Nắm trong tay rất nhiều lựa chọn, Tyson Fury sẽ hướng đến mục tiêu nào trong chặng đường sắp tới?

AB | 22-06-2022 - 14:34 PM

(Tổ Quốc) - Tyson Fury có thể trở lại thượng đài ngay trong năm nay.

Hồi tháng 4, Tyson Fury tuyên bố giải nghệ sau khi vượt qua Dillan Whyte ở trận tranh đai WBC. Dù vậy, mới đây tay đấm hạng nặng số 1 thế giới bóng gió khả năng trở lại võ đài nếu nhận được khoản thù lao phù hợp.

"Tôi nói thật với mọi người - nếu muốn tôi tái xuất, các bạn sẽ phải tốn nửa tỷ bảng", Fury khẳng định.

Rất khó để biết Fury sẽ chọn phương án nào trong thời gian tới bởi thực tế tay đấm 33 tuổi nắm trong tay rất nhiều lựa chọn. Hãy cùng điểm lại những nước đi tiềm năng của Fury.

Đấu với người thắng cặp Oleksandr Usyk vs Anthony Joshua 2

Vào ngày 20/8, Usyk sẽ gặp lại Joshua trong trận đấu tranh 3 chiếc đai lớn của hạng nặng. Nếu đấu với người thắng của màn so tài này, Fury sẽ có cơ hội trở thành nhà vô địch tuyệt đối đầu tiên của hạng nặng ở kỷ nguyên 4 đai. Đây là cuộc đấu không chỉ mang lại cho Fury khoản tiền thù lao khủng mà còn giúp "Gypsy King" có một vị trí trong lịch sử làng quyền Anh.

Bản thân Fury cũng từng nhiều lần khẳng định mục tiêu thống nhất toàn bộ danh hiệu vô địch lớn ở hạng nặng. Khi cơ hội đã tới rất gần, không có lý do gì Fury có thể bỏ lỡ. Cách đây 2 năm, trận Fury vs Joshua được định giá 200 triệu USD. Vì thế, giá trị của trận đấu tới sẽ rất lớn.

Theo chuyên gia Nick Parkinson của ESPN, Fury có thể làm nóng bằng một trận đấu bảo vệ đai trước khi tính đến việc chạm trán với Usyk và Joshua vào đầu năm sau. Đây cũng là một phương án không tồi. Bằng không, tay đấm người Anh có thể ngồi chờ cho tới khi đối thủ sẵn sàng.

Nắm trong tay rất nhiều lựa chọn, Tyson Fury sẽ hướng đến mục tiêu nào trong chặng đường sắp tới? - Ảnh 1.

Fury trong chiến thắng trước Whyte hồi tháng 4

Nghỉ hẳn boxing, tận hưởng cuộc sống sung túc

Trong buổi phỏng vấn cách đây chưa lâu, Fury thừa nhận đang cảm thấy hài lòng với cuộc sống không quyền Anh. Với khoản thù lao 7 chữ số nhận được từ trận gặp Whyte, Fury cũng chưa phải bận tâm về vấn đề tiền bạc.

"Tôi không hứng thú với việc thượng đài trở lại. Mọi thứ đã đủ với tôi. Nhưng tôi sẽ trở lại nếu nhận được nửa tỷ. Khi họ chồng đủ con số đó lên bàn, tôi sẽ cân nhắc", Fury khẳng định.

Thực tế, rất khó để đoán biết tâm lý của Fury. Chưa đầy một năm trước, Fury từng tuyên bố về kế hoạch đấu thêm 5 trận sau khi vượt qua Deontay Wilder ở trận thứ 3. Dù vậy, "Gypsy King" sau đó lại tuyên bố giải nghệ.

Cũng có thể giải nghệ thực sự là mong muốn của Fury. Người hâm mộ sẽ buộc phải chờ. Kết quả trận Usyk vs Joshua 2 được cho sẽ có tác động lớn tới nước đi của Fury. Hiển nhiên, Fury sẽ muốn so tài cùng Joshua hơn để mang tới một trong những trận đấu lớn nhất lịch sử boxing xứ sương mù.

Nắm trong tay rất nhiều lựa chọn, Tyson Fury sẽ hướng đến mục tiêu nào trong chặng đường sắp tới? - Ảnh 2.

Fury và bà xã Paris

Chạm trán với một ứng viên tranh đai

Joy Joyce (13-0, 13 KO) là cái tên đang có mặt trong nhóm đầu trên BXH của WBC, chỉ sau Fury và Wilder. Bên cạnh đó, Joyce cũng đến từ nước Anh và đầu quân cho ông bầu Frank Warren, cũng giống Fury.

Điều này đồng nghĩa trận Fury - Joyce sẽ không gặp nhiều khó khăn trong việc đàm phán và nếu tổ chức ở Anh, các bên được dự đoán bỏ túi số tiền không nhỏ.

Joyce là thử thách không nhỏ cho Fury. HCB Olympic 2016 đang có thành tích toàn thắng, từng đánh bại ứng viên Daniel Dubois trong quá khứ.

Nắm trong tay rất nhiều lựa chọn, Tyson Fury sẽ hướng đến mục tiêu nào trong chặng đường sắp tới? - Ảnh 3.

Tay đấm Joe Joyce

Chạm trán cùng Francis Ngannou

Hồi tháng 4, Ngannou từng xuất hiện trên sàn đấu sau khi Fury đánh bại Whyte. Đôi bên cũng bóng gió về kịch bản chạm trán nhau trong tương lai. Bên cạnh đó, cả hai cũng liên tục "thương thảo miệng" trên MXH.

Dù vậy, khả năng Ngannou là đối thủ tiếp theo của Fury là không cao. Ngannou vẫn đang trong quá trình hồi phục chấn thương gối gặp phải hồi đầu năm, dự kiến phải nghỉ hết năm. Bên cạnh đó, Ngannou cũng đang vướng giao kèo cùng UFC. Nếu ký tiếp hợp đồng cùng UFC, rất khó để Ngannou có cơ hội so tài cùng Fury.

Nắm trong tay rất nhiều lựa chọn, Tyson Fury sẽ hướng đến mục tiêu nào trong chặng đường sắp tới? - Ảnh 4.

Fury và Ngannou xuất hiện trên sàn đấu hồi tháng 4

Dừng boxing, chuyển hướng sang WWE

Fury rất phù hợp với môn vật biểu diễn. Tay đấm người Anh có cá tính mạnh, biết khuấy động sàn đấu. Thực tế, Fury từng tham gia một trận đấu cùng Braun Strowman vào năm 2019 và bỏ túi khoảng 10 triệu USD.

Cách đây chưa lâu, Fury từng ngỏ ý muốn xuất hiện tại SummerSlam vào tháng sau. Tuy nhiên, điều này có vẻ hơi sớm. Sự kiện, WWE vào tháng 9 tới tại Anh có lẽ là nước đi phù hợp hơn.

Việc Fury góp mặt tại WWE khả năng cao sẽ xảy ra trong thời gian tới. Tuy nhiên, đừng kỳ vọng "Gypsy King" sẽ trở thành một đô vật toàn thời gian thay vì tiếp tục theo đuổi sự nghiệp quyền Anh. Vai trò võ sĩ khách mời sẽ phù hợp hơn với Fury.

CÙNG CHUYÊN MỤC
XEM