• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

New Zealand kêu gọi người dân ngừng bắt chước trào lưu ảnh nóng trên mạng

Du lịch 28/01/2021 16:16

(Tổ Quốc) - Cùng với Việt Nam và Đài Loan, New Zealand nằm trong top 3 quốc gia/lãnh thổ có nỗ lực kiểm soát COVID-19 thành công nhất.

Cơ quan Du lịch New Zealand mới đây đã phát động một chiến dịch du lịch mới kêu gọi du khách dừng… bắt chước các bức ảnh đăng trên Internet và thay vào đó "hãy chia sẻ điều gì đó mới mẻ".

Lời kêu gọi được đưa ra trong một video dài 2 phút với sự tham gia diễn xuất của danh hài Tom Sainsbury trong vai một thành viên của Đội quan sát Xã hội (SOS). Nhân viên này theo chân khách du lịch tới những cảnh quan nổi tiếng nhất của New Zealand và yêu cầu họ dừng du lịch "theo những ảnh hưởng xã hội".

"Tôi đã được cảnh báo về một tình huống đang diễn ra rất nhiều trong thời gian gần đây", nhân viên SOS nói. "Mọi người xem các bức ảnh trên mạng xã hội và họ rất muốn bắt chước chúng".

Bạn biết đấy, ảnh chụp tắm bồn; người đàn ông ngồi tĩnh lặng trên núi đá…", Sainsbury điểm lại các trào lưu ảnh chụp "hot" trên mạng xã hội.

New Zealand kêu gọi người dân ngừng bắt chước trào lưu ảnh nóng trên mạng - Ảnh 1.

Hình ảnh trong video quảng bá của chiến dịch du lịch "Làm điều gì mới mẻ" (ảnh: CNN)

Đoạn video trên là một phần trong chiến dịch dài hơi của cơ quan Du lịch New Zealand mang tên "Làm điều gì mới mẻ". Các hoạt động quảng cáo trước đó bao gồm một ca khúc do hai ngôi sao trong nước là Madeleine Sami và Jackie van Beek trình diễn.

Chiến dịch được áp dụng trong bối cảnh ngành du lịch New Zealand gặp nhiều khó khăn do phần lớn khách quốc tế đều bị cấm nhập cảnh đất nước này.

Hôm thứ ba (26/1), Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern cho biết, biên giới của New Zealand sẽ vẫn đóng trong hầu hết năm 2021 bởi vì dịch bệnh COVOD-19 tiếp tục diễn biến phức tạp. Tuy nhiên, New Zealand sẽ xem xét các hình thức du lịch phù hợp với Australia và các nước láng giềng Thái Bình Dương.

"Trước các nguy cơ trên thế giới và trong khi việc tiêm vaccine toàn cầu chưa có kết quả rõ ràng, biên giới của chúng ta sẽ bị ảnh hưởng trong hầu hết năm nay", bà Ardern chia sẻ với báo giới.

Theo bảng xếp hạng của Viện Lowy, New Zealand cùng với Việt Nam và Đài Loan nằm trong top 3 quốc gia/lãnh thổ thành công nhất trong kiểm soát đại dịch COVID-19. Bảng xếp hạng được công bố trong bối cảnh số ca nhiễm virus corona mới trên toàn cầu đã vượt 100 triệu người, trong đó có hơn 2 triệu người tử vong.

Minh Đức

NỔI BẬT TRANG CHỦ