• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Nga duyệt binh ở Quảng Trường Đỏ: Hoành tráng cùng nhiều vũ khí hiện đại

Thế giới 09/05/2022 16:33

(Tổ Quốc) - Bộ Quốc phòng Nga cho biết có tổng cộng 11.000 quân nhân, 131 đơn vị vũ khí và khí tài hiện đại, 77 máy bay và trực thăng tham gia duyệt binh trên Quảng trường Đỏ.

Lễ duyệt binh kỷ niệm 77 năm Ngày Chiến thắng trong Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại đã được phía Nga tổ chức tại Quảng trường Đỏ vào sáng 9/5 giờ Moscow (trưa cùng ngày giờ Việt Nam).

Trước đó, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu đã thông báo rằng tổng cộng 11.000 quân nhân 131 đơn vị vũ khí và khí tài hiện đại, 77 máy bay và trực thăng sẽ tham gia vào cuộc duyệt binh.

Cuộc duyệt binh đánh dấu lần đầu tiên Pháo phản lực (MLRS) "Tornado-G" với hệ thống điều khiển hỏa lực và dẫn đường tự động tham gia vào đội hình cơ giới.

Cũng theo ông Shoigu, các cuộc diễu binh cũng được tổ chức tại 28 thành phố của Nga với sự tham gia của 65.000 nhân sự, khoảng 2.400 đơn vị vũ khí và khí tài và hơn 460 máy bay.

Nga duyệt binh ở Quảng Trường Đỏ: Hoành tráng cùng nhiều vũ khí hiện đại - Ảnh 1.

Tổng thống Nga Vladimir Putin phát biểu trong duyệt binh Ngày chiến thắng.

Phần mở đầu 

Đại tướng Lục quân Nga Oleg Salyukov, người chỉ huy cuộc duyệt binh trịnh trọng di chuyển dọc theo Quảng trường Đỏ trên chiếc xe mui trần Aurus, theo sau là một đại đội quân nhạc đánh trống, Biểu ngữ Chiến thắng, Quốc kỳ Nga và Biểu ngữ của Quân đội Nga.

Sau đó, những người lính của đội bảo vệ danh dự sẽ hành quân, và theo sau họ là khối học viên quân sự. Tiếp theo sau là các đội diễu hành của các nữ quân nhân và một số đại đội Lục quân Nga.

Nối gót họ là các trung đoàn của Không quân Vũ trụ (VKS), Hải quân và Lực lượng Tên lửa Chiến lược Nga.

Tiếp đến là một tiểu đoàn của Lực lượng Đổ bộ Đường không (VDV), đội hình của Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) , một đại đội lực lượng chống bức xạ, hóa học và sinh học, các đại đội công binh, lực lượng đường sắt và quân cảnh.

Sau đội hình của Bộ Tình trạng khẩn cấp Nga là các tiểu đoàn Vệ binh Quốc gia Nga (Rosgvardiya), lực lượng Cossack, đội hình của Quân khu phía Tây và cuối cùng là tiểu đoàn diễu binh của Học viện Vũ khí Liên hợp Moscow.

Phần đội ngũ trong cuộc duyệt binh Ngày Chiến thắng 2022 tại Quảng trường Đỏ, Nga (Nguồn: RIA Novosti).

Khối tăng thiết giáp và tên lửa

Sau phần diễu binh, các binh sĩ sẽ xếp hàng và rời khỏi Quảng trường Đỏ nhường chỗ cho khối cơ giới - theo truyền thống sẽ được dẫn đầu bằng một xe tăng huyền thoại T-34-85.

Theo sau đó sẽ là xe bọc thép "Typhoon-K" và "Typhoon-VDV", xe chiến đấu bộ binh "Kurganets", BMP-2 và BMP-3 cũng như xe tăng T-72B3M.

Đội hình này sẽ được nối tiếp trên Quảng trường Đỏ bằng những xe tăng T-90M và T-14 "Armata" hiện đại hơn trước khi đến phần diễu binh của xe bọc thép chở quân BTR-82A và pháo phản lực Tornado-G.

Sau đó, 6 tổ hợp tên lửa chiến thuật Iskander-M, 8 pháo tự hành Msta-S, các tổ hợp phòng không Tor-M2 và Buk-M3 và hệ thống phòng không S-400.

Tiếp sau nhóm khí tài phòng không là các xe chiến đấu đường không BMD-4M và xe bọc thép chở quân BTR-MDM.

Các xe đầu kéo Ural-63704 mang theo các tổ hợp robot chiến đấu Uran-9, 3 xe phóng của tổ hợp tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) Yars, 6 xe bọc thép Tigr-M với module chiến đấu Arbalet cùng 3 xe bọc thép Boomerang sẽ là nhóm cuối cùng trong phần duyệt binh cơ giới.

Phần cơ giới trong cuộc duyệt binh Ngày Chiến thắng 2022 tại Quảng trường Đỏ, Nga (Nguồn: RIA Novosti).

Trên bầu trời Moscow

Phần trên không của cuộc duyệt binh đã bị hủy bỏ do thời tiết.

Được biết theo kịch bản phần này sẽ bắt đầu với trực thăng vận tải lớn nhất thế giới Mi-26 , được hộ tống bởi 2 trực thăng vũ trang Mi-24. Tiếp theo là các trực thăng vũ trang Ka-52 và Mi-28N, cũng như các trực thăng vận tải Mi-8.

Xa hơn là  3 vận tải cơ Il-76MD , 1 máy bay tiếp dầu Il-78, 1 máy bay chỉ huy trên không Il-80, cùng với các tiêm kích MiG-29 sẽ bay qua Quảng trường Đỏ.

Theo sau chúng là oanh tạc cơ chiến lược Tu-95MS và Tu-22M3 cũng như tiêm kích đa năng Su-35S và tiêm kích đánh chặn MiG-31I.

Oanh tạc cơ chiến lược Tu-160 sẽ trình diễn tiếp nhiên liệu bởi Il-78 và sau đó là các cường kích Su-24MR và tiêm kích đánh chặn MiG-31BM.

4 tiêm kích thế hệ 5 Su-57 và 8 tiêm kích MiG-29SMT, 4 MiG-29 và 5 Su-30SM sẽ tạo thành một số đội hình trên bầu trời cho tới phần trình diễn cuối cùng bởi 6 cường kích Su-25 với những cột khói vẽ trên bầu trời Moscow những màu sắc của Quốc kỳ Nga.

Nga duyệt binh ở Quảng Trường Đỏ: Hoành tráng cùng nhiều vũ khí hiện đại - Ảnh 6.

Mặc dù xuất hiện trong buổi tổng duyệt hôm 7/5, máy bay chỉ huy trên không Il-80 cùng các máy bay khác đã "lỡ hẹn" trong cuộc duyệt binh kỷ niệm 77 năm Ngày Chiến thắng trong Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại năm nay.

Hoài Giang

NỔI BẬT TRANG CHỦ