Nam Thư ôn lại chuyện xưa ở Running Man: Hối hận vì không nghe lời Jun Phạm, mất cơ hội... "dơ hơn" BB Trần

Angus | 12-04-2021 - 20:19 PM

(Tổ Quốc) - Suýt nữa danh hiệu "thánh chơi dơ" đã về tay Nam Thư rồi!

Còn nhớ cách đây 2 năm, BB Trần chính thức được đặt cho biệt danh là "thánh chơi dơ, thánh phản bội" ngay tập 2 Running Man Vietnam chỉ vì một hành động với đàn chị Nam Thư.

Kịch tính xảy ra khi BB Trần quyết định lật bàn, xé bảng tên công chúa Nam Thư của team Xanh lá ngay khi vừa liên minh dẫn đến nguyên team đi vào... nhà giam hết, pha hành động này khiến "Kiều nữ làng hài" không kịp trở tay và khóc tức tưởi vì mất lòng tin vào tình chị em.

Nam Thư ôn lại chuyện xưa ở Running Man: Hối hận vì không nghe lời Jun Phạm, mất cơ hội... dơ hơn BB Trần - Ảnh 2.
Nam Thư ôn lại chuyện xưa ở Running Man: Hối hận vì không nghe lời Jun Phạm, mất cơ hội... dơ hơn BB Trần - Ảnh 3.

Nam Thư suy sụp khi bị BB Trần xé bảng tên

Sau 2 năm, dường như Nam Thư vẫn chưa quên cục tức năm nào. Mới đây nhất, nữ diễn viên bỗng nhắc lại chuyện xưa trên trang cá nhân: "Team xa lánh cách đây 2 năm rồi Lê Thành Dương (Ngô Kiến Huy). 2 năm rồi chị vẫn thấy hối hận khi không nghe lời em Phạm Duy Thuận (Jun Phạm). Phải chi lúc đó mà chị chơi dơ xé bảng tên bé Ngọc (Ninh Dương Lan Ngọc) thì chị đã dơ hơn Trần Bảo Bảo (BB Trần) rồi!" kèm thêm vẻ mặt "đau khổ" của 3 thành viên khi bị loại sạch. Ở dưới phần bình luận, BB Trần tiếp tục giỡn nhây với Nam Thư.

Nam Thư ôn lại chuyện xưa ở Running Man: Hối hận vì không nghe lời Jun Phạm, mất cơ hội... dơ hơn BB Trần - Ảnh 4.

Nam Thư nhắc lại chuyện xưa

Nam Thư ôn lại chuyện xưa ở Running Man: Hối hận vì không nghe lời Jun Phạm, mất cơ hội... dơ hơn BB Trần - Ảnh 5.

BB Trần, Ngô Kiến Huy vào góp vui

Ảnh: FBNV

CÙNG CHUYÊN MỤC
XEM

Săn lùng các món hàng độc đáo tại Civic District Singapore như người bản địa

Nếu bạn là người yêu thích khám phá và mong muốn sở hữu những món đồ độc đáo, đừng bỏ qua cơ hội mua sắm tại Civic District. Thiên đường mua sắm này quy tụ loạt cửa hàng nội địa siêu "chất", kết hợp giữa sự sáng tạo, đổi mới và di sản văn hóa.