Ném rổ với hiệu suất 30%, Boston Celtics sụp đổ ở sân nhà trước New York Knicks

(Tổ Quốc) - Với việc chỉ đạt hiệu suất tổng 29,8% trong cả trận đấu, Boston Celtics đã phải nhận một thất bại cay đắng với tỉ số 75-105 trước New York Knicks ngay tại sân TD Garden, trong trận đấu diễn ra vào sáng ngày 18/1 (giờ Việt Nam).

Mặc dù vẫn chưa thể có được sự phục vụ của Jayson Tatum vì những vấn đề liên quan đến Covid-19, Boston Celtics vẫn sở hữu một lực lượng vượt trội về mặt danh tiếng so với New York Knicks, nhất là với sự trở lại của Kemba Walker sau 11 trận liên tiếp vắng mặt vì chấn thương.

Ném rổ với hiệu suất 30%, Boston Celtics sụp đổ ở sân nhà trước New York Knicks - Ảnh 1.

Boston Celtics bất ngờ có một trận thua 30 điểm trước New York Knicks, đội bóng thường xuyên "cầm đèn đỏ" ở những mùa giải trước đó

Tuy nhiên, dàn cầu thủ đẳng cấp cao ấy cùng sân nhà TD Garden lại bất ngờ bại trận với cách biệt lên đến 30 điểm trước New York Knicks, đội bóng thường xuyên nằm ở nhóm "cầm đèn đỏ" suốt nhiều năm qua ở NBA.

Với hiệu suất ném rổ chỉ đạt con số 29,8%, thất bại dành cho Boston Celtics là điều không thể tránh khỏi. Ngoại trừ Jaylen Brown ghi 25 điểm với hiệu suất 45%, Boston Celtics chỉ còn đúng 1 cầu thủ chạm mốc 10 điểm là Marcus Smart, nhưng cầu thủ này cũng trượt hết toàn bộ 7 cú ném ở vạch 3 điểm và kết thúc trận đấu với hiệu suất 26,7%. 

3/5 cầu thủ xuất phát chính của Boston Celtics có hiệu suất dưới 23%. Semi Ojeleye, Aaron Nesmith và Jeff Teague ném tổng cộng 14 quả và không một lần thành công. Đoàn quân của HLV Brad Stevens chỉ có 7 cú ném 3 điểm trúng đích sau 46 lần thử sức.

Ném rổ với hiệu suất 30%, Boston Celtics sụp đổ ở sân nhà trước New York Knicks - Ảnh 2.

Boston Celtics đã không có một hiệu suất ghi điểm ổn định trong cả trận đấu

Bên phía New York Knicks, họ thể hiện một phong độ ổn định hơn hẳn so với đối thủ với hiệu suất tổng 47,8%. Julius Randle ghi 20 điểm và 12 rebounds, RJ Barrett ghi 19 điểm, Immanuel Quickley có 17 điểm và tài năng trẻ Obi Toppin có 12 điểm. Chiến thắng 105-75 của New York Knicks trước Boston Celtics là lần đầu tiên họ làm được điều này kể từ ngày 21/11/2018.

Mặc dù được thi đấu ở sân nhà TD Garden, Boston Celtics chưa một lần nắm được ưu thế dẫn trước trong cả trận đấu. Họ bị New York Knicks tạo ra cách biệt 17-28 ngay từ hiệp 1 và khi bước vào giờ nghỉ, khoảng cách điểm số đã lên đến 35-48.

Càng thi đấu, Boston Celtics càng cho thấy sự thiếu hiệu quả trong những pha dứt điểm. Cách biệt gần nhất mà Boston Celtics từng thu hẹp được chỉ là con số 18 với pha ghi điểm của Daniel Theis ở giữa hiệp 3, trước khi tiếp tục bị New York Knicks kéo dãn cách biệt cho đến cuối trận đấu.

Ném rổ với hiệu suất 30%, Boston Celtics sụp đổ ở sân nhà trước New York Knicks - Ảnh 3.

Julius Randle đang có một mùa giải với phong độ cao trong màu áo New York Knicks

Đối với Boston Celtics, họ vẫn chưa thể có được sự ổn định cần thiết ở mùa giải năm nay khi đây đã là thất bại thứ 4 của đội trong 12 trận đã đấu. Sự cạnh tranh ở khu vực miền Đông đang trở nên rất khắc nghiệt với sự trỗi dậy của Brooklyn Nets và nếu không cẩn thận, giấc mơ bước đến trận đấu NBA Finals của Boston Celtics sẽ phải tạm hoãn lại thêm một thời gian nữa.

Thông số hai đội sau trận đấu:

Ném rổ với hiệu suất 30%, Boston Celtics sụp đổ ở sân nhà trước New York Knicks - Ảnh 4.

Ném rổ với hiệu suất 30%, Boston Celtics sụp đổ ở sân nhà trước New York Knicks - Ảnh 5.

Ảnh: GettyImages.

NHẬT PHẠM

Tin mới