• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Năng lượng mặt trời đang "bùng nổ" ở Đức

Thế giới 25/08/2022 12:46

(Tổ Quốc) - Nền kinh tế lớn nhất châu Âu đang rầm rộ trang bị những tấm pin mặt trời cho ngôi nhà và doanh nghiệp trước cuộc khủng hoảng năng lượng tăng lên mức kỷ lục.

Theo Hiệp hội năng lượng mặt trời Đức, trong 6 tháng đầu năm, Đức đã ghi nhận tăng vọt lên tới 22% về nhu cầu lắp đặt hệ thống năng lượng mặt trời so với cùng kỳ năm ngoái. Hiệp hội này khẳng định phần lớn người dân Đức sử dụng năng lượng mặt trời trong sinh hoạt gia đình theo hộ dân cư hoặc mục đích thương mại, từ việc lắp đặt hệ thống nhỏ trên các mái nhà cư dân đến các trang trại lớn.

Năng lượng mặt trời đang "bùng nổ" ở Đức - Ảnh 1.

Ảnh minh họa. Nguồn: CNN

Đối với những công ty trong ngành năng lượng tái tạo ở Đức, động thái này tạo nên cơn sốt hàng và gây sức ép cho chuỗi cung ứng. Nhu cầu về điện mặt trời đã tăng lên ở nền kinh tế lớn nhất châu Âu trong bối cảnh giá năng lượng tăng, các chính sách khuyến khích tăng cường và việc áp dụng công nghệ này đang trở nên phổ biến hơn. Gần đây, người tiêu dùng đang phải đối mặt với hóa đơn điện nước ngày càng cao, nhiệt độ nóng lên và lo lắng trước hệ thống sưởi ấm vào mùa đông khi tình trạng khan hiếm năng lượng đang trở nên nghiêm trọng hơn.

Hiện tại Nga đã cắt giảm số lượng lớn khí đốt tới Đức và các quốc gia EU khác. Trong tuần trước, họ đã thông báo sẽ đóng cửa đường ống Nord Stream 1 vào cuối tháng này để bảo trì, khiến giá khí đốt tự nhiên lên mức cao kỷ lục mới. Theo CNN, đối với nhiều hộ gia đình, nỗi sợ hãi nhất có lẽ là Moscow sẽ cắt hoàn toàn nguồn cung khí đốt trong mùa đông. Chính phủ Đức đã xây dựng kế hoạch quản lý khủng hoảng để phân bổ sử dụng năng lượng cho các doanh nghiệp nếu khả năng này xảy ra.

Ông David Wedepohl, Giám đốc điều hành của Hiệp hội năng lượng mặt trời Đức cho biết nhu cầu sẽ trở nên mạnh mẽ hơn nếu căng thẳng Ukraine leo thang.

"Đây là vấn đề luôn quẩn quanh trong tâm trí người dân", ông David Wedepohl, Giám đốc Hiệp hội Năng lượng Công nghiệp mặt trời Đức cho biết.

Các quan chức Đức đã phản ứng với cuộc khủng hoảng bằng cách kêu gọi người tiêu dùng tiết kiện năng lượng. Một số thành phố nước này đã đưa ra giải pháp giảm sử dụng nhu cầu cơ bản như đèn chiếu sáng, vòi hoa sen và hệ thống sưởi. Ông Jom Gordon, Giám đốc điều hành của Smartflower cho biết các công ty liên tục cung cấp thiết bị năng lượng mặt trời hình hoa hướng dương cho các khuôn viên ở công ty, các trường đại học và các hộ gia đình. Ông Gordon nhấn mạnh công việc kinh doanh của chúng tôi đang phát triển mạnh vì cơn bão sử dụng năng lượng mặt trời.

Doanh số bán hàng tăng vọt

Trong khi đó, gã khổng lồ năng lượng và công nghiệp châu Âu Schneider Electric khẳng định nhu cầu sử dụng năng lượng mặt trời ở Đức đã tăng gần gấp đôi trong năm nay so với cùng kỳ năm 2021.

"Tương tự, Sonnen, nhà cung cấp pin năng lượng mặt trời của Đức cũng ghi nhận các đơn đặt hàng của họ tăng gấp đôi so với năm ngoái vì nhu cầu gia tăng của người dân sử dụng năng lượng tái tạo", Giám đốc điều hành của Sonnen, Oliver Koch cho biết.

Trong một tuyên bố trên CNN, ông Koch nhấn mạnh nhu cầu sử dụng năng lượng mặt trời của người dân đang tăng mạnh từ cuối tháng 2 đến nay khi căng thẳng Ukraine và Nga leo thang. Hiện các công ty đang liên tục mở rộng năng lực sản xuất để theo kịp nhu cầu này.

"Nhu cầu quá cao, Smartflower đang kỳ vọng sẽ tăng gấp 4 lần doanh thu bán hàng tại Đức trong năm nay", ông Sawyer nói đồng thời cho biết thêm doanh số bán hàng tại quốc gia này đã tăng gấp đôi trong 6 tháng đầu năm nay.

Tuy nhiên, sự bùng nổ nhu cầu cũng mang đến những thách thức. Ông Konstantin Elstermann, đại diện của Schneider Electric cho biết ngành công nghiệp này hiện đang đối mặt với tình trạng thiếu hụt lao động trầm trọng. Quá trình đặt thợ để lắp đặt sẽ phải mất từ 3 đến 6 tháng.

"Điểm nghẽn này có thể trì hoãn phần nào nguy cơ thiếu hụt nguyên liệu và năng lực sản xuất hiện tại. Chúng tôi biết rằng vấn đề nguồn cung do đại dịch chỉ là tạm thời và tình trạng thiếu công nhân lành nghề mới là thực tế", ông Elstermann nhấn mạnh.

Ông Wedepohl cho biết ngành công nghiệp này đang chạy đua để giải quyết những vấn đề trên. Nhiều thợ điện từng rời bỏ công việc trong thập kỷ qua đang quay lại thị trường. Ngay cả thợ lợp mái nhà cũng đã được huy động để giúp lắp đặt.

"Rất nhiều thợ lắp đặt đang làm thêm ca, đào tạo nhân viên và đưa người mới vào làm việc. Đây là một thách thức nhưng chắc chắn là khoảnh khắc mà chúng tôi hy vọng", ông nói thêm.

Theo CNN, tình trạng tương tự này đang xảy ra khắp châu Âu. Năm nay, Vương quốc Anh cũng tuyên bố sử dụng sang các nguồn điện khác, bao gồm cả năng lượng gió và năng lượng hạt nhân. Và đối với một số người tiêu dùng, các lựa chọn thay thế hệ thống sưởi bằng gas, chẳng hạn như lò sưởi đốt củi đã trở nên phổ biến hơn. Trong tháng này, Bộ trưởng Khí hậu Áo Leonore Gewessler đã kêu gọi tăng cường nhiều dự án năng lượng xanh để giúp nước này loại bỏ khí đốt của Nga.

"Chúng ta cần phải thoát khỏi sự phụ thuộc này", bà Leonore Gewessler nhấn mạnh đồng thời khẳng định người dân nên hướng tới sử dụng năng lượng mặt trời và gió./.

Hồng Nhung

NỔI BẬT TRANG CHỦ