"Ném gạch" quá nhiều, Los Angeles Clippers đánh mất chiến thắng vào tay Boston Celtics

(Tổ Quốc) - Los Angeles Clippers đã có một thế trận không tệ trước Boston Celtics, nhưng việc quá cóng tay ở hiệp 4 đã khiến họ phải đón nhận thất bại với tỉ số 112-117 trong trận đấu diễn ra vào sáng 3/3 (giờ Việt Nam).

Khi bước vào hiệp 4, Paul George sở hữu một hiệu suất ghi điểm cực tốt với 10/16 cú ném thành công, trong đó có 4/10 tình huống 3 điểm thành công để có tổng cộng 27 điểm. Tuy nhiên, câu chuyện ở 12 phút sau cùng đã khiến mọi chuyện thay đổi một cách chóng mặt.

"Ném gạch" quá nhiều ở hiệp 4, Los Angeles Clippers đánh mất chiến thắng vào tay Boston Celtics - Ảnh 1.

Paul George thi đấu khá tốt ở nửa đầu trận đấu, nhưng lại quá vô duyên ở hiệp 4

Ngôi sao của Los Angeles Clippers ném hỏng đến 8 cú ném sau 10 tình huống ra tay, trong đó có hiệu suất 1/5 ở vạch 3 điểm. Cả 3 cú ném trong thời gian crunch time của Paul George cũng chỉ thành công đúng 1 lần, khiến Los Angeles Clippers không thể tài nào bắt kịp Boston Celtics về mặt điểm số.

Đây là một trận đấu có phần đáng tiếc của Los Angeles Clippers, nhất là khi họ đã thành công trong việc khóa chặt Jayson Tatum và Jaylen Brown trong cả trận đấu dù thiếu vắng Kawhi Leonard. Thậm chí, Los Angeles Clippers đã từng có quãng thời gian vươn lên dẫn trước ở hiệp 3 với cách biệt 5 điểm, nhưng họ nhanh chóng bị Boston Celtics vượt mặt ở cuối hiệp 3 và đánh mất luôn lợi thế cho đến tận phút thi đấu sau cùng.

"Ném gạch" quá nhiều ở hiệp 4, Los Angeles Clippers đánh mất chiến thắng vào tay Boston Celtics - Ảnh 2.

Jayson Tatum gặp rất nhiều khó khăn khi đối đầu với hàng phòng ngự của Los Angeles Clippers

Paul George kết thúc trận đấu với 32 điểm cùng hiệu suất 12/26 và 5/15 cú ném 3 thành công, một hiệu suất khá tệ so với màn trình diễn tỏa sáng ở nửa đầu trận đấu. Reggie Jackson có sự hỗ trợ xứng đáng với 25 điểm sau 5/6 cú ném 3 thành công. Tuy nhiên, đó cũng là những điểm sáng duy nhất của Los Angeles Clippers trong cả trận đấu.

Lou Williams chỉ có hiệu suất 4/13 và ghi 12 điểm. Nicolas Batum và Marcus Morris mỗi người có 10 điểm, trong đó Morris chỉ thi đấu 15 phút trước khi dính chấn thương và không thể quay trở lại thi đấu. Phần lớn các cầu thủ dự bị của Clippers có hệ số âm khá lớn so với quãng thời gian họ góp mặt trên sân.

Bên phía Boston Celtics, Jayson Tatum có một ngày thi đấu không ổn định khi đối mặt với hàng phòng ngự của Los Angeles Clippers với 14 điểm sau 5/13 tình huống dứt điểm thành công. Tuy nhiên, những cầu thủ còn lại của đội chủ nhà lại có những con số thống kê khá ổn định và dàn đều trong suốt cả trận đấu.

"Ném gạch" quá nhiều ở hiệp 4, Los Angeles Clippers đánh mất chiến thắng vào tay Boston Celtics - Ảnh 3.

Boston Celtics tạm thời thoát khỏi khủng hoảng với chiến thắng thứ 3 liên tiếp trong thời gian vừa qua

Kemba Walker ghi 25 điểm, Jaylen Brown có 18 điểm, Payton Pritchard đóng góp 14 điểm và Tristan Thompson cũng như Robert Williams III mỗi người có 13 điểm. Trong đó, sự năng nổ của Thompson và Williams III ở khu vực bảng rổ đã góp công không nhỏ cho chiến thắng cuối cùng của Boston Celtics.

Boston Celtics đã tạm thời thoát khỏi khủng hoảng với chiến thắng thứ 3 liên tiếp, trước khi có cuộc tiếp đón Toronto Raptors trong trận đấu diễn ra vào sáng 3/3 (giờ Việt Nam). Los Angeles Clippers sẽ tiếp tục chuyến du đấu ở vùng Đông Bắc nước Mỹ khi đối đầu Washington Wizards trong trận đấu cùng ngày.

Thông số hai đội sau trận đấu:

"Ném gạch" quá nhiều ở hiệp 4, Los Angeles Clippers đánh mất chiến thắng vào tay Boston Celtics - Ảnh 4.

"Ném gạch" quá nhiều ở hiệp 4, Los Angeles Clippers đánh mất chiến thắng vào tay Boston Celtics - Ảnh 5.

Ảnh: GettyImages.

NHẬT PHẠM

Tin mới