài chỉ có 1% năng khiếu bẩm sinh, 99% còn lại là mồ hôi. Vì vậy, để có được thành công trong bất kỳ lĩnh vực nào của cuộc sống, trước hết con người phải siêng năng, chăm chỉ, nỗ lực, quyết tâm và tin tưởng", Minh nói.

 Hoàn thành chương trình ĐH trong 1 năm và tốt nghiệp năm 19 tuổi

Kết thúc chương trình bậc THPT, Nhất Minh tiếp tục lập thành tích ấn tượng khi đỗ 5 đại học Mỹ, trong đó ba trường có chuyên ngành làm phim hàng đầu là Đại học New York, Đại học Dartmouth và Đại học Loyola Marymount.

Tuy nhiên, nam sinh quyết định sang Anh du học vì muốn trải nghiệm văn hoá và giáo dục nơi đây. Minh nộp hồ sơ ứng tuyển và đỗ khoa điện ảnh, phim và kịch nghệ nhân văn của Đại học Manchester. Ngôi trường này từng lọt top 5 trường đại học hàng đầu ở Anh và top 30 trường đại học tốt nhất thế giới năm 2021, theo bảng xếp hạng QS World University Rankings. 

Nam sinh tốt nghiệp ĐH ở Anh năm 19 tuổi, từng đỗ 5 trường ĐH tại Mỹ, biết 8 thứ tiếng - Ảnh 1.

Ngô Hải Nhất Minh tốt nghiệp đại học ở Anh chỉ trong một năm

Bậc đại học ở Anh diễn ra trong 3 năm thay vì 4 năm như ở Mỹ. Nam sinh dự định sau khi tốt nghiệp đại học ở Anh, sẽ quay lại Mỹ học bậc Thạc sĩ. Nhưng chỉ sau 1 năm, vào tháng 6/2022, Nhất Minh đã hoàn thành xuất sắc chương trình bậc đại học và trở thành sinh viên đầu tiên trong lịch sử trường Đại học Manchester nhận bằng cử nhân chỉ trong 1 năm, thay vì 3 năm.

Dù thành tích rất tốt nhưng Nhất Minh cũng như những du học sinh khác, từng gặp phải không ít khó khăn trong quá trình du học nước ngoài. Riêng với Minh, quãng thời gian khó khăn nhất là khi nước Anh bước vào mùa đông. Mưa và tuyết lạnh ở xứ sở sương mù khiến cậu bạn bị "sốc nhiệt", ốm triền miên. Minh từng sốt cao, ho và chảy máu mũi hơn một tháng đầu nhập học. Tuy nhiên, nam sinh đã dần thích nghi, hoà nhập được với môi trường mới.

Lịch trình một ngày của Minh tại Anh thường khá dày đặc. Mỗi ngày, cậu bạn thường thức giấc lúc 5h30, tập thể dục, vệ sinh cá nhân và ăn sáng, rồi lên lớp hoặc đến phim trường. Minh tới phòng gym vào 17 - 19h, sau đó về ăn uống, học bài và làm việc đến khoảng 1h sáng mới ngủ. Nếu deadline bận rộn, cậu bạn tranh thủ chợp mắt và thức dậy lúc 3 - 4h để lên ý tưởng, viết kịch bản, chỉnh sửa nội dung các phim ngắn hoặc xem phim, nghiên cứu đề tài,...

Nam sinh tốt nghiệp ĐH ở Anh năm 19 tuổi, từng đỗ 5 trường ĐH tại Mỹ, biết 8 thứ tiếng - Ảnh 2.

Nam sinh từng chật vật trong khoảng thời gian đầu du học Anh

Ở trường, thầy cô tin tưởng giao cho Nhất Minh những đề tài của sinh viên năm cuối vàcậu bạn luôn hoàn thành xuất sắc. Với việc tốt nghiệp sớm tại Anh, Minh tiết kiệm được khoảng 3,5 tỷ đồng tiền học và sinh hoạt phí. 

Nhất Minh cho hay: “Mình luôn cố gắng làm tốt nhất mọi việc và tận dụng tối đa thời gian phát triển đam mê. Từng học tập, rèn luyện bậc trung học tại Mỹ nên khi tiếp cận với chương trình giáo dục ở Anh, mình không áp lực nhiều. Năm đầu tiên, mình đã có vài chuyến du lịch ngắn và trải nghiệm thú vị cùng bạn bè”.

Nhất Minh được làm việc với các giảng viên nổi tiếng, học lý thuyết, tìm hiểu lịch sử sân khấu, điện ảnh, và các khóa học thực tế về làm phim. Trong một năm học, Minh sáng tác nhiều tác phẩm, chủ yếu là các phim ngắn không lời thoại, hoặc kịch bản sử dụng lối chơi chữ, ẩn dụ, phóng đại gắn với kiến thức lịch sử, văn hóa. Nam sinh cũng bỏ tiền thuê diễn viên chuyên nghiệp hoặc không chuyên cho các bộ phim, vở kịch của mình.

Cậu bạn từng viết kịch bản phim Aranae, Amans, Cibus, nội dung nói về cuộc sống của một gia đình loài nhện goá phụ đen. Thông điệp của bộ phim là bài học về trách nhiệm của các bậc cha mẹ, đặc biệt là lòng chung thuỷ. Đây là một trong số 15 tác phẩm giúp Minh chinh phục được hội đồng thẩm định. Ngoài ra, Minh còn tham gia các câu lạc bộ phim, kịch nghệ, cũng như tự tìm kiếm, đăng ký hợp tác với một số câu lạc bộ phim, nhà hát kịch của thành phố Manchester và London.

Nam sinh tốt nghiệp ĐH ở Anh năm 19 tuổi, từng đỗ 5 trường ĐH tại Mỹ, biết 8 thứ tiếng - Ảnh 4.

Nam sinh tâm đắc với một câu nói xuất hiện ở thư viện trường Đại học Harvard: "Lúc này nếu bạn ngủ, bạn sẽ có một giấc mơ, nhưng lúc này nếu bạn học, bạn sẽ giải thích được giấc mơ".

19 tuổi, ngay sau khi tốt nghiệp đại học ở Anh, Minh lập tức quay lại Mỹ để học bằng đại học thứ hai, chuyên ngành Đạo diễn và sản xuất phim. 

Trong thời gian sắp tới, nam sinh dự định sẽ hoàn thành một số dự án phim cá nhân, tiếp tục học hỏi và hợp tác với các diễn viên, đạo diễn và nhà phê bình phim cho các dự án sáng tạo của mình. Minh muốn cùng các nhà làm phim chân chính "chữa lành vết thương" cho nhân loại bằng cách lan tỏa niềm vui, tiếng cười và thông điệp tích cực qua các tác phẩm điện ảnh giá trị.

Ảnh: NVCC

CÙNG CHUYÊN MỤC
XEM