Ngày đầu học sinh TP.HCM tiêm vắc xin: Mong sớm được trở lại trường

Lan Chi | 27-10-2021 - 21:44 PM

(Tổ Quốc) - Chiều 27/10, hơn 300 em học sinh của trường THPT Lương Thế Vinh (quận 1) đã được tiêm vắc xin phòng Covid-19.


Ngày đầu học sinh TP.HCM tiêm vắc xin: Mong sớm được trở lại trường - Ảnh 1.

Trường THPT Lương Thế Vinh (quận 1) đã triển khai tiêm thí điểm vắc xin cho các em học sinh. Trước khi vào điểm tiêm, phụ huynh và học sinh phải khai báo y tế.

Ngày đầu học sinh TP.HCM tiêm vắc xin: Mong sớm được trở lại trường - Ảnh 2.

Đa phần, các em học sinh phải có người giám hộ, bố mẹ đi cùng. Trước khi tiêm, nhà trường đã gửi phiếu khảo sát đến cho học sinh, gia đình.

Ngày đầu học sinh TP.HCM tiêm vắc xin: Mong sớm được trở lại trường - Ảnh 3.

Loại vắc xin được sử dụng cho các em học sinh từ 12-17 tuổi là vắc xin Pfizer

Ngày đầu học sinh TP.HCM tiêm vắc xin: Mong sớm được trở lại trường - Ảnh 4.

Trước khi tiêm, các em được khám sàng lọc xem có đủ điều kiện tiêm hay không. Chị Mỹ Ngọc (phụ huynh) cho biết: "Cả gia đình đã được tiêm vắc xin, chỉ còn mỗi cháu đang độ tuổi đi học là chưa được tiêm. Vì thế, tôi rất vui mừng khi cháu hoàn thành mũi 1. Trước ngày tiêm, tôi cũng nhắc nhở cháu ngủ sớm, ăn uống đầy đủ".

Ngày đầu học sinh TP.HCM tiêm vắc xin: Mong sớm được trở lại trường - Ảnh 5.

Một số em học sinh khối 12 đã bày tỏ lo lắng rằng dịch bệnh sẽ ảnh hưởng nhiều đến năm học quan trọng, mang tính quyết định này. Vì thế, các em mong muốn được tiêm vắc xin phòng Covid-19 để sớm trở lại trường.

Ngày đầu học sinh TP.HCM tiêm vắc xin: Mong sớm được trở lại trường - Ảnh 6.

Một số học sinh khá lo lắng khi vào phòng tiêm. Bác sĩ Chuyên khoa II Lê Phước Hùng (Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch) cho biết vào ngày 27/10, đơn vị đã tiếp nhận 3000 liều vắc xin.

Ngày đầu học sinh TP.HCM tiêm vắc xin: Mong sớm được trở lại trường - Ảnh 7.

Điểm tiêm THPT Lương Thế Vinh có 8 ca tiêm cho 8 lớp 12, mỗi ca cách nhau 30 phút.

Ngày đầu học sinh TP.HCM tiêm vắc xin: Mong sớm được trở lại trường - Ảnh 8.

Sau khi tiêm, học sinh sẽ được ngồi lại theo dõi 30 phút.

Ngày đầu học sinh TP.HCM tiêm vắc xin: Mong sớm được trở lại trường - Ảnh 9.

Thống kê sơ bộ, tổng số trẻ em từ 12 - 17 tuổi trên địa bàn quận 1 là 25.421 em. Quận 1 và huyện Củ Chi là hai địa phương đầu tiên được triển khai thí điểm tiêm vắc xin cho học sinh.

Ngày đầu học sinh TP.HCM tiêm vắc xin: Mong sớm được trở lại trường - Ảnh 10.

Em Vinh Quang (học sinh) vui mừng khi hoàn thành mũi tiêm vắc xin phòng Covid-19 đầu tiên

CÙNG CHUYÊN MỤC
XEM