• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Nghệ An: Dựng bia chứng tích, dẫn tích tại Truông Bồn và Cầu Cấm

25/09/2015 10:07

(Cinet)- UBND tỉnh Nghệ An vừa có công văn chỉ đạo việc xây dựng bia chứng tích, dẫn tích tại khu di tích lịch sử Truông Bồn và địa danh cầu Cấm.

 
Ảnh minh họa

(Cinet)- UBND tỉnh Nghệ An vừa có công văn chỉ đạo việc xây dựng bia chứng tích, dẫn tích tại khu di tích lịch sử Truông Bồn và địa danh cầu Cấm.

Việc xây dựng văn bia nhằm để tôn vinh, tưởng nhớ đến công lao to lớn, chiến công oanh liệt, những hy sinh cao cả của quân và dân trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước vĩ đại, đặc biệt là lực lượng thanh niên xung phong, đồng thời nhằm giáo dục truyền thống  cách mạng, tình thần yêu nước sẵn sàng cống hiến, hy sinh vì độc lập, tự do của dân tộc cho thế hệ hôm nay và mai sau.

Sở Văn hóa thể thao du lịch phối hợp với Sở Giao thông vận tải, Sở Xây dựng tiến hành dựng văn bia chứng tích, dẫn tích tại khu di tích lịch sử Truông Bồn, Cầu Cầm trong thời gian sớm nhất. 

Truông Bồn và Cầu Cấm là những địa danh Huyền thoại trong cuộc đấu tranh vệ quốc vĩ đại của dân tộc.

Khu di tích lịch sử Truông Bồn được xây dựng, bảo tồn, tôn tạo trên diện tích 217.327m2, gồm 21 hạng mục chính, như: Khu mộ - nhà che mộ 13 anh hùng liệt sĩ TNXP 110m2, nhà tưởng niệm 1.240 anh hùng liệt sĩ 290m2, phục hồi 03 hố bom gần khu mộ, tháp chuông, nhà trưng bày truyền thống 942m2, sân nhà trưng bày truyền thống 6.428m2, hồ điều hòa cảnh quan - môi trường 10.588m2, sân lễ hội (khu vực quảng trường) 11.300m2, Khu đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ 5.500m2, 4 chòi nghỉ chân, trụ biểu ghi tên di tích, các hạng mục trong khu bảo tồn nhà dân xóm 9 - xã Mỹ Sơn, bức phù điêu ghi danh các anh hùng liệt sĩ, hai nhóm tượng, 6 trụ huyền thoại…

CN
 

NỔI BẬT TRANG CHỦ