Nếu nằm trong số 9 yếu tố này, mẹ bầu có nguy cơ mắc tiểu đường thai kỳ, nhất định không được bỏ qua!

(Tổ Quốc) - Đây là căn bệnh khiến không ít chị em mang thai cảm thấy vô cùng lo sợ.

Trao đổi với Pgs.Ts Vũ Bích Nga - Trưởng khoa nội tiết - hô hấp tại bệnh viện Đai Học Y cho biết: Đái tháo đường thai kỳ là một trong những căn bệnh khiến chị em mang thai vô cùng lo lắng và sợ hãi, bởi nó có ảnh hưởng không nhỏ đến cả mẹ và thai nhi nếu không được phát hiện và chăm sóc đúng cách. 

Tiểu đường thai kỳ là một thể đái tháo đường đặc biệt, là tình trạng phát hiện tiểu đường trong lúc mang thai. Tuy nhiên hiện tại, khi phát hiện bị tiểu đường vào 3 tháng cuối hoặc 3 tháng giữa thì được gọi là tiểu đường thai kỳ, còn ở 3 tháng đầu được gọi là đái tháo đường mang thai. 

Tiểu đường thai kì là bệnh gì

Một số yếu tố làm tăng nguy cơ tiểu đường thai kỳ có thể kể đến như: 

- Bổ sung dinh dưỡng quá đà. 

- Chủng tộc châu Á có nguy cơ mắc bệnh cao hơn. 

- Thừa cân béo phì trước khi mang thai (chỉ số BMI > 23).

- Có tiền sử gia đình mắc tiểu đường. 

- Bị rối loạn đường huyết trước khi mang thai (tiền đái tháo đường). 

- Người có tiền sử sinh con to > 4kg hoặc từng có tiền sử tiểu đường thai kỳ. 

- Tăng cân quá mức trong thời gian mang thai (>15kg).

- Người có đường trong nước tiểu. 

- Người có tiền sử sảy thai, thai lưu không rõ nguyên nhân. 

Nếu nằm trong số 9 yếu tố này, mẹ bầu có nguy cơ mắc tiểu đường thai kỳ, nhất định không được bỏ qua! - Ảnh 2.

Ảnh minh hoạ.

Hiện tại, các mẹ mang bầu sẽ được xét nghiệm xem có bị tiểu đường thai kỳ hay không vào khoảng giữa những tuần thứ 24 và 28, có thể sớm hoặc muộn hơn tuỳ theo chỉ định của bác sĩ. Tuy nhiên, những mẹ bầu nào nằm trong số những đối tượng có nguy cơ bị tiểu đường thai kỳ trên thì nên có kế hoạch đi khám sớm hoặc lưu ý với bác sĩ về tình trạng của mình để có cách xử lý tốt nhất. 

Việc phát hiện sớm căn bệnh này sẽ giúp bảo vệ sức khoẻ cho cả mẹ và bé. Không ít chị em lười hoặc chủ quan không đi khám, lâu ngày bệnh nặng thêm sẽ gây ra hậu quả nghiêm trọng. 

Nếu nằm trong số 9 yếu tố này, mẹ bầu có nguy cơ mắc tiểu đường thai kỳ, nhất định không được bỏ qua! - Ảnh 3.

 

San San - Tuấn Tùng

Tin mới