Nghỉ việc ở VTV nhiều năm, 3 BTV "quốc dân" bỗng trở lại đầy bất ngờ với "chức vụ mới"

Ánh Lê | 20-11-2022 - 13:32 PM

(Tổ Quốc) - Rời VTV khi đang ở đỉnh cao, 3 BTV nổi tiếng một thời bỗng quay trở lại khiến khán giả thích thú và mong đợi.

VTV là môi trường làm việc mơ ước của rất nhiều người. Đây cũng được coi là "cái nôi' của nhiều MC, BTV nổi tiếng. Đối với khán giả thuộc thế hệ 8x, đầu 9x, những cái tên như BTV Lại Văn Sâm, BTV Long Vũ, MC Bạch Dương, BTV Vân Anh đã không còn quá xa lạ. Rời đi khi đang ở đỉnh cao, những MC, BTV này hiện đã đổi khác rất nhiều.

1. BTV Lại Văn Sâm

Nhà báo Lại Văn Sâm là một trong những người dẫn chương trình truyền hình được nhiều khán giả yêu mến và ngưỡng mộ nhất màn ảnh Việt. Ngoài hình ảnh một MC với lối dẫn hóm hỉnh, duyên dáng, nhà báo Lại Văn Sâm còn được yêu mến bởi sự giản dị, không màu mè trong cuộc sống đời thường.

Tên tuổi ông gắn liền với rất nhiều chương trình truyền hình đình đám, thậm chí trở thành ký ức không thể phai nhòa với nhiều thế hệ khán giả như SV 96, Chiếc nón kỳ diệu, Hãy chọn giá đúng, Chúng tôi là chiến sĩ, Ai là triệu phú, Đấu trường 100, Mặt trời bé con… Trong đó, SV96 và Ai là triệu phú là 2 chương trình ghi đậm chất riêng nhất của nhà báo Lại Văn Sâm.

photo-1

MC Lại Văn Lâm đã gắn bó với nhà đài đến năm 2017 thì nghỉ hưu. Ông từng tự nhận mình là "tay ngang" khi đến với nghề và nói: "Truyền hình đã chọn tôi." Trong suốt 30 năm gắn bó với truyền hình, nhà báo Lại Văn Sâm đã cống hiến hết mình và tạo nên dấu ấn đậm nét trong lòng khán giả. Không chỉ trở thành một trong những MC kì cựu gắn bó với nhiều thế hệ khán giả của Việt Nam, ông còn là người anh, người thầy được nhiều đàn em tại VTV ngưỡng mộ, noi gương.

Những năm đầu sau khi nghỉ hưu, MC Lại Văn Sâm nhận lời dẫn nhiều gameshow truyền hình nhưng sau đó dừng lại công việc để vui vầy bên gia đình, con cháu và làm những việc mình thích. Ngoài ra, nam MC cũng cởi mở trong việc chia sẻ hình ảnh đời thường khi mở trang Facebook cá nhân vào năm 2018 để giao lưu với bạn bè, người hâm mộ.

Tuy nhiên gần đây, khán giả đã được gặp lại nhà báo Lại Văn Sâm với vai trò là một trong 3 giám khảo chấm các video dự thi Khoảnh khắc gia đình mà khán giả gửi tới chương trình mới Cuộc sống tươi đẹp. Chia sẻ trong ngày ra mắt chương trình, nhà báo Lại Văn Sâm cho biết: "Tôi chờ đợi sự bất ngờ. Tôi nghĩ rằng sẽ có rất nhiều khán giả sau khi xem các video trong chương trình cũng sẽ như vậy. Sự bất ngờ và chân thực trong các video sẽ mang đến nhiều cảm xúc cho người xem".

2. BTV Long Vũ

Sau khi tốt nghiệp đại học, BTV Long Vũ vào làm việc ở Đài truyền hình Việt Nam với vai trò là phóng viên, biên tập viên, dẫn chương trình tại Ban thời sự sau đó chuyển sang VTV3, thực hiện bình luận thể thao và cầm trịch một số chương trình "hot" trên sóng VTV như: Chiếc nón kỳ diệu, Chào Xuân 2012, Chào 2013 (VTV Gala New Year), Chào 2018. Bên cạnh ngoại hình sáng, lối dẫn hài hước và duyên dáng của nam MC cũng là điểm cộng níu giữ khán giả xem truyền hình.

Nhiều năm gắn bó với nhà đài, năm 2005, anh được bổ nhiệm làm Phó Trưởng phòng thể thao của Ban biên tập Truyền hình Cáp. Sang năm 2006, anh lên chức Trưởng phòng thể thao. Sau thời một gian dài hoạt động ở vị trí dẫn sóng, năm 2011 đến năm 2/2020, Long Vũ giữ được chức Trưởng ban biên tập viên VTVCab. Trước đó, vào tháng 7/2018, anh được bầu làm HĐQT VTV Cab và thi thoảng có làm MC cho chương trình Chào năm mới của VTV và dẫn chương trình Showgame Nhà đầu tư tài ba.

photo-1

Khi sự nghiệp đang trên đà thăng tiến thì đến đầu năm 2020, anh nộp đơn từ nhiệm vị trí lãnh đạo của đơn vị này và "nghỉ hưu non" khiến nhiều người tiếc nuối. Cứ tưởng khán giả sẽ không còn thấy BTV Long Vũ trên sóng truyền hình, thế nhưng sau nhiều năm vắng bóng, anh bất ngờ trở lại màn ảnh với vai trò người dẫn chương trình Cuộc hẹn cuối tuần mùa 2.

Nam BTV cho biết lý do "come back" với Cuộc hẹn cuối tuần mùa 2 là vì chương trình mùa 1 đã hấp dẫn anh. Sang mùa 2, BTV Long Vũ thay thế vị trí của BTV Quốc Khánh. Sự trở lại lần này của anh được nhiều khán giả đón chờ. Điều đặc biệt nhất ở anh đó là sự thay đổi về ngoại hình. Nam MC xuất hiện với kiểu đầu trọc nhưng anh vẫn luôn thu hút khán giả với lối dẫn hài hước, thông mình.

Nhiều khách mời đã không giấu được sự bất ngờ trước hình ảnh hiện tại của nam MC. Anh cũng cho biết kiểu tóc hiện tại của anh tiện lợi và có nét đẹp riêng. Nhiều khán giả nhận xét rằng MC Long Vũ vẫn giữ nguyên được vẻ điển trai ngày nào và thậm chí ngày một phong độ với kiểu tóc mới của mình.

3. BTV Bạch Dương

Cùng thời với dàn BTV/MC kỳ cựu của VTV như Diễm Quỳnh, Anh Tuấn, Long Vũ,... BTV Bạch Dương là một trong những cái tên nổi bật được khán giả yêu mến. Nữ MC sinh năm 1975 từng dẫn dắt và tham gia xây dựng loạt chương trình đình đám như: Hành trình văn hóa, Vườn cổ tích, Đối thoại trẻ, Điểm nóng, Những đứa trẻ hay chuyện, Dám làm không?,...

Tuy nhiên vào năm 2017, cô bất ngờ xin nghỉ ở VTV nhưng mãi đến tháng 8/2018, nữ MC mới tiết lộ điều này với khán giả. 

Nữ MC chia sẻ: "20 năm công việc là trọng tâm, giờ trọng tâm là con cái - cũng là có trách nhiệm với xã hội cả. Tâm huyết với bao chương trình, bao dự án xã hội mà nhỡ không dành đủ thời gian cho các con, nhất là đến giai đoạn nó rất cần mình, để nó không trở thành 'phiên bản tốt nhất của nó' cũng dở lắm. Tôi cũng tự nhận thấy mình khó mà giỏi việc nước, đảm việc nhà - hai cái đó cùng lúc hoàn hảo như nhau được quả thật là không thể".

photo-1

Dẫu vậy, Bạch Dương không nghỉ hẳn mà vẫn cộng tác với Đài truyền hình quốc gia. Hai năm sau, cô tái xuất trên VTV1 trong chương trình "Văn hóa - Sự kiện và Nhân vật". Năm 2021, MC Bạch Dương trở lại với chương trình "Trà chiều tâm giao" được phát sóng trên kênh VTV3

Chia sẻ cảm xúc khi đồng hành cùng chương trình, MC Bạch Dương cho biết: "Trà chiều tâm giao" ra đời từ mong muốn xây dựng một sân chơi ý nghĩa dành cho người cao tuổi, là cầu nối giữa những người cao tuổi, giúp họ thêm an vui trong cuộc sống và tiếp tục đóng góp cho cộng đồng với tâm thế tuổi già mà tâm không già, sống vui, sống khỏe, sống có ích. Với ý nghĩa đó ngay khi được nhận được lời mời dẫn chương trình tôi đã rất hào hứng tham gia".

Hiện tại, Bạch Dương vẫn tiếp tục duy trì chuyên môn truyền hình khi làm giảng viên tại Học viện Ngoại giao. Ngoài ra, cô làm cố vấn, tham gia hoạt động thiện nguyện, công tác xã hội liên quan tới lĩnh vực: Giáo dục, môi trường…

(Tổng hợp)

 Những thầy cô không bục giảng của hơn 200 học sinh mồ côi vì Covid-19 tại Trường Hy Vọng

 

 

 

 

CÙNG CHUYÊN MỤC
XEM